12:06, 22/06/2011

Nhóm “bảo kê” ở Diên Khánh lĩnh án

Vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 4 bị cáo trong nhóm “bảo kê” quán karaoke, nhà nghỉ ở huyện Diên Khánh tổng cộng 108 tháng tù giam.

Vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 4 bị cáo trong nhóm “bảo kê” quán karaoke, nhà nghỉ ở huyện Diên Khánh tổng cộng 108 tháng tù giam.

Trong đó, bị cáo Trần Tấn Huy (tên thường gọi Lùn em, sinh năm - SN - 1983) bị HĐXX tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam; Phan Kim Phụng (còn gọi là Cu Phụng, SN 1984) 24 tháng tù giam; Huỳnh Thanh Vũ (tên gọi khác Tèo Heo, SN 1984) 24 tháng tù giam; Trần Dũng Anh (tên gọi khác: Ngà, Cọ, SN 1983) 18 tháng tù giam. Các bị cáo đều trú ở tổ dân phố số 8, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

 Từ trái qua: Phan Kim Phụng, Trần Tấn Huy và Trần Dũng Anh

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 18-11-2010, sau khi nhậu xong, Trần Tấn Huy rủ Phan Kim Phụng, Huỳnh Thanh Vũ, Trần Dũng Anh cùng 3 người bạn gái đến quá karaoke Thịnh Lâm, ở xã Diên An, huyện Diên Khánh hát karaoke. Do không còn phòng nên Huy rủ cả nhóm đến quán karaoke của gia đình chị Nguyễn Thị Cúc ở thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh nhưng không phải để hát bình thường mà sẽ tạo cớ gây sự, đập phá nhằm dằn mặt, uy hiếp chủ quán để lấy tiền “bảo kê” hàng tháng. Sau khi nghe Huy đưa ra “kế sách” này, Phụng, Vũ, Anh nhanh chóng đồng ý. Ngay sau khi chạy xe gắn máy tới quán karaoke của chị Nguyễn Thị Cúc, cả nhóm vào phòng gọi bia, nước ngọt, trái cây cùng ăn nhậu và hát karaoke. Vừa hát được một lúc thì Phụng cầm 2 ly thủy tinh ném xuống nền nhà, Huy và Vũ ra khỏi phòng và xuống bếp gặp anh Lê Dũng (chồng chị Cúc), Huy gằn giọng nói: “Ông là thứ gì?”. Anh Dũng vừa trả lời là “chồng của chủ quán” liền bị Huy rút dây thắt lưng đánh túi bụi. Cùng lúc, Vũ dùng bình xịt hơi cay (đem theo sẵn) xịt vào mặt anh Dũng, nhưng anh Dũng tránh được và bỏ chạy lên nhà trên. Lúc này, Nguyễn Văn Thành (con rể của anh Dũng) ra can ngăn thì bị Huy và Vũ đánh tới tấp nên cũng hoảng sợ phải bỏ chạy. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Cúc cùng con trai là Lê Tuấn Bảo ra can ngăn, năn nỉ nhóm côn đồ không đánh người nhà nữa thì Huy yêu cầu chị Cúc phải đưa tiền “bảo kê” 1 triệu đồng, bọn chúng sẽ dừng tay. Chị Cúc chưa kịp đưa tiền cho nhóm “bảo kê”, thì lực lượng Công an xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh đến trấn áp đưa về UBND xã xử lý.

Đến khoảng 15 giờ ngày 19-11-2010, Huy, Phụng, Vũ, Anh cùng một số bạn bè trong lúc ngồi uống nước tại quán cà phê Mango, ở xã Diên An thì Huy dùng điện thoại di động gọi chị Cúc và nói: “Chút nữa vô lấy tiền!”. Đến 18 giờ cùng ngày, Huy chạy xe máy đến quán chị Cúc, sợ bị nhóm côn đồ tiếp tục gây sự, chị Cúc liền đưa cho Huy 500 nghìn đồng tiền “bảo kê” quán.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh, Huy khai nhận: khoảng 13 giờ ngày 21-10-2010, Huy đến quán karaoke của chị Cúc đặt vấn đề nếu muốn không bị đập phá quán thì mỗi tháng phải đưa cho Huy 1 triệu đồng. Chị Cúc sợ nên đồng ý và xin Huy giảm xuống mỗi tháng 500 nghìn đồng. Đến 18 giờ ngày 21-10-2010, Huy bảo Trần Dũng Anh đến gặp chị Cúc lấy 500 nghìn đồng tiền “bảo kê” quán karaoke này.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo Trần Tấn Huy, Phan Kim Phụng, Huỳnh Thanh Vũ và Trần Dũng Anh đã can tội “Cưỡng đoạt tài sản”, được quy định tại khoản 1, Điều 135 Bộ Luật Hình sự.

L.G