04:09, 03/09/2010

Cùng quẫn, đâm người rồi tự sát

Đã “nghèo lại gặp cái eo” nên Phạm Huy (sinh năm 1975, trú đường Trần Bình Trọng, Nha Trang) phải bán xe máy rồi hàng ngày trả tiền thuê lại chính chiếc xe đó để chạy xe thồ. Đến khi không trả được tiền thuê, bị đòi lại xe, quẫn bách, Huy đã ra tay đâm nhiều nhát vào người chủ mới rồi tự sát không thành. Ngày 30-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử bị cáo Phạm Huy.

Đã “nghèo lại gặp cái eo” nên Phạm Huy (sinh năm 1975, trú đường Trần Bình Trọng, Nha Trang) phải bán xe máy rồi hàng ngày trả tiền thuê lại chính chiếc xe đó để chạy xe thồ. Đến khi không trả được tiền thuê, bị đòi lại xe, quẫn bách, Huy đã ra tay đâm nhiều nhát vào người chủ mới rồi tự sát không thành. Ngày 30-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử bị cáo Phạm Huy.

Tại Tòa, bị cáo Phạm Huy đã thừa nhận những hành vi như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố. Do con bị bệnh không có tiền chữa trị nên ngày 18-11-2008, Phạm Huy viết giấy bán xe máy với giá 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Hồ Phú Cường (trú đường Hồng Bàng, Nha Trang). Sau đó, Huy thuê lại xe máy trên để chạy xe thồ tại khu vực chợ Xóm Mới. Đến ngày 11-7-2009, Huy không trả tiền thuê xe nên anh Cường gọi điện đòi lại xe. Khoảng 16 giờ ngày 31-7-2009, anh Cường tiếp tục điện thoại yêu cầu Huy trả xe máy và nói sẽ đến lấy lại xe. Huy sợ anh Cường đến đánh và lấy xe máy nên đã vào chợ Xóm Mới mua 2 con dao Thái Lan bỏ trong túi quần rồi đi ra trước nhà 66 Võ Trứ, Nha Trang. Khoảng 17 giờ, anh Cường đến hỏi Huy xe máy đâu để lấy lại thì Huy lấy dao Thái Lan trong người ra đâm anh Cường. Anh Cường vừa lùi đỡ, vừa bỏ chạy, Huy đuổi theo và khi Cường bị vấp ngã thì Huy đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, nách, sườn, lưng, tay của anh Cường. Anh Lê Duẩn, bảo vệ chợ Xóm Mới chạy đến can ngăn nên anh Cường bỏ chạy thoát ra đường Ngô Gia Tự và được chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi đâm anh Cường, Huy dùng dao tự đâm vào bụng mình khiến ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, Huy được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi sức khỏe hồi phục, anh Cường chịu tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 45%.

Trong lời luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố tại Tòa nhận định, bị cáo Phạm Huy phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Hành vi của bị cáo mang tính bột phát, trong hoàn cảnh bế tắc, cùng quẫn. Bản thân bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự và gia đình đã thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả nên đề nghị mức án thấp nhất trong khung hình phạt là 7 - 8 năm tù. Tuy luật sư bào chữa cho bị cáo tại Tòa đã cố gắng “gỡ” cho bị cáo về tội danh “Cố ý gây thương tích” nhưng cuối cùng, Hội đồng xét xử vẫn nhận định bị cáo Phạm Huy phạm tội “Giết người” và xử phạt 8 năm tù.

N.D