07:08, 11/08/2010

Mức án nghiêm khắc dành cho những tên “cướp cạn”

Sáng 10-8, thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp giật và cướp tài sản của các cô gái trẻ trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã bị Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh  đưa ra xét xử. Tuy giá trị tài sản chiếm đoạt không cao nhưng các bị cáo đều phải chịu mức án khá nghiêm khắc do hành vi của mình gây nên.

Sáng 10-8, thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp giật và cướp tài sản của các cô gái trẻ trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã bị Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đưa ra xét xử. Tuy giá trị tài sản chiếm đoạt không cao nhưng các bị cáo đều phải chịu mức án khá nghiêm khắc do hành vi của mình gây nên.

° Tổng giá trị tài sản cướp giật 500 ngàn đồng, bị cáo chịu hơn 6 năm tù

Tối 7-1-2010, khi được Mang Thanh Đông (22 tuổi, trú Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa) rủ rê, Lê Hoàng Sơn (18 tuổi, cũng trú tại Suối Tân) đã đồng ý cùng Đông đi cướp giật. Đông chở Sơn đi dọc Quốc lộ 1A theo hướng Cam Lâm - Diên Khánh; đến đoạn chạy qua thôn Phú Khánh Hạ (Diên Thạnh, Diên Khánh), phát hiện chị Lê Thị Mỹ Duyên đi xe đạp cùng chiều, trước giỏ xe có để 1 túi xách, 2 đối tượng liền áp sát xe chị Duyên, Sơn giật túi xách rồi bỏ chạy. Sau đó, chúng dừng lại ở một hẻm vắng để lục túi xách, trong đó chỉ có 1 bộ đồ đi làm, 1 thẻ ATM (có 50 ngàn đồng) và một số giấy tờ. Lúc đó, chị Duyên đi xe đạp đuổi theo, phát hiện 2 đối tượng nên đã tông xe đạp vào xe mô tô của Đông làm xe ngã và hô hoán. Sau đó, chị Duyên lấy điện thoại di động ra gọi. Thấy vậy, Đông nói với Sơn dựng xe máy dậy, nổ máy vào số 1 chờ sẵn để Đông cướp điện thoại. Tại Tòa, bị cáo Mang Thanh Đông khai nhận đã xô ngã, bịt miệng chị Duyên vì sợ chị la lên, rồi cướp điện thoại. Chúng vứt lại quần áo và giấy tờ tại hiện trường gây án, còn thẻ ATM Đông giữ, điện thoại di động đưa cho bạn Đông là Hà Ngọc Châu sử dụng.

Chỉ vì cướp giật chiếc thẻ ATM có 50 ngàn đồng trong tài khoản và dùng vũ lực chiếm đoạt chiếc điện thoại trị giá 450 ngàn đồng, Mang Thanh Đông và Lê Hoàng Sơn cùng lúc phạm 2 tội danh: “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”. Tòa tuyên phạt Mang Thanh Đông 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, trong một vụ án khác, Mang Thanh Đông bị Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về hành vi “Cướp tài sản”. Vì vậy, tổng hợp hình phạt chung của các bản án là 11 năm tù. Nghe mức hình phạt, bị cáo lặng người đi, còn cô em gái đang học đại học và nhiều người thân của bị cáo đến dự phiên tòa giật mình thảng thốt…

° Liên tiếp cướp giật túi xách của các nữ sinh

° Từ trái qua, các bị cáo Trần Quốc Hùng, Nguyễn Phi Hùng, Mang Thanh Đông và Lê Hoàng Sơn.

Ngoài là đồng phạm thực hiện vụ cướp và cướp giật tài sản của nạn nhân Lê Thị Mỹ Duyên, bị cáo Lê Hoàng Sơn còn khai nhận đã cùng 2 bị cáo Nguyễn Phi Hùng (17 tuổi, trú tại Suối Tân) và Trần Quốc Hùng (20 tuổi, trú tại Suối Tiên, Diên Khánh) thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của các nữ sinh đang đi xe đạp trên đường. Mỗi khi phát hiện “con mồi”, tên cầm lái điều khiển xe áp sát đối tượng để đồng bọn giật túi xách. Từ ngày 22 đến 26-12-2009, tính chung, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Phi Hùng và Trần Quốc Hùng đã 8 lần gây án; tuy nhiên, tổng giá trị tài sản bọn chúng chiếm đoạt được không lớn, chỉ hơn 1,3 triệu đồng.

Cụ thể, tối 23-12-2009, Nguyễn Phi Hùng chở Sơn và Quốc Hùng đi dọc Quốc lộ 1A hướng Cam Lâm - Diên Khánh đã giật túi xách của chị Trịnh Thị Thúy Nhâm đang đi xe đạp cùng chiều, chiếm đoạt 1 máy tính cá nhân, còn sách vở và túi xách chúng bỏ lại dọc đường. Tối hôm sau, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Lùng (Diên Thạnh), cả 3 tên giật túi xách của chị Lê Thị Thùy Ngân, lúc này Ngân đang trên đường đi học về. Chúng giữ lại 30 ngàn đồng, còn sách vở, vật dụng bỏ lại dọc đường. Tối 25-12-2009, chúng liên tiếp giật túi xách của chị Lưu Thị Thu Thảo, lấy được 1 máy tính cá nhân Casio; giật túi xách của chị Võ Thị Huyền Trâm, lấy 1 máy tính cá nhân và 150 ngàn đồng. Ngay tối hôm sau, chúng lại giật túi xách của chị Nguyễn Thị Bích Hà, chiếm đoạt 400 ngàn đồng.

Ngoài ra, Lê Hoàng Sơn và Trần Quốc Hùng còn khai nhận, chỉ trong tối 22-12-2009, chúng liên tiếp cướp giật túi xách của 3 cô gái đi xe đạp (hiện chưa xác định được danh tính), chiếm đoạt 542 ngàn đồng và 1 máy tính cá nhân hiệu Casio.

Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Sơn 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, 2 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cùng tội danh “Cướp giật tài sản”, bị cáo Nguyễn Phi Hùng chịu 3 năm tù và Trần Quốc Hùng chịu 4 năm tù.

TÙNG LINH