10:10, 11/10/2010

Gây rối bị xử phạt hành chính

- Hỏi: Khu vực hẻm tôi đang sinh sống có rất nhiều người tụ tập buôn bán trước nhà, gây ồn ào và mất vệ sinh. Tôi đã nhiều lần báo Công an, Đô thị của xã xuống chấn chỉnh nhưng cứ mỗi lần Công an xuống giải quyết, họ gọi những người bà con đến cự cãi, gây cản trở nên rất khó làm việc. Những người không liên quan còn xúi giục, chửi bới lực lượng chức năng. Vậy có quy định nào xử lý những người này?

- Hỏi: Khu vực hẻm tôi đang sinh sống có rất nhiều người tụ tập buôn bán trước nhà, gây ồn ào và mất vệ sinh. Tôi đã nhiều lần báo Công an, Đô thị của xã xuống chấn chỉnh nhưng cứ mỗi lần Công an xuống giải quyết, họ gọi những người bà con đến cự cãi, gây cản trở nên rất khó làm việc. Những người không liên quan còn xúi giục, chửi bới lực lượng chức năng. Vậy có quy định nào xử lý những người này?

NGUYỄN THỊ TÁM
(Hương lộ 45, Vĩnh Ngọc, Nha Trang)

- Trả lời: Căn cứ tình huống mà bà trình bày thì hành vi của những người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS). Do đó, về nguyên tắc sẽ bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 73/CP ngày 12-7-2010 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, cơ quan chức năng có quyền phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự hoặc chống lại người thi hành công vụ mà chưa đến mức truy cứu TNHS;

- Xúi giục người khác không chấp hành các yêu cầu của người thi hành công vụ;

- Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu TNHS.

 Luật gia MINH HƯƠNG