06:08, 13/08/2010

200 triệu hay 1,7 tỷ đồng?

Chiều 9-8, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử bị cáo Phan Ngọc Thảo (sinh năm 1979, trú đường Ngô Lan Chi, Vĩnh Hòa, Nha Trang) và Lưu Hoàn Sinh (sinh năm 1976, trú đường Võ Trứ, Phước Tiến, Nha Trang) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 9-8, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử bị cáo Phan Ngọc Thảo (sinh năm 1979, trú đường Ngô Lan Chi, Vĩnh Hòa, Nha Trang) và Lưu Hoàn Sinh (sinh năm 1976, trú đường Võ Trứ, Phước Tiến, Nha Trang) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại Tòa.
Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 9-2008, Phan Ngọc Thảo và Lưu Hoàn Sinh thông qua một số người quen nhờ thuê nhiều ô tô hiệu Innova và Zace rồi viết giấy tự nhận là xe của mình hoặc viết giấy giả mạo tên người khác là chủ xe rồi đem thế chấp cho anh L.T. (Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang). Khi đem đi thế chấp, Thảo nói là xe của những người làm ăn chung với mình, do kẹt tiền nên nhờ Thảo thế chấp. Phan Ngọc Thảo và Lưu Hoàn Sinh viết giấy giả mạo để thế chấp xe cho anh B.V.D. (Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) lấy 200 triệu đồng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Phan Ngọc Thảo lừa đảo chiếm đoạt của anh L.T. và B.V.D. 1,7 tỷ đồng; trong số đó, Lưu Hoàn Sinh tham gia cùng Thảo lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, Phan Ngọc Thảo và Lưu Hoàn Sinh chỉ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 200 triệu đồng và tuyên mỗi bị cáo 7 năm tù.

N.D