03:09, 27/09/2010

Vẽ dự án “ma” lừa gần 4,7 tỷ đồng

Lấy danh nghĩa kinh doanh dịch vụ đáo hạn ngân hàng và vẽ ra các dự án “ma”, Lê Thị Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của một số người gần 4,7 tỷ đồng. Chiều 23-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt Lê Thị Hoa 13 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài sản”.

Lấy danh nghĩa kinh doanh dịch vụ đáo hạn ngân hàng và vẽ ra các dự án “ma”, Lê Thị Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của một số người gần 4,7 tỷ đồng. Chiều 23-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt Lê Thị Hoa 13 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài sản”.

Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến cuối 2007, Lê Thị Hoa mở văn phòng dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Khi làm dịch vụ này, Hoa đã vay mượn của nhiều người với lãi suất từ 0,25% đến 0,5%/ngày nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả đã dẫn đến mất khả năng chi trả. Để có tiền thanh toán các khoản nợ, Hoa bịa ra đang cần tiền để hợp tác đầu tư dự án du lịch, xây dựng khách sạn và làm dịch vụ đáo hạn cho khách để được vay rồi chiếm đoạt của bà N.T.D. (Vĩnh Hiệp, Nha Trang) gần 1,7 tỷ đồng; của vợ chồng bà H.T.L. 3 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Hoa tại Tòa.

Bị cáo Lê Thị Hoa tại Tòa.

Cụ thể, cuối năm 2007, Lê Thị Hoa gặp bà N.T.D. nói dối “đang cần tiền đầu tư vào khu du lịch sinh thái Hưng Thịnh (tại Vĩnh Lương, Nha Trang), mua đất để xây dựng Khách sạn An Thịnh tại 85/4, 85/5 đường Lê Đại Hành (Nha Trang) và làm dịch vụ đáo hạn cho khách”. Tưởng thật, bà D. cho Hoa vay 880 triệu đồng. Đầu năm 2008, Hoa nói bà D. cho vay tiền để mua lô đất lấn biển ở khu vực đường Trần Phú (Nha Trang) với cam kết khi nào bán được lô đất này sẽ trả lại tiền vay cho bà D.. Sau đó, Hoa tiếp tục nói dối bà D. cần thêm tiền xây dựng khách sạn 85/4, 85/5 đường Lê Đại Hành nên bà D. đã đưa thêm 310 triệu đồng. Sau đó, bà D. còn cho Hoa vay thêm 30 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh không có Khách sạn An Thịnh tại 85/5 Lê Đại Hành, cũng không có dự án khu du lịch sinh thái Hưng Thịnh của Lê Thị Hoa tại Vĩnh Lương. Đối với lô đất lấn biển ở khu vực đường Trần Phú, Lê Thị Hoa mua hơn 1,5 tỷ đồng thì Hoa đã bán cho người khác để trừ nợ.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với vợ chồng bà H.T.L. thông qua việc thuê mặt bằng ngôi nhà của vợ chồng họ để mở văn phòng dịch vụ mua bán nhà đất, vay vốn đáo hạn ngân hàng, đầu năm 2007, Lê Thị Hoa đã nói dối vợ chồng bà L. vay tiền của để làm đáo hạn cho khách với lãi suất 4%/tháng. Tưởng thật, vợ chồng họ đã cho Hoa vay nhiều lần tổng cộng 3 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này Hoa cho một số người khác vay lại, một phần tiêu xài cá nhân và trả lãi cho vợ chồng bà L. 110 triệu đồng.

N.D