08:09, 19/09/2010

Xử chung thân cháu dâu giết cô chồng cướp hơn 5 triệu đồng

Hỏi vay tiền không được, cô cháu dâu đã giết hại dã man người cô chồng 69 tuổi, cướp 5,4 triệu đồng.

Hỏi vay tiền không được, cô cháu dâu đã giết hại dã man người cô chồng 69 tuổi, cướp 5,4 triệu đồng.

Sáng 17-9, tuy trời mưa rất to nhưng hàng trăm người dân huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn vượt mấy chục cây số tới trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để theo dõi phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Thúy Phượng (sinh năm 1961, trú Xuân Phong, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 20-11-2009, Trần Thị Thúy Phượng đến nhà bà Nguyễn Thị Tỵ (sinh năm 1940, là cô chồng Phượng) vay 2 triệu đồng để mua đồ chuẩn bị đám cưới cho con gái. Đến nơi, thấy bà Tỵ đang ngồi xem ti vi, cô cháu dâu liền đến ngồi cạnh hỏi vay 2 triệu đồng. Khi bà Tỵ trả lời không có tiền, Phượng đứng dậy đi về. Cùng lúc bà Tỵ đứng dậy để đi đóng cửa thì Phượng nảy sinh ý định giết bà Tỵ để cướp tài sản. Phượng đã dùng ghế xếp đập liên tiếp vào đầu làm bà Tỵ ngã sấp xuống nền nhà. Khi bà Tỵ đã ngã xuống, Phượng vẫn tiếp tục dùng ghế đập liên tiếp vào đầu, người cô chồng. Thấy bà Tỵ nằm dưới nền nhà nhưng vẫn còn cử động, Phượng liền lấy dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và cổ khiến bà Tỵ chết ngay tại chỗ. Khi bà Tỵ đã chết, Phượng liền lục túi lấy chìa khóa, soi đèn pin lục lọi tài sản trong nhà bà Tỵ lấy đi 5,4 triệu đồng. Phượng đem giấu dao tại đám ruộng con trai bà Tỵ rồi về nhà. Trên đường đi, Phượng vứt chìa khóa xuống ruộng, giấu đèn pin tại vườn nhà hàng xóm, rồi về nhà cất giấu số tiền cướp được.

 BỊ cáo Trần Thị Thúy Phượng tại Tòa.
Khi luận tội bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ quyền công tố tại Tòa nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thị Thúy Phượng đã thể hiện sự hung hãn, liều lĩnh, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng; lạnh lùng và tàn nhẫn khi ra tay tàn độc với người mà gia đình bị cáo vốn có quan hệ họ tộc và cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Sau khi gây án, bị cáo vẫn bình tĩnh phi tang công cụ phạm tội, cất giấu tiền, tắm rửa đi ngủ và sau đó thản nhiên đi xem cơ quan pháp luật điều tra. Nhận định bị cáo Trần Thị Thúy Phượng không thể cải tạo, cần bị loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị mức án tử hình đối với cả 2 tội.

Chiều 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Trần Thị Thúy Phượng mức án chung thân về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là chung thân.

TÙNG LINH