05:01, 10/01/2010

Mất trộm tiền, đòi lại cách nào?

- Hỏi: Nhà bố tôi ở quê bị kẻ gian vào lấy trộm một số tài sản. Công an phát hiện thủ phạm là một đứa trẻ hàng xóm mới 15 tuổi. Toàn bộ số tiền hơn 5 triệu đồng đã bị tiêu hết. Sau đó, Công an đã thả đứa trẻ này. Khi bố tôi hỏi về số tiền thì Công an nói không thu hồi được và hướng dẫn bố tôi buộc cha mẹ của đứa trẻ đó bồi thường. Tuy nhiên, họ đã từ chối bồi thường. Xin hỏi, Công an không khởi tố có đúng không? Bố tôi cần phải làm gì để lấy lại tiền?

Trần Văn Tú (Nha Trang)

- Hỏi: Nhà bố tôi ở quê bị kẻ gian vào lấy trộm một số tài sản. Công an phát hiện thủ phạm là một đứa trẻ hàng xóm mới 15 tuổi. Toàn bộ số tiền hơn 5 triệu đồng đã bị tiêu hết. Sau đó, Công an đã thả đứa trẻ này. Khi bố tôi hỏi về số tiền thì Công an nói không thu hồi được và hướng dẫn bố tôi buộc cha mẹ của đứa trẻ đó bồi thường. Tuy nhiên, họ đã từ chối bồi thường. Xin hỏi, Công an không khởi tố có đúng không? Bố tôi cần phải làm gì để lấy lại tiền?

Trần Văn Tú (Nha Trang)

- Trả lời: Theo quy định của pháp luật hình sự, trẻ em (chưa đủ 16 tuổi) chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý (mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm tù) hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình). Trong khi đó, tội trộm cắp tài sản được quy định có mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù (khoản 1 Điều 138 Bộ Luật Hình sự). Do đó, Công an không khởi tố hình sự là đúng.

Riêng về phần tài sản, đứa bé này gây thiệt hại cho gia đình của bố anh mà không thể bồi thường được thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng tài sản của họ. Trong trường hợp những người có nghĩa vụ nhưng từ chối thực hiện nghĩa vụ, gia đình anh có quyền yêu cầu Tòa Dân sự giải quyết. Bản án, quyết định của Tòa sẽ là cơ sở để họ bồi thường; trong trường hợp họ không tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án.

Luật gia MINH HƯƠNG