04:05, 25/05/2010

Làm sao để sửa đổi di chúc đã được công chứng?

- Hỏi: Trước đây, khi còn khỏe, mẹ tôi có làm một bản di chúc (DC) gửi cho cơ quan công chứng giữ. Nay mẹ tôi rất yếu, không thể đi lại được và sống với người con út. Trong một lần tôi đến thăm, mẹ tôi nói muốn sửa đổi bản DC đó nhưng sức khỏe bây giờ đã yếu, và muốn ủy quyền cho tôi đến cơ quan công chứng để sửa đổi. Tôi có thể làm theo ý mẹ tôi?

- Hỏi: Trước đây, khi còn khỏe, mẹ tôi có làm một bản di chúc (DC) gửi cho cơ quan công chứng giữ. Nay mẹ tôi rất yếu, không thể đi lại được và sống với người con út. Trong một lần tôi đến thăm, mẹ tôi nói muốn sửa đổi bản DC đó nhưng sức khỏe bây giờ đã yếu, và muốn ủy quyền cho tôi đến cơ quan công chứng để sửa đổi. Tôi có thể làm theo ý mẹ tôi?

(Nguyễn Thị Bích Nga, 
Tổ 13, Vĩnh Hòa, Nha Trang)

- Trả lời: Theo Luật Công chứng, người lập DC phải tự mình yêu cầu công chứng DC; không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng DC. Trong trường hợp DC đã được công chứng nhưng sau đó mẹ của bà muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ DC thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trong trường hợp DC trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập DC phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ DC.

Trong trường hợp không thể đi lại được, mẹ bà có thể yêu cầu công chứng viên đến nhà để công chứng việc sửa đổi bản DC. Mức chi phí để thực hiện giao dịch đó do 2 bên tự thỏa thuận.

Luật gia MINH HƯƠNG