04:04, 28/04/2010

Đội lốt học sinh đi trộm cắp liên tỉnh

Trong thời gian sống lang thang tại TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Đông, Trần Phi Hùng, Trần Văn Phường và một đối tượng tên Băng gặp nhau và kết thành một nhóm, giả làm học sinh để “hành nghề” trộm cắp tài sản ở một số tỉnh từ Nam ra Bắc…

Trong thời gian sống lang thang tại TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Đông, Trần Phi Hùng, Trần Văn Phường và một đối tượng tên Băng gặp nhau và kết thành một nhóm, giả làm học sinh để “hành nghề” trộm cắp tài sản ở một số tỉnh từ Nam ra Bắc…

Nguyễn Thanh Đông (sinh năm 1978, trú phường Tân Hợp Thới, quận 12, TP. Hồ Chí Minh và Trần Văn Phường (sinh năm 1985, trú huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) từng bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và TAND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xử phạt mỗi tên 9 tháng tù giam cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Đầu năm 2009, Đông và Phường đến TP. Hồ Chí Minh sống lang thang rồi gặp nhau, sau đó thêm Trần Phi Hùng (sinh năm 1986, trú phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và một đối tượng tên Bằng (chưa xác định lai lịch), kết thành một nhóm, sống lang thang nhờ trộm cắp vặt. Đầu tháng 4-2009, cả nhóm lên kế hoạch “làm ăn xa” với thủ đoạn đội lốt học sinh, đến các tiệm chụp hình, cho thuê đồ cưới để thuê com-plê đi diễn văn nghệ rồi lợi dụng sơ hở trộm cắp trang thiết bị chụp hình, quay phim.

Đêm 2-4-2009, 4 đối tượng lên xe khách đến TP. Nha Trang, thuê phòng tại Khách sạn Quang Minh để tá túc. Sáng hôm sau, thông qua lễ tân khách sạn, chúng thuê 2  xe máy biển kiểm soát 79N8-0074 và 79L8-8808 làm phương tiện đi trộm cắp. 9 giờ 30 cùng ngày, Băng điều khiển xe máy 79N8-0074 chở Trần Phi Hùng đến Tiệm áo cưới Gia Hân (thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh), giả là học sinh người địa phương, hỏi thuê đồ mặc diễn văn nghệ. Trong lúc nhân viên ở đây lo chọn đồ theo yêu cầu của chúng, mất cảnh giác, Băng bèn lấy trộm 1 máy ảnh hiệu Canon 30D, 1 ống kính zoom 17-18, 1 máy ảnh kỹ thuật số Panasonic MX5000. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Nguyễn Thanh Đông điều khiển xe máy 79L8-8808 chở Trần Văn Phương đến Tiệm áo cưới Thùy Linh (thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh) và dùng thủ đoạn tương tự khiến chị Lê Thị Thanh Hà (nhân viên tiệm) không cảnh giác và lấy trộm 1 máy ảnh hiệu Canon và 1 đèn flash. Sau khi chúng rời khỏi tiệm thì chị Hà phát hiện nhưng đuổi theo không kịp. Chiều cùng ngày, Nguyễn Thanh Đông trả phòng và xe máy cho khách sạn, rồi cùng đồng bọn đón xe vào thị xã Cam Ranh. Tại đây, chúng tiếp tục dùng thủ đoạn trên để trộm cắp 1 máy ảnh hiệu Nikon D70S và 1 ống kính zoom của Tiệm áo cưới Anh Vũ. Sau đó, cả bọn đón xe khách, mang theo toàn bộ tài sản trộm cắp được vào TP. Hồ Chí Minh bán lấy 16 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tháng 7-2009, Nguyễn Thanh Đông và Trần Phi Hùng ra thị xã Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) và lại dùng thủ đoạn tương tự để gây ra một số vụ trộm cắp trên địa bàn. Khi biết sắp bị bắt, ngày 18-7-2009, Nguyễn Thanh Đông và Trần Phi Hùng đã đến Công an thị xã Cẩm Phả xin đầu thú để được hưởng khoan hồng. Không lâu sau đó, Trần Văn Phương cũng bị bắt giữ. Cuối năm 2009, TAND thị xã Cẩm Phả đã xét xử vụ án và tuyên phạt Nguyễn Thanh Đông và Trần Phi Hùng mỗi tên 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 22-4, TAND huyện Diên Khánh đưa vụ án ra xét xử. Tại Tòa, Nguyễn Thanh Đông, Trần Phi Hùng và Trần Văn Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tổng hợp hình phạt của bản án trước, buộc Nguyễn Thanh Đông và Trần Phi Hùng mỗi tên phải chấp hành hình phạt chung là 48 tháng tù giam.

THẾ ANH