02:06, 07/06/2010

Lừa đảo không từ người thân, lãnh án 20 năm tù

Lấy lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng, Phan Thị Hường đã vay rồi chiếm đoạt 14,865 tỷ đồng và 20 lượng vàng 96% của nhiều người. Tại phiên tòa ngày 4-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bị cáo Phan Thị Hường 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lấy lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng, Phan Thị Hường đã vay rồi chiếm đoạt 14,865 tỷ đồng và 20 lượng vàng 96% của nhiều người. Tại phiên tòa ngày 4-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bị cáo Phan Thị Hường 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đầu năm 2007, Phan Thị Hường (sinh năm 1971, trú 139/31 Nguyễn Thái Học, Nha Trang) mở văn phòng dịch vụ cho vay đáo hạn. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều, Phan Thị Hường đã lợi dụng việc mở dịch vụ đáo hạn ngân hàng để lừa dối vay mượn của nhiều người rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Bị cáo Phan Thị Hường tại Tòa
Tại phiên tòa, theo lời khai của nhiều người bị hại, do tin tưởng Hường “có văn phòng dịch vụ đáo hạn” nên đã đưa tiền cho bị cáo vay nhưng sau đó không trả. Tại Tòa, Phan Thị Hường thừa nhận vay 14,865 tỷ đồng của nhiều người với lý do đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế đã không sử dụng số tiền đúng mục đích đã nói với những người bị hại. Theo đó, tháng 5-2008, Phan Thị Hường gặp anh Đoàn Đình Tiến (trú 1/22 Nguyễn Khắc Viện, tổ 5, Ba Làng, Vĩnh Hải, Nha Trang) nói cần số tiền lớn để làm dịch vụ đáo hạn cho khách hàng. Vì trước đó, 2 người đã từng hỗ trợ vốn và làm chung dịch vụ đáo hạn nên khi Hường hỏi vay tiền, anh Tiến lại đến vay tiền của chị Trần Thị Thu Trang. Chị Trang đã đưa cho anh Tiến 4,9 tỷ đồng, hạn trả vào ngày 27-6-2008. Sau khi vay được tiền của chị Trang, ngày 28-5-2008, anh Tiến đã thêm 700 triệu đồng của mình rồi đưa cả 5,6 tỷ đồng cho Hường. Phan Thị Hường nhận tiền rồi viết giấy hẹn trả vào ngày 4-8-2008. Đến ngày trả như đã cam kết, Hường nói với anh Tiến tiền đang dùng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách. Để anh Tiến tin tiền sử dụng đúng mục đích và mình còn đủ khả năng thanh toán nợ, Hường cho anh Tiến xem hợp đồng giả với nội dung cho người khác vay 12 tỷ đồng. Cũng với thủ đoạn trên, Hường đã vay tiền của nhiều người nhưng không sử dụng để đáo hạn ngân hàng. Ngoài anh Tiến, bị cáo thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại: Nguyễn Thị Dũng 2,5 tỷ đồng; Lưu Đình Nhật 250 triệu đồng; Nguyễn Thị Kim Bình 400 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc Bích 1,895 tỷ đồng; Trần Minh Đức 330 triệu đồng; Lê Thị Bích Huệ 1,72 tỷ đồng; Lê Thị Là 50 triệu đồng và 20 lượng vàng 96%; Phan Thị Yên 210 triệu đồng; Lê Thị Thanh Thủy 290 triệu đồng; Nguyễn Phi Hùng 150 triệu đồng; Lê Thị Thư 400 triệu đồng; Nguyễn Thị Hòa 1,07 tỷ đồng. Trong đó, chị Lê Thị Là và bị cáo có quan hệ chị dâu em chồng. Phan Thị Hường khai trước Tòa đã dùng phần lớn số tiền huy động được để góp vốn làm ăn chung với Phan Quốc Vũ dẫn đến mất khả năng thanh toán. Tuy khai mang tiền tỷ góp vốn làm ăn chung với Phan Quốc Vũ nhưng khi chủ tọa phiên tòa hỏi Vũ làm gì thì bị cáo không trả lời được. Hiện Phan Quốc Vũ đã bị khởi tố điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở một vụ án khác nhưng đã bỏ trốn.

Nhận định hành vi của bị cáo Phan Thị Hường gây hậu quả nặng nề cho nhiều người, không từ cả người thân trong gia đình, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án chung thân cho bị cáo. Tòa đã tuyên Phan Thị Hường 20 năm tù và phải bồi thường cho các bị hại 14,865 tỷ đồng và 20 lượng vàng 96%. Ngoài vụ án này, Phan Thị Hường còn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án khác sắp được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử.

KHÁNH NINH