05:09, 07/09/2010

Hình phạt thích đáng dành cho những kẻ trộm cắp

Chọn thời điểm rạng sáng, từ tháng 6 đến tháng 10-2009, trên địa bàn TP. Nha Trang, Trần Quang Phú (sinh năm 1992, trú thôn Hội Phú Bắc, xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và đồng bọn đã thực hiện liên tiếp 7 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 62,5 triệu đồng.

Chọn thời điểm rạng sáng, từ tháng 6 đến tháng 10-2009, trên địa bàn TP. Nha Trang, Trần Quang Phú (sinh năm 1992, trú thôn Hội Phú Bắc, xã Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa) và đồng bọn đã thực hiện liên tiếp 7 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 62,5 triệu đồng.

Rạng sáng 26-6-2009, Trần Quang Phú và Trương Thành Hưng (chưa xác định được lai lịch) đột nhập một ngôi nhà ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động (ĐTDĐ). Phú và Hưng còn là thủ phạm vụ trộm ở một căn nhà tại Hòn Rớ, lấy 1 máy tính xách tay, 1 máy chụp hình và 1 ĐTDĐ.

Ngày 8-7-2009, Trần Quang Phú cùng Nguyễn Khắc Vọng (sinh năm 1992, trú tổ 20 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang) và Tin, Quốc (chưa xác định lai lịch) lấy trộm máy tính xách tay, máy ảnh, ĐTDĐ và tiền trong 1 căn nhà trên đường Đặng Tất. 2 hôm sau, Phú, Vọng cùng Nguyễn Khắc Nhạc (sinh năm 1992, cùng trú tổ 20 Trường Phúc), Nguyễn Hoàng Quốc (sinh năm 1988, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang) và Tin, Quốc đột nhập vào nhà tổ 20 Tây Bắc lấy 1 máy tính xách tay và 4 ĐTDĐ.

Trong một vụ “làm ăn” khác cũng trong năm 2009, Phú cùng Nguyễn Đoàn Anh Khoa (sinh năm 1989, trú đường Hoàng Văn Thụ) còn gây ra 2 vụ trộm, lấy được 2 máy tính xách tay, trị giá hơn 16 triệu đồng. Tuy biết đó là tài sản do trộm cắp mà có nhưng Trần Hùng Cường (trú Hà Ra, Vạn Thạnh, Nha Trang) vẫn mua với giá 3 triệu đồng/chiếc rồi bán lại cho người khác. Phú còn cùng Nguyễn Thanh Phương (đang bị truy nã) gây ra vụ trộm khác lấy đi 2 ĐTDĐ.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa xử phạt Trần Quang Phú và Nguyễn Khắc Nhạc, mỗi bị cáo 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Khắc Vọng 15 tháng tù; 2 bị cáo Nguyễn Đoàn Anh Khoa 12 tháng và Nguyễn Hoàng Quốc 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Khắc Nhạc đã phạm tội trong thời gian thử thách khi đang chấp hành bản án 6 tháng tù treo nên tổng hợp hình phạt 2 bản án là 36 tháng tù. Nguyễn Khắc Vọng đã có bản án 18 tháng tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản” nên tổng hợp hình phạt là 33 tháng tù. Bị cáo Trần Hùng Cường bị xử phạt 9 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

TÙNG LINH