05:06, 02/06/2010

Lĩnh án vì trộm gà và đánh… công an

Rủ nhau đi bắt trộm gà, khi bị công an phát hiện và truy đuổi, Nguyễn Lương Duy, Lê Hồng Phi liều lĩnh ép xe và dùng cây gỗ đánh khiến các anh Nguyễn Xuân Hải và Nguyễn Văn Nhựt - Công an viên xã Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa) té xe máy.

Rủ nhau đi bắt trộm gà, khi bị công an phát hiện và truy đuổi, Nguyễn Lương Duy, Lê Hồng Phi liều lĩnh ép xe và dùng cây gỗ đánh khiến các anh Nguyễn Xuân Hải và Nguyễn Văn Nhựt - Công an viên xã Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa) té xe máy. Anh Hải chết do khi té bị một cây gỗ bắc làm cầu qua mương đâm xuyên vào bụng. Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa xét xử 2 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Ngày 12-1-2010, Nguyễn Lương Duy (sinh năm 1991, trú tại 21 Núi Sạn, Vĩnh Hải, Nha Trang), Lê Hồng Phi (sinh năm 1989, trú tại 52/17 tổ 24 Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang) cùng 3 người bạn rủ nhau lên xã Vĩnh Phương (Nha Trang) bắt trộm gà. Cả nhóm đến Vĩnh Phương bắt trộm được 1 con; sau đó, tiếp tục đến xã Diên Phú bắt tiếp con nữa thì bị Công an xã Diên Phú phát hiện truy đuổi. Cả nhóm chạy thoát đến thôn Như Xuân (Vĩnh Phương) thì tất cả gặp nhau. Duy bảo cả nhóm quay lại. Phi lái xe máy chở Duy quay ngược lại đuổi theo 2 xe máy của các anh Thiện, Hiếu, Hải, Nhựt là Công an viên của xã Diên Phú. 3 người còn lại phải tránh ô tô nên chạy phía sau. Khi đuổi kịp, Phi ép anh Thiện và anh Hiếu té xe rồi tiếp tục đuổi theo xe máy của anh Hải và anh Nhựt phía trước. Đến nơi, Duy cầm cây vợt cán gỗ đánh vào tay anh Hải đang lái xe máy, anh Hải và anh Nhựt té xuống lề đường. Anh Hải bị cây gỗ bắc làm cầu qua mương đâm xuyên vào bụng. Anh đã chết 2 ngày sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh Nguyễn Văn Nhựt bị thương tật vĩnh viễn 3%.

Tòa đã tuyên Nguyễn Lương Duy 7 năm tù, Lê Hồng Phi 6 năm 6 tháng tù. Cả 2 bị cáo phải liên đới bồi thường 125 triệu đồng cho gia đình anh Hải (bao gồm cả tiền cấp dưỡng cho con anh Hải đến năm 18 tuổi). Gia đình bị cáo Duy đã bồi thường cho gia đình anh Hải 10 triệu đồng nên các bị cáo còn phải bồi thường 115 triệu đồng.

TÙNG LINH