08:05, 10/05/2010

Cần sớm khởi tố vụ án

Một vụ cố ý đánh người gây thương tích với tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 26% xảy ra ở phường Phước Hòa từ tháng 10-2009. Người bị đánh đã nhiều lần đến các cơ quan chức năng yêu cầu được giải quyết. Tuy nhiên, đã gần 7 tháng trôi qua mà vụ việc vẫn nằm trong im lặng…

Một vụ cố ý đánh người gây thương tích với tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 26% xảy ra ở phường Phước Hòa từ tháng 10-2009. Người bị đánh đã nhiều lần đến các cơ quan chức năng yêu cầu được giải quyết. Tuy nhiên, đã gần 7 tháng trôi qua mà vụ việc vẫn nằm trong im lặng…

Ông Nguyễn Văn Sương đang trình bày sự việc với phóng viên. 
Vừa qua, Tòa soạn nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sương (trú 23/3 Trần Nhật Duật, TP. Nha Trang) về việc cơ quan điều tra chậm khởi tố vụ án mà ông là người bị hại. Theo trình bày của ông, vào lúc 1 giờ 30 ngày 9-10-2009, cả gia đình ông đang ngủ thì bất ngờ có tiếng ném đá vào cửa kính, ông mở cửa thì thấy 2 thanh niên đang đứng trước nhà mình. Khi ông Sương mở cửa thì 2 người này nhào tới để đánh ông, nhưng do ông Sương tri hô nên bọn họ bỏ chạy. Thấy thế, ông Sương đuổi theo. Đuổi đến đường Nhật Lệ thì ông Sương bị 4 - 5 người cầm gậy, đòn gánh tấn công liên tiếp. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 12-10-2009, ông làm đơn yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Nha Trang khởi tố vụ án và được giám định thương tật với tỉ lệ thương tật vĩnh viễn là 26%. Nhiều tháng trôi qua nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.  

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Sương, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, khi chúng tôi làm việc với cơ quan điều tra thì được biết sự việc còn có nhiều tình tiết khác so với trình bày của ông Sương. Quá trình điều tra, CSĐT Công an TP. Nha Trang xác định như sau: Khoảng 1 giờ ngày 9-10-2009, Phạm Lê Minh Tuấn (tức Sanh), sinh năm 1988 (trú đường Nhật Lệ, phường Phước Hòa, Nha Trang) ngồi uống rượu cùng Trần Mai Ngọc Toàn, Võ Trung Hiếu và Hồ Duy Trung (cùng trú hẻm số 6 Nhật Lệ). Trong lúc ngồi nhậu, Tuấn nhắc lại chuyện trước đây có mâu thuẫn với Nguyễn Đức Toàn (con trai ông Sương) và rủ Trung cùng đi qua nhà Toàn. Khi đến trước nhà Toàn, Tuấn lượm một cục đá ném vào nhà Toàn làm bể cửa kính. Thấy vậy, ông Sương cầm một đoạn cây gỗ chạy ra cổng hỏi Tuấn, Trung tại sao ném đá vào cửa nhà ông. Đáp lại lời ông Sương, Tuấn nói “thích thì ném”. Tuấn vừa trả lời xong thì bị ông Sương dùng cây gỗ đánh vào mặt. Tuấn, Trung bỏ chạy về nhà ở đường Nhật Lệ, ông Sương cùng 2 người con cầm cây rượt theo và hô “ăn cướp, ăn cướp”. Chạy về đến nhà nhưng do cổng khóa nên Tuấn trèo cổng để vào nhà. Khi Tuấn đang trèo, ông Sương chạy đến nắm chân kéo xuống và tiếp tục dùng cây đánh vào người Tuấn. Nghe tiếng kêu cứu của Tuấn, gia đình Tuấn chạy ra đuổi đánh cha con ông Sương. Riêng Tuấn đã dùng gạch viên đập liên tục vào đầu, vào người ông Sương gây thương tích. Sau khi biết được sự việc, cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang đã cho ông Sương và Tuấn đi giám định thương tật. Tại bản giám định pháp y số 300, ngày 26-10-2009 của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh kết luận, thương tật của ông Nguyễn Văn Sương là 26% (xếp hạng thương tật vĩnh viễn). Còn tại bản giám định pháp y số 88, ngày 18-3-2010 của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh cũng kết luận Phạm Lê Minh Tuấn có tỉ lệ thương tật vĩnh

viễn 7%.

Qua nghiên cứu, xác minh vụ việc, chúng tôi nhận thấy, đây là một vụ việc không quá phức tạp, các chứng cứ tương đối rõ ràng. Bằng những kết luận ban đầu của cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang, có thể thấy đã đủ yếu tố để khởi tố vụ án. Việc cơ quan điều tra chậm khởi tố khiến người dân cảm thấy bức xúc. Bởi Điều 103, Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003 quy định: “Trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định không khởi tố hoặc khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác, tin báo có thể dài hơn nhưng không quá hai tháng”.

Khi chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân vụ việc bị kéo dài đến gần 7 tháng nhưng chưa được khởi tố thì cũng không nhận được lời giải thích rõ ràng. Theo trả lời của Thượng tá Hoàng Bá Mỹ, hiện CSĐT Công an TP. Nha Trang vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Song, trong vụ việc này, chúng tôi nhận thấy đã đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự. Chiếu theo Bộ Luật Tố tụng hình sự, đề nghị cơ quan điều tra sớm giải quyết vụ việc theo yêu cầu chính đáng của người dân.  

LAM ĐIỀN