06:01, 19/01/2010

“Ngựa quen đường cũ”

Lúc 19 giờ 50 ngày 22-12-2009, tại thôn Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Quách Hải Phụng (Bi), cùng Dương Cẩm Tú (Sóc Nâu) từ TP. Hồ Chí Minh về,...

Lúc 19 giờ 50 ngày 22-12-2009, tại thôn Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Quách Hải Phụng (Bi), cùng Dương Cẩm Tú (Sóc Nâu) từ TP. Hồ Chí Minh về, vừa xuống xe khách. Kiểm tra hành chính, Công an phát hiện, thu giữ trong túi quần của Quách Hải Phụng 1 gói giấy báo, bên trong có 4 túi ni-lông hàn kín đựng 3,526 gam heroin. Tại Cơ quan điều tra, Quách Hải Phụng, Dương Cẩm Tú khai nhận 4 cục heroin này do Tú và Phụng mỗi người góp 1,5 triệu đồng vào TP. Hồ Chí Minh mua đem về. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiến hành bắt giữ Phụng và Tú.

Qua điều tra cho thấy: Quách Hải Phụng (sinh năm 1980, thường trú tại Xương Huân, Nha Trang) đang có án phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng được tạm đình chỉ thi hành án. Do nghiện ma túy, để có tiền mua heroin sử dụng, nên từ khoảng đầu tháng 12-2009, Phụng nhiều lần vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin mang về Nha Trang bán lẻ cho người nghiện. Phụng cho người nghiện số điện thoại di động, khi có người cần mua heroin gọi điện thoại thì Phụng đạp xe đạp đến bán với giá 80.000 - 100.000 đồng/tép.    

Do quen biết với Dương Cẩm Tú (sinh 1985, lấy chồng người Đức, sang Đức từ 2003 mới về Nha Trang), biết Tú nghiện ma túy nên ngày 21-12-2009, Phụng báo cho Tú biết sẽ vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin. Tú bỏ tiền mua vé xe đi và về cho cả hai người. Tú đưa cho Phụng 1,5 triệu đồng để Phụng mua hộ heroin. Khi vào đến Bến xe miền Đông, Phụng nói Tú ngồi ở quán cà phê đợi. Phụng cầm theo 3 triệu đồng ra gặp một người đàn ông chạy xe thồ, mua được 4 cục heroin gói trong túi ni-lông trắng. Nhưng khi cả hai vừa về đến Nha Trang thì bị Công an “tóm”.

Qua điều tra, Dương Cẩm Tú khai nhận, Tú đang sinh sống với chồng tại Đức, có 1 con nhỏ sinh năm 2009. Từ tháng 10-2009 đến tháng 12-2009, Tú nhập cảnh vào Việt Nam để giải quyết việc gia đình. Thời gian này, Tú tái nghiện heroin, thường mua heroin của Quách Hải Phụng bán với giá 100.000 đồng/tép. Ngày 11-12-2009, Dương Cẩm Tú xuất cảnh về lại Đức, nhưng chồng phát hiện Tú tái nghiện, nên cho Tú 200 euro để về Việt Nam cai nghiện. Nhưng khi về Việt Nam, do nhà ở đang bị giải tỏa nên Tú qua nhà Quách Hải Phụng và cùng sinh sống. Trong thời gian này, Tú đã 2 lần theo Phụng vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin, lần thứ 3 thì bị bắt. Tú bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1, Điều 194 Bộ Luật Hình sự.

Hiện nay, Tú và Phụng đang bị tạm giam phục vụ công tác điều tra, chờ ngày lãnh án.

TRUNG TÍN