02:09, 08/09/2010

Nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang) chịu 27 năm tù

Chiều 6-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Huỳnh Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1965, trú đường Lý Thánh Tôn, Nha Trang), nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang) 27 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (12 năm) và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (15 năm).

Chiều 6-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Huỳnh Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1965, trú đường Lý Thánh Tôn, Nha Trang), nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang) 27 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (12 năm) và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (15 năm).

Theo cáo trạng, tháng 8-2007, với cương vị Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh, Huỳnh Thị Minh Nguyệt nhận lời xét duyệt chế độ hộ nghèo đột xuất cho bà Cao Thị Đào (trú 135/3 Nguyễn Thái Học, Nha Trang). Huỳnh Thị Minh Nguyệt đã lấy được sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (QSHN) và quyền sử dụng đất (QSDĐ) căn nhà 135/3 Nguyễn Thái Học của gia đình bà Đào cùng 4 giấy chứng minh nhân dân của những người trong gia đình bà.

Có các giấy tờ trên, bà Nguyệt liền làm giả việc mua bán căn nhà 135/3 Nguyễn Thái Học. Cụ thể, bà Nguyệt làm giả hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất, giả chữ ký của 4 người trong gia đình bà Đào xác nhận đồng ý bán nhà cho Nguyệt rồi lấy chữ ký của ông Nguyễn Phi Dũng (Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh) dán vào hợp đồng, photocopy lại rồi đóng dấu xác nhận việc mua bán trên hợp đồng. Xong xuôi, bà Nguyệt mang hồ sơ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Nha Trang sang tên QSHN và QSDĐ. Chuyển nhượng, sang tên xong, bà Nguyệt đem giấy tờ nhà đất 135/3 Nguyễn Thái Học thế chấp vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Nha Trang.

Ngoài số tiền 500 triệu đồng lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng, bị cáo Huỳnh Thị Minh Nguyệt còn bị buộc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 13 người với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Lợi dụng sự quen biết trong công tác và chức danh Chủ tịch UBND phường, bà Nguyệt đã vay của chị Đào Thị Mai (trú đường Hai Bà Trưng, Nha Trang) hơn 1,7 tỷ đồng với lý do mua bất động sản. Ngoài chị Mai, Nguyệt còn chiếm đoạt tiền của 12 người khác, nhiều thì 150 hoặc 200 triệu đồng, ít thì vài triệu đồng.

Đứng ra bảo lãnh cho bà Nguyệt vay 350 triệu đồng từ ngân hàng, bà Linh Thị Mẹo đã bị mất 200 triệu đồng. Biết anh Châu Văn Thái (tổ trưởng 1 tổ dân phố phường Vạn Thạnh) có tiền mua nhà, Nguyệt nói với anh Thái phường đang thiếu tiền xóa đói giảm nghèo nên mượn đỡ 200 triệu đồng trong 1 tháng rồi lấy luôn. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Vĩnh Hiệp, Nha Trang) đã thế chấp giấy tờ nhà tại Ngân hàng Nam Á lấy 250 triệu đồng đưa cho Nguyệt. Đòi mãi, vợ chồng chị cũng chỉ lấy lại được 100 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyệt còn chiếm đoạt của chị Trần Thị Kim Hoàng 150 triệu đồng, chị Bùi Quang Thanh Lan 200 triệu đồng, ông Lê Xuân Nhật 100 triệu đồng và 5 lượng vàng SJC, chị Lê Thị Thanh Nga 20 triệu đồng, bà Hồ Thị Tất 50 triệu đồng, chị Mai Thị Mận 50 triệu đồng, anh Nguyễn Anh Tuấn 6 triệu đồng và Nguyễn Anh Tú gần 14 triệu đồng.

N.D