01:01, 28/01/2011

Bắt tạm giam một “giang hồ”… xóm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Hữu Tài (sinh năm 1984) và Bùi Thế Vân (tên thường gọi Lượm, sinh năm 1987), cùng trú thôn 2, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 104 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Hữu Tài (sinh năm 1984) và Bùi Thế Vân (tên thường gọi Lượm, sinh năm 1987), cùng trú thôn 2, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 104 Bộ Luật Hình sự.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, khoảng 14 giờ 30 ngày 6-10-2010, Tống Hữu Tài cùng Bùi Thế Vân, Tô Hoàng Tuấn (sinh năm 1988), Mai Thành Tấn (sinh năm 1987), Nguyễn Thế Phước (sinh năm 1993), cùng trú tại thôn 2, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh đang ngồi nhậu tại quán Ba Hồ ở TP. Nha Trang thì Vòng Anh Tuấn (tên thường gọi Rớt, sinh năm 1985, trú thôn 2, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh) gọi điện cho Bùi Thế Vân để đòi tiền nợ, do Vân thua độ bi da trước đó. Qua cuộc điện thoại của hai người, Tống Hữu Tài “nóng mặt”, liền gọi điện lại cho Vòng Anh Tuấn và nói: “Nếu mày muốn lấy tiền thì mày đợi tao”. Sau đó, cả nhóm chạy xe về thôn 2, xã Diên Đồng để chơi bi da. Khi đi ngang qua nhà mình ở thôn 2, xã Diên Đồng, Tống Hữu Tài vào nhà lấy một thanh kiếm và một cây mã tấu giấu trong người rồi đi đến một quán bi da ở cùng thôn để gặp Bùi Thế Vân, Nguyễn Thế Phước và Mai Thành Tấn. Tại đây, Tài rủ Vân cùng đi tìm Vòng Anh Tuấn để “nói chuyện”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh đọc lệnh bắt bị can Tống Hữu Tài để tạm giam.

Trên đường đi, Vân phát hiện Tài mang theo hung khí nên bảo Tài đưa cho mình một cây mã tấu để “phòng thân”. Khi cả hai vừa đi đến nhà ông Nguyễn Ngọc Hòa ở thôn 2, xã Diên Đồng, thì Tài phát hiện Vòng Anh Tuấn đang ngồi chơi trong nhà. Tài lao vào định dùng kiếm chém Tuấn nhưng được ông Hòa can ngăn. Cùng lúc, Bùi Thế Vân lao đến chém Tuấn một nhát trúng vào vùng mặt trái. Bị ông Hòa can ngăn, Tài gằn giọng: “Nếu ông tiếp tục ngăn cản, tôi sẽ chém luôn ông!”. Sợ bị đánh, ông Hòa đành phải thả Tài ra, ngay lập tức Tài rút kiếm lao đến chém Vòng Anh Tuấn 1 nhát vào vai trái. Trong lúc hai bên “giao chiến”, Tài bị vấp ngã thì bị Vòng Văn Long (người em cùng họ với Vòng Anh Tuấn) dùng rựa chém 1 nhát trúng lưng Tài rồi bỏ chạy. Sau đó, Tài và Vân nhảy lên xe máy định ra về thì Tuấn cầm 1 cây rựa chạy ra đòi đánh lại, Tài liền dùng kiếm chém Tuấn một nhát vào tay trái, khiến Tuấn rơi rựa phải tháo chạy. Sau khi chém Tuấn xong, Tài và Vân lên xe bỏ đi. Còn Vòng Anh Tuấn được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh, sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên đối với Vòng Anh Tuấn là 24%. Xếp loại thương tật vĩnh viễn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, bản thân Tống Hữu Tài từng có 2 tiền án về tội các tội “Cướp giật tài sản” và “Chống người thi hành công vụ” vẫn chưa được xóa án tích nhưng đã không hối cải, nay tiếp tục tái phạm nguy hiểm. Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam bị can Tống Hữu Tài. Riêng bị can Bùi Thế Vân đang bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định truy nã.

LONG GIANG