Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoài Minh Hiếu (sinh năm 1988, trú thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) và Phan Nhật Tân (sinh năm 1989, trú tổ dân phố 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) về hành vi “Cướp giật tài sản” theo khoản 2, Điều 136 Bộ Luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoài Minh Hiếu (sinh năm 1988, trú thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) và Phan Nhật Tân (sinh năm 1989, trú tổ dân phố 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) về hành vi “Cướp giật tài sản” theo khoản 2, Điều 136 Bộ Luật Hình sự.
Phan Nhật Tân và Nguyễn Hoài Minh Hiếu tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh. |
Sau khi bị giật điện thoại, chị Trang đã đến cơ quan Công an trình báo và cho biết, chị chỉ kịp nhận thấy có 2 tên, điều khiển chiếc xe máy kiểu dáng Wave, màu xanh, biển số xe không rõ ràng. Từ những thông tin ban đầu đó, các trinh sát, điều tra viên thuộc Đội CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Qua sàng lọc, xác minh, các trinh sát nhận định đối tượng Phan Nhật Tân và Nguyễn Hoài Minh Hiếu có nhiều dấu hiệu phạm tội. Nguyễn Hoài Minh Hiếu được triệu tập đến Công an huyện Diên Khánh. Sau một thời gian quanh co chối tội, Hiếu đã phải khai báo thành khẩn hành vi của mình.
Sau khi gây án, Phan Nhật Tân đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã vận động thành công đối tượng này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
THÀNH LONG