07:05, 23/05/2010

“Xin đểu” 110.000 đồng, 3 bị cáo lãnh 11 năm tù

Không “xin đểu” được tiền đổ xăng của em Huỳnh Nhật Linh (sinh năm 1992, trú thôn Phú Ân Nam 2, Diên An, Diên Khánh), 3 tên: Châu Hùng Trọng (sinh năm 1989), trú thôn Đông 1, Diên Điền, Diên Khánh), Đoàn Khắc Tiệp (còn được gọi là Rin, sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Lên (sinh năm 1992) cùng trú Đội 8, thôn An Ninh, Diên An) đã dùng vũ lực đánh em Linh chiếm đoạt 110.000 đồng. 3 bị cáo đã phải chia nhau 11 năm tù vì số tiền này.

Không “xin đểu” được tiền đổ xăng của em Huỳnh Nhật Linh (sinh năm 1992, trú thôn Phú Ân Nam 2, Diên An, Diên Khánh), 3 tên: Châu Hùng Trọng (sinh năm 1989), trú thôn Đông 1, Diên Điền, Diên Khánh), Đoàn Khắc Tiệp (còn được gọi là Rin, sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Lên (sinh năm 1992) cùng trú Đội 8, thôn An Ninh, Diên An) đã dùng vũ lực đánh em Linh chiếm đoạt 110.000 đồng. 3 bị cáo đã phải chia nhau 11 năm tù vì số tiền này.

Ngày 19-5, tại UBND xã Diên An, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đã xét xử lưu động các bị cáo: Châu Hùng Trọng, Đoàn Khắc Tiệp và Nguyễn Văn Lên về tội “Cướp tài sản”. 

Trước Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khoảng 15 giờ 30 ngày 6-3-2010, sau khi nhậu xong, Đoàn Khắc Tiệp dùng xe máy chở Châu Hùng Trọng và Nguyễn Văn Lên. Khi đến quán NET X2V (thuộc thôn Phú Ân Nam 1, Diên An), Trọng bảo Tiệp dừng xe lại rồi rủ Tiệp và Lên vào quán xin tiền đổ xăng. Trọng và Tiệp vào quán, còn Lên ở ngoài. Vào quán, Trọng gọi em Huỳnh Nhật Linh đang chơi game ra ngoài và yêu cầu cho 10.000 đồng đổ xăng. Khi em Linh không đồng ý, Trọng liền dùng tay đánh vào mặt Linh. Sợ hãi, Linh liền chạy vào phía trong quán, nhưng các tên này vẫn không buông tha. Tên Trọng tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và bụng Linh, tên Tiệp dùng ghế nhựa trong quán đánh Linh còn Lên đứng nhìn. Sau đó, Trọng kéo Linh ra ngoài quán và tiếp tục đánh. Do quá sợ hãi nên Huỳnh Nhật Linh không dám phản ứng. Trọng lục túi quần bên phải của Linh lấy được 110.000 đồng cùng chìa khóa xe đạp của Linh, rồi quay vào quán lấy chiếc điện thoại di động của em Trần Nhật Hoàng Tuấn đang ngồi chơi game trong quán. Sau khi lên xe máy đi được một đoạn, chúng quay trở lại quán, tên Trọng trả lại chiếc điện thoại cho em Tuấn. Trên đường về, Đoàn Khắc Tiệp và Nguyễn Văn Lên bị công an bắt giữ, còn Châu Hùng Trọng bỏ chạy về nhà. Trọng đã tiêu xài hết số tiền 110.000 đồng chiếm đoạt được của em Linh.

Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo thực hiện hành vi bột phát, không có sự chuẩn bị trước, thiệt hại gây ra không lớn, người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, Tòa tuyên phạt Châu Hùng Trọng 7 năm tù; Đoàn Khắc Tiệp 30 tháng tù; Nguyễn Văn Lên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.

K.N