03:05, 24/05/2010

Tóm gọn một nhóm cướp

Sau gần hai giờ đón lỏng tại hai quán giải khát ven đường Quốc lộ 26A ở thị trấn Ninh Hòa (Khánh Hòa), huyện Ninh Hòa, trưa 8-5, một mũi trinh sát hình sự phối hợp với cảnh sát phong trào xã đã vây bắt Trịnh Đình Huỳnh Châu (sinh năm 1982) đăng ký nhân khẩu ở thôn Thuận Lợi, xã Ninh Hà, tạm trú ở thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân.

Sau gần hai giờ đón lỏng tại hai quán giải khát ven đường Quốc lộ 26A ở thị trấn Ninh Hòa (Khánh Hòa), huyện Ninh Hòa, trưa 8-5, một mũi trinh sát hình sự phối hợp với cảnh sát phong trào xã đã vây bắt Trịnh Đình Huỳnh Châu (sinh năm 1982) đăng ký nhân khẩu ở thôn Thuận Lợi, xã Ninh Hà, tạm trú ở thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân. Huỳnh Châu là đối tượng cuối cùng trong nhóm đối tượng cướp và cướp giật tài sản vừa bị Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) và Đội Cảnh sát phụ trách xã của Công an huyện Ninh Hòa khám phá.

Nguyễn Thế Vinh, Hồ Viết Trí - 2 trong số 3 tên cướp sa lưới chiều 5-5.

Trung tá, điều tra viên Võ Văn Đông kể lại, vào khoảng 20 giờ đêm 2-5, chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú tổ dân phố 14, thị trấn Ninh Hòa) đến Công an thị trấn trình báo, trong lúc chị đang điều khiển xe máy trên đường Minh Mạng ở trung tâm phố huyện thì hai thanh niên đi xe máy ngược chiều lấn sang phần đường bên trên trái ép sát, khiến chị luống cuống suýt té ngã. Cứ tưởng hai gã thanh niên trêu ghẹo mình, nào ngờ gã ngồi sau đưa tay giật sợi dây chuyền 1 chỉ vàng tây chị Hà đang đeo trên cổ. Trước đó, vào sáng 25-4, trong lúc bà Bùi Thị Đoạt (trú thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng) đang ngồi bán xôi bên đường liên xã Ninh Phụng - Ninh Thân, có hai gã thanh niên đi xe máy tới giả vờ hỏi mua xôi và bất ngờ giật phăng sợi dây chuyền rồi tăng tốc tẩu thoát. Táo bạo và liều lĩnh hơn nữa là đêm 26-4, em Đặng Thế Nhân (trú tổ dân phố 14, thị trấn Ninh Hòa) đang đi xe đạp Martin trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Ninh Ích, xã Ninh An thì bị hai thanh niên đi xe máy ép sát, chặn đường khống chế, đe dọa cướp đoạt chiếc xe đạp. Tổng hợp và phân tích nguồn tin người bị hại cung cấp, các trinh sát hình sự, điều tra viên ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Ninh Hòa nhận định nhiều khả năng cả ba vụ cướp và cướp giật nêu trên đều do một nhóm đối tượng gây ra, trong đó có hai đối tượng trạc chừng 25 đến 28 tuổi, đi xe máy kiểu dáng Wave.

Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây ra những vụ cướp, cướp giật khác, Thượng tá Đặng Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Ninh Hòa chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Ngoài việc tung ra các điều tra viên, trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mờ như Trung tá Võ Văn Đông, Đại úy Ngô Văn Hưng ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH, lực lượng cảnh sát phụ trách xã cũng được điều động tham gia dưới sự chỉ đạo của Trung tá, Đội trưởng Phạm Bảy. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp rà soát sàng lọc mối quan hệ sinh hoạt của các đối tượng có tiền sự, không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định nhưng lại có tiền tiêu xài phung phí trong các cuộc nhậu, ngày 5-5, các trinh sát đã xác định được nghi can gây án. Ngoài Trịnh Đình Huỳnh Châu còn có Hồ Viết Trí, biệt danh “Lý Huỳnh” (sinh năm 1985) và Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 1990) trú ở thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân. Khi các trinh sát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trí và Vinh đã thu giữ chiếc xe máy bọn chúng sử dụng cơ động trong các phi vụ cướp, cướp giật tài sản mang biển kiểm soát 79N5-7333 và tang vật xe đạp Martin bọn chúng đã cướp đoạt của em Đặng Thế Nhân. Phát hiện đồng bọn bị bắt, Huỳnh Châu vội vã lẩn trốn, nhưng các trinh sát đã kịp gián tiếp tác động để hắn mò về nhà một người quen, sau đó Châu bị bắt khi vừa tới trước cổng Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Ninh Hòa. Công an huyện Ninh Hòa đang tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra vì khả năng nhóm đối tượng này còn liên quan đến một số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản khác.

H.T