09:03, 27/03/2011

Cần sớm khởi tố vụ án!

Đêm 23-12-2010, một nhóm đối tượng dùng hung khí ngang nhiên xông vào nhà ông Phan Thành Xuân (tổ Lợi Thủy, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) đánh chém 2 người con trai của ông, gây thương tích nặng

Đêm 23-12-2010, một nhóm đối tượng dùng hung khí ngang nhiên xông vào nhà ông Phan Thành Xuân (tổ Lợi Thủy, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) đánh chém 2 người con trai của ông, gây thương tích nặng. Gia đình người bị hại đã làm đơn yêu cầu cơ quan Công an khởi tố vụ án, nhưng đã hơn 3 tháng trôi qua, các đối tượng này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến gia đình nạn nhân rất bức xúc.

Trong đơn gửi Báo Khánh Hòa, ông Phan Thành Xuân trình bày: Khoảng 19 giờ 30 ngày 23-12-2010, trong khi 3 người con của ông là Phan Thanh Tường, Phan Thành Thuật và Phan Ngọc Khang đang ngủ, thì bị 4 đối tượng gồm: Nguyễn Công An, Ty, Gô, Tâm (cùng trú phường Cam Lợi) dùng dao, mã tấu xông vào nhà đánh chém. Khang ngủ ở nhà dưới, khi đám người này xông vào, Khang đã kịp phát hiện và chạy lên gác ẩn nấp nên thoát thân. Lúc này, Thuật và Tường đang ngủ trên gác, nghe tiếng động cũng tỉnh giấc, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đám người kia chém tới tấp. Tường quỳ lạy, van xin, nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục đánh, chém cho đến lúc cả Tường và Thuật nằm bất tỉnh trên vũng máu mới chịu dừng tay. Ông Xuân cho biết thêm, sau khi chém Thuật và Tường gục xuống, đám người này chạy lên gác để truy sát Khang nhưng không thấy, bọn chúng liền chạy vào phòng thờ của gia đình ông đập phá đồ thờ cúng… Khi sự việc xảy ra, nhiều người dân lân cận nghe thấy lời kêu cứu của Phan Ngọc Khang nhưng không dám báo Công an vì sợ bị bọn côn đồ trả thù. Trước sự hung hãn của đám côn đồ, con gái ông Xuân là Phan Thị Thu Hà đành phải đi bằng đường khác để đến Công an phường kêu cứu. Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 cùng ngày cô mới gặp được trực ban và phải van xin, sau đó Công an phường Cam Lợi mới đến hiện trường. Khi hai anh em Phan Thanh Tường, Phan Thành Thuật được lực lượng Công an phường và Cảnh sát 113 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cam Ranh, đối tượng Nguyễn Công An và đồng bọn còn hung hăng kéo vào tận bệnh viện hăm dọa chém tiếp các nạn nhân.

Hai anh em Phan Thanh Tường và Phan Thành Thuật bị chém trọng thương, bất tỉnh ngay tại nhà.
Chúng tôi được biết, vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, vượt quá thẩm quyền xử lý của Công an phường Cam Lợi nên cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Cam Ranh. Để tìm hiểu sự việc một cách khách quan, chính xác, ngày 23-3-2011, chúng tôi đến Công an phường Cam Lợi để tìm hiểu các thông tin liên quan ban đầu và cách xử lý của Công an phường khi vụ việc mới xảy ra. Tuy nhiên, Trung tá Nguyễn Tiến - Trưởng Công an phường Cam Lợi đã từ chối làm việc với chúng tôi và không cung cấp bất kỳ một thông tin nào liên quan đến vụ việc trên.

Làm việc với Công an TP. Cam Ranh, chúng tôi được biết, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cam Ranh đã có kết luận giám định pháp y về thương tật đối với những người bị hại trong vụ án. Theo đó, Phan Thành Thuật bị thương tật 8%, Phan Thanh Tường bị thương tật 5%. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đối tượng nào trong vụ án bị bắt tạm giam. Dù vậy, Trung tá Phan Ngọc Ấn - Đội trưởng Đội CSĐT Công an TP. Cam Ranh vẫn khẳng định: “Chúng tôi đang khẩn trương tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án và khởi tố các bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, Điều 104 Bộ Luật Hình sự, để đưa các đối tượng gây thương tích cho những người bị hại trong vụ án ra trừng trị nghiêm minh trước pháp luật”.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nhóm thanh niên lại xông vào nhà để chém người? Những người tham gia vụ đánh chém hôm ấy là ai? Họ có liên quan, mâu thuẫn gì với nạn nhân? Tất cả những thông tin chúng tôi có được đều do gia đình nạn nhân cung cấp, chứ cho đến thời điểm này vẫn chưa được cơ quan Công an cung cấp thông tin gì thêm về vụ án. Đã 3 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an vẫn chưa điều tra xong, chưa khởi tố vụ án là khá lâu. Nếu hành vi nhiều người xông vào nhà gây thương tích cho người khác một cách có tổ chức mà cơ quan pháp luật xử lý thế này thì rõ ràng người dân không thể cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Rất mong Công an thị xã Cam Ranh sớm điều tra và kết luận về vụ việc.

NAM ANH