05:04, 19/04/2010

“Chung vốn” buôn ma túy, chia nhau 25 năm tù

Đều nghiện ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự, không có nơi ở cố định, Lê Quý Hiển, Võ Đình Tuấn và Lê Đình Thuyết bèn thuê phòng trọ ở chung và cùng nhau “góp vốn” vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin mang về Nha Trang bán cho các con nghiện để kiếm lời và có ma túy sử dụng.

Đều nghiện ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự, không có nơi ở cố định, Lê Quý Hiển, Võ Đình Tuấn và Lê Đình Thuyết bèn thuê phòng trọ ở chung và cùng nhau “góp vốn” vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin mang về Nha Trang bán cho các con nghiện để kiếm lời và có ma túy sử dụng. Ngày 14-4, 3 đối tượng này bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang xử phạt tổng cộng 25 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Lê Quý Hiển (sinh 1973, trú khóm Máy Nước, phường Phước Tân, Nha Trang) nghiện ma túy gần chục năm, năm 2004 bị Chủ tịch UBND phường Phước Tân và TP. Nha Trang áp dụng biện pháp quản chế giáo dục tại địa phương và đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Năm 2009, để có tiền mua ma túy, Hiển đi trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Ninh Hòa xử phạt 6 tháng tù giam. Võ Đình Tuấn (sinh 1982, trú 100/9 Nguyễn Trãi, Nha Trang) và Lê Đình Thuyết (sinh 1982, trú 74/2 Vường Dương, Phước Tân, Nha Trang) cũng vì nghiện ma túy mà bị quản chế giáo dục tại địa phương và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Riêng Tuấn, năm 2009 còn bị TAND TP. Nha Trang xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ra tù, Hiển và Tuấn tìm gặp nhau, rồi rủ thêm Thuyết thuê nhà trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành (Nha Trang) ở chung, cùng “góp vốn” để buôn ma túy.

Ngày 18-11-2009, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Võ Đình Tuấn đang bán 2 tép heroin (0,037g) cho một con nghiện trên đường Nguyễn Cao Thắng (phường Phước Long, Nha Trang). Từ lời khai của Tuấn, cùng ngày, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quý Hiển ở 50/17 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phát hiện và thu giữ 17 tép heroin (0,405g) cùng nhiều dụng cụ dùng để phân nhỏ và sử dụng ma túy như: bơm kim tiêm, lưỡi dao lam, ống hút nhựa và hơn 2,1 triệu đồng. Cùng thời gian trên, tổ công tác của Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh tiến hành bắt khẩn cấp Lê Đình Thuyết khi hắn chuẩn bị bán 1 tép heroin cho một con nghiện tại khu vực ngã tư đường Hồng Bàng - Nguyễn Trãi (Nha Trang), thu giữ thêm trong người Thuyết 13 tép heroin (0,312g) và 2,6 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Lê Quý Hiển khai nhận, đến ngày bị bắt, hắn đã 3 lần vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy, mỗi lần mua 1 cục, rồi mang về phân nhỏ thành khoảng 40 - 50 tép để bán lẻ cho các con nghiện với giá 100 - 150 nghìn đồng/tép.

Riêng Võ Đình Tuấn, vào tháng 7-2003, sau khi trốn khỏi Trung tâm cai nghiện, đã về ở tại nhà Hồ Đặng Minh Toàn (tổ 4 Tháp Bà, Vĩnh Phước, Nha Trang) và 2 lần nhận tiền của Toàn vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin mang về Nha Trang để chia nhau sử dụng và bán lại cho các con nghiện. Ngày 9-7-2003, Hồ Đặng Minh Toàn bị bắt quả tang khi đang bán 2 tép heroin cho Nguyễn Thành Thắng. Sau đó, Công an thu giữ thêm tại nhà Toàn 0,92g heroin của Toàn và 0,81g heroin của Tuấn. Hồ Đặng Minh Toàn đã chết trong thời gian điều tra vụ án nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Ngày 14-4, TAND TP. Nha Trang đưa vụ án ra xét xử. Tại Tòa, Lê Quý Hiển, Võ Đình Tuấn và Lê Đình Thuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Quý Hiển 9 năm tù, Võ Đình Tuấn 8 năm 6 tháng tù, Lê Đình Thuyết 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời phạt tiền mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

THANH NAM