05:08, 18/08/2010

Chém người chỉ vì nghi ngờ bị nói xấu

Sáng 17-8, tại hội trường UBND thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa), Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi, trú tổ dân phố 8, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Sáng 17-8, tại hội trường UBND thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa), Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh xét xử lưu động bị cáo (BC) Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi, trú tổ dân phố 8, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 15-1-2009, Phạm Kim Phi đang ngồi uống nước với bạn ở quán cà phê của bà Phạm Thị Huyền Vân (tổ dân phố 8, thị trấn Diên Khánh) thì Phạm Quốc Dũng chở Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Cu Đi) bằng xe máy tới quán. Nguyễn Anh Tuấn nhảy xuống xe, dùng mã tấu chém liên tục vào người Phạm Kim Phi.

Đến giờ, người bị hại là Phạm Kim Phi (19 tuổi, trú tổ dân phố 11, thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa) vẫn không hiểu vì sao mình bỗng nhiên bị chém nhiều nhát khi đang uống nước tại quán cà phê.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại Tòa.
Khi Hội đồng xét xử hỏi lý do chém người khi chỉ gặp qua vài lần, BC Nguyễn Anh Tuấn khai nghe người khác nói rằng, Phạm Kim Phi nói xấu BC và Phạm Quốc Dũng là: “hai thằng lanh chanh”. Trước Tòa, BC Nguyễn Anh Tuấn khai nhận, chiều tối hôm đó, sau khi đi làm về, Tuấn rủ Dũng đến quán cà phê. Khi đi, cả 2 mang theo 1 mã tấu để “phòng thân” (thỉnh thoảng Tuấn và Dũng vẫn mang mã tấu đi chơi như vậy). Tới quán cà phê, Nguyễn Anh Tuấn vào trước, thấy Phạm Kim Phi nên quay ra xe lấy vũ khí rồi xông thẳng tới chém liên tục vào người Phạm Kim Phi. Phi giơ tay đỡ rồi bỏ chạy. Tuấn còn cầm mã tấu rượt theo một đoạn mới quay lại. Ban đầu, BC khai chỉ đuổi theo Phạm Kim Phi để dọa, đuổi theo chừng 15m thì quay lại vì mệt. Tuy nhiên, khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh thực hành quyền công tố tại Tòa truy hỏi, Tuấn khai là định đuổi theo chém tiếp nhưng khoảng cách xa, không đuổi kịp nên quay về. Kiểm sát viên nhận định, hành động này của Nguyễn Anh Tuấn chứng tỏ mong muốn phạm tội đến cùng của BC.

Sau khi phạm tội, BC đã bỏ trốn, bị Công an truy nã. Bản thân BC đã từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng. BC chưa bồi thường cho người bị hại và chưa thành khẩn khai báo tại Tòa nên mặc dù đã được người bị hại yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát vẫn đề nghị mức án nghiêm khắc từ 36 đến 42 tháng tù để “làm bài học cảnh tỉnh cho nhiều thanh thiếu niên hiện nay đang có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực”.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt BC Nguyễn Anh Tuấn 42 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với Phạm Quốc Dũng, tuy đã có hành vi mang mã tấu và chở Tuấn đi đánh nhau với Phi nhưng hiện tại vẫn đang bỏ trốn nên chưa xử lý.

N.D