09:06, 19/06/2011

Trộm cắp tài sản của nhà máy, 5 công nhân bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Minh Hiếu (sinh năm - SN - 1986, trú thôn Phước Đa 3, phường Ninh Đa,...

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Minh Hiếu (sinh năm - SN - 1986, trú thôn Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa), Nguyễn Thái Vinh (SN 1982, trú tổ dân phố Hà Phước, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang), Trần Thanh Thuận (SN 1974, trú thôn Phước Thuận, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa), Lê Hưng (SN 1981, trú thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa), Huỳnh Thanh Điền (SN 1983, trú thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) và Trần Văn Thái (SN 1983, trú thôn Tân Lâm, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa, ngoài đối tượng Nguyễn Thái Vinh làm nghề lái xe cho một nhà thầu phụ, 5 đối tượng bị khởi tố còn lại đều là công nhân Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin (HVS) ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa.

 Tang vật của vụ trộm.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-6, Ngô Minh Hiếu, Huỳnh Thanh Điền và Trần Văn Thái rủ nhau đến chỗ quạt thông gió gần chân cần cẩu 450 tấn của HVS để cắt trộm dây điện. Cắt trộm được tài sản, Hiếu, Thái và Điền cuộn sợi dây điện lại rồi mang giấu ở một địa điểm gần đó để chờ thời cơ đem ra khỏi nhà máy.

Thông qua Lê Hưng, Hiếu biết được thông tin: Thuận đang cất giấu một số dây điện, loại dây máy hàn Thuận đã cắt trộm ở HVS mà y đang giấu ở một tủ sắt gần cần cẩu 112 tấn trong HVS. Hưng và Hiếu bàn phương án tìm cách vận chuyển số dây điện trộm cắp được ra khỏi nhà máy để tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài. Đến sáng 3-6, Hiếu đã chủ động tìm đến Nguyễn Thái Vinh đang lái ô tô đầu kéo 79H-5970, rơ-moóc 79R-0153 để thỏa thuận việc vận chuyển tài sản trộm cắp được ra khỏi nhà máy và được Vinh đồng ý. Tiếp đến, Hiếu tìm gặp Hưng và căn dặn: 11 giờ 30 ngày 3-6 đến chỗ tủ sắt Thuận giấu cuộn dây điện cắt trộm để cùng Hiếu khiêng lên ô tô của Vinh. Ngay sau đó, Thuận đã chủ động đến chỗ tủ sắt để bỏ cuộn dây điện cắt trộm được vào một bao tải rồi chỉ khép hờ cửa tủ để cho Hiếu đến vận chuyển tài sản trộm cắp lên ô tô được dễ dàng hơn. 11 giờ 30 ngày 3-6, Thái và Điền có mặt tại khu vực gần cần cẩu 450 tấn và khiêng cuộn dây điện cắt được từ quạt gió ra khỏi nơi cất giấu chờ ô tô của Vinh đến. Cùng thời điểm trên, Vinh điều khiển ô tô đầu kéo 79H-5970, rơ-moóc 79R-0153 chở theo Hiếu đến chỗ tủ sắt của Thuận. Ngay lập tức, Hưng mở tủ rồi cùng Hiếu khiêng lên ca-bin ô tô đầu kéo. Sau đó, Vinh tiếp tục điều khiển ô tô đến gần chân cần cẩu 450 tấn trong HVS, tại đây Điền và Hiếu khiêng cuộn dây điện còn lại lên ca-bin ô tô của Vinh. Cùng lúc đó, lực lượng bảo vệ của HVS trên đường tuần tra đã phát hiện hành vi trộm cắp của nhóm công nhân nêu trên. Bị phát hiện, Vinh nhanh chóng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường và chạy ngược về phía nhà ăn của HVS nhưng đã bị lực lượng bảo vệ HVS bắt giữ cùng tang vật.

Theo Hội động định giá tài sản thị xã Ninh Hòa, giá trị tài sản bị thiệt hại của HVS do nhóm công nhân của nhà máy này trộm cắp có tổng giá trị 4,68 triệu đồng.

S.T