12:06, 21/06/2010

Vắng chủ nhà, “khoắng” một mẻ

Đến chơi nhà Ngô Thị Anh (sinh năm 1965, trú thôn Trung Nam, Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa), Nguyễn Anh Nhựt (sinh năm 1990, trú cùng thôn với Anh) biết gia đình bà Nguyễn Thị Trừ (gần nhà Anh) thuộc diện giàu có nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

Đến chơi nhà Ngô Thị Anh (sinh năm 1965, trú thôn Trung Nam, Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa), Nguyễn Anh Nhựt (sinh năm 1990, trú cùng thôn với Anh) biết gia đình bà Nguyễn Thị Trừ (gần nhà Anh) thuộc diện giàu có nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 6-10-2009, thấy chủ nhà đi vắng, Nhựt vượt tường rào, đột nhập lấy 17 triệu đồng, 600 USD, 3 dây chuyền, 3 nhẫn vàng, 1 bông tai. Tổng giá trị tài sản khoảng 51 triệu đồng.

Từ trái qua, các bị cáo : Ngô Thị Anh, Nguyễn Anh Nhựt, Nguyễn Thị Chi tại tòa.

Sau khi lấy được tài sản, Nhựt đem về nói cho Ngô Thị Anh biết đã lấy được ở nhà bà Trừ, rồi nhờ Anh cất giữ. Ngô Thị Anh đã lấy một phần tiền mặt và bán 1 sợi dây chuyền, 3 nhẫn và 1 bông tai tổng cộng 8,3 triệu đồng tiêu xài riêng. Tài sản còn lại, vì phải nằm viện nên Anh nhờ Nguyễn Thị Chi (sinh năm 1971, cùng thôn) cất giữ. Biết số tài sản này do Nhựt lấy trộm nhưng Chi vẫn nhận cất giữ, sau đó bán hết được hơn 15 triệu đồng. Chi đưa cho Nhựt 12 triệu đồng, cho Anh 1 triệu đồng, còn lại Chi giữ tiêu xài riêng.

Ngày 17-6, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đã tuyên phạt Nguyễn Anh Nhựt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngô Thị Anh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng và Nguyễn Thị Chi 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Được biết, trong quá trình điều tra, Ngô Thị Anh và Nguyễn Thị Chi đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 29 triệu đồng. Điều đó giúp giảm nhẹ một phần hình phạt dành cho họ.

NAM DU