05:09, 22/09/2010

Bỗng dưng… bị chém

Đang ở nhà, anh Võ Trọng Đức (thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) không hiểu chuyện gì khi bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên xông vào đánh và chém mình. Kết quả giám định thương tích xác định anh Võ Trọng Đức thương tật vĩnh viễn 17%.

Đang ở nhà, anh Võ Trọng Đức (thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) không hiểu chuyện gì khi bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên xông vào đánh và chém mình. Kết quả giám định thương tích xác định anh Võ Trọng Đức thương tật vĩnh viễn 17%.

Ngày 16-9, 8 người trong nhóm thanh niên ấy đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khá đông người đến dự phiên tòa hôm ấy, phần lớn là thân nhân, người quen của các bị cáo. Họ không khỏi đau lòng khi nhìn những gương mặt còn non choẹt phải đứng trước vành móng ngựa. Trong số 8 bị cáo, có đến 7 người ở độ tuổi 17, người còn là học sinh, người là thợ điện, người thợ hồ. Lớn tuổi nhất là Nguyễn Quốc Khiêm (thị trấn Diên Khánh) cũng chỉ 19 tuổi.

Các bị cáo nghe kiểm sát viên luận tội.

Tối 21-4-2010, Trương Hữu Vinh (xã Vĩnh Phương) cùng Phạm Minh Vũ (xã Vĩnh Thạnh), Sử Chấn Luân (xã Vĩnh Trung), Nguyễn Thanh Tùng (xã Vĩnh Thạnh) (đều thuộc TP. Nha Trang) và Phạm Nhật Duy, Nguyễn Phước Đạt chạy xe máy qua ngã ba Quốc lộ 1 và đường liên thôn Như Xuân thì bị Lê Công Minh ném gạch. Cả nhóm đuổi theo đánh Minh nhưng không đuổi kịp liền gọi điện rủ Lý Quốc Kỳ (xã Diên Phú) đi đánh nhóm thanh niên trong xưởng mộc nhà anh Võ Trọng Đức vì nhóm Vinh cho rằng người thanh niên vừa ném đá là người trong xưởng mộc này.

Sau khi gặp nhóm Vinh, Kỳ rủ thêm Nguyễn Mạnh Cường (xã Diên Phú), Nguyễn Hoàng Thanh Huy (thị trấn Diên Khánh), Nguyễn Quốc Khiêm và Đỗ Bằng Phi. Cả nhóm mang 4 cây gỗ, 2 mã tấu và 1 ống tuýp sắt đi đánh người.

Chạy xe qua xưởng gỗ nhà anh Võ Trọng Đức khoảng chục mét, cả nhóm dừng lại phân công Vinh, Tùng, Luân, Kỳ đứng ngoài nổ máy chờ sẵn. Số còn lại mang hung khí xông vào xưởng. Thấy vậy, anh Đức và một người nữa cũng đang có mặt tại xưởng gỗ là anh Nguyễn Phi Minh liền bỏ chạy. Vũ và Khiêm đuổi kịp dùng mã tấu chém vào tay và lưng anh Đức. Khi anh Đức ngã xuống, cả nhóm xông vào đánh tiếp. Anh Nguyễn Phi Minh quay lại can ngăn cũng bị nhóm này đánh chấn thương cẳng tay trái. Chỉ đến khi anh Cơ Nai Y Lộc cầm cây gỗ chạy ra can ngăn nhóm của Khiêm mới bỏ chạy.

Tòa xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khiêm 24 tháng tù, Nguyễn Hoàng Thanh Huy 15 tháng tù. Các bị cáo còn lại đều cho hưởng án treo: Phạm Minh Vũ 24 tháng; Nguyễn Mạnh Cường và Trương Hữu Vinh đều 18 tháng; Nguyễn Thanh Tùng, Lý Quốc Kỳ, Sử Chấn Luân cùng 15 tháng tù.

Đối với Đỗ Bằng Phi, Nguyễn Phước Đạt và Phạm Nhật Duy, khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  

N.D