
Xem xét tình tiết giảm nhẹ: bị cáo đã đầu thú trước khi có quyết định khởi tố bị can và xét gia đình bị cáo có công với cách mạng; nhận định bị cáo Trần Văn Ban (40 tuổi, trú tại tổ 4, Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang), kẻ giết vợ, chặt xác phi tang dưới hầm rút còn có thể cải tạo được, sáng 20-9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã giảm án cho Trần Văn Ban từ tử hình xuống chung thân về tội “Giết người”.
Xem xét tình tiết giảm nhẹ: bị cáo đã đầu thú trước khi có quyết định khởi tố bị can và xét gia đình bị cáo có công với cách mạng; nhận định bị cáo Trần Văn Ban (40 tuổi, trú tại tổ 4, Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang), kẻ giết vợ, chặt xác phi tang dưới hầm rút còn có thể cải tạo được, sáng 20-9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã giảm án cho Trần Văn Ban từ tử hình xuống chung thân về tội “Giết người”.
Trước đó (ngày 23-6), bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên tử hình Trần Văn Ban vì hành vi giết vợ của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, hết sức dã man, mất hết nhân tính.
![]() |
| Bị cáo Trần Văn Ban tại phiên tòa phúc thẩm. |
Sau khi Ban bỏ trốn, các em của chị Hiếu nghi ngờ Ban giết chị Hiếu và bỏ trốn nên tiếp tục tìm. Đến ngày 29-12-2009, phát hiện dấu xi măng mới xây, các em chị Hiếu đã phá hầm rút phát hiện một số đoạn nghi ngờ là xương người nên đã báo cơ quan Công an để điều tra, khám nghiệm hiện trường. Đến ngày 31-12-2009, biết tin cơ quan Công an đã tìm thấy bộ xương người dưới hầm rút nhà mình, Ban liền gọi điện cho anh ruột (ở Vụ Bản, Nam Định) và chị Hồ Thị Phương Viên (trú thị trấn Ninh Hòa) nói muốn ra đầu thú. Ngày 2-1-2010, Ban được anh trai đưa đến đầu thú tại Công an TP. Nha Trang.
K.N





