01:06, 13/06/2011

Thời hạn hưởng bồi thường

- Hỏi: Chồng tôi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não phải nằm liệt giường từ năm 2006. Người gây tai nạn cho chồng tôi phải bồi thường hàng tháng theo bản án của tòa án. Khi bị tai nạn, vợ chồng tôi có 2 con nhỏ. Nay sức khỏe của chồng tôi rất yếu. Trong trường hợp chồng tôi mất thì người gây tai nạn có tiếp tục bồi thường?

- Hỏi: Chồng tôi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não phải nằm liệt giường từ năm 2006. Người gây tai nạn cho chồng tôi phải bồi thường hàng tháng theo bản án của tòa án. Khi bị tai nạn, vợ chồng tôi có 2 con nhỏ. Nay sức khỏe của chồng tôi rất yếu. Trong trường hợp chồng tôi mất thì người gây tai nạn có tiếp tục bồi thường?

Nguyễn Thị Nga (Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa)

- Trả lời: Theo quy định của pháp luật dân sự, trong trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường cho đến khi chết.

- Nếu người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng trong thời hạn sau đây:

- Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân;

- Người đã thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

Như vậy, nếu chồng bà mất thì người gây tai nạn phải bồi thường cho con bà khi chúng đủ tuổi theo quy định đã nêu trên.

MINH HƯƠNG