08:01, 04/01/2010

Tự gây tai nạn còn hành hung người khác

Ngồi sau xe máy do bạn điều khiển trong tình trạng say rượu, tự đâm vào xe tải đậu bên đường, nhưng Phan Thanh Minh (sinh 1990, trú thôn Thủy Đầm, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) lại vô cớ buộc tài xế xe tải phải bồi thường 400 nghìn đồng!

Ngồi sau xe máy do bạn điều khiển trong tình trạng say rượu, tự đâm vào xe tải đậu bên đường, nhưng Phan Thanh Minh (sinh 1990, trú thôn Thủy Đầm, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) lại vô cớ buộc tài xế xe tải phải bồi thường 400 nghìn đồng! Ngông cuồng hơn, khi tài xế không “bồi thường” đủ số tiền trên, Minh đã gọi thêm đồng bọn đến, dùng dao đâm tài xế 3 nhát, gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân với tỷ lệ thương tật 72%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

DSCF6117: Nguyễn Mùa (giữa) và đồng bọn nghe Tòa tuyên án.

Chiều 6-6-2009, sau chầu nhậu tại một quán karaoke trên đường Mai Xuân Thưởng (Nha Trang), Huỳnh Văn Hiếu (ngụ Phước Đồng, Nha Trang) điều khiển xe máy 79R1-1174 chở Phan Thanh Minh theo đường Lê Hồng Phong về Phước Đồng. Đến trước nhà số 404, do đã thấm hơi men, không làm chủ được tốc độ, Hiếu tự đâm xe mình vào sau xe tải biển kiểm soát 79D-6570 đang đậu bên lề đường. Xe máy của Hiếu bị vỡ đèn trước, Hiếu và Minh bị xây xát nhẹ. Chưa dựng xe máy lên, Minh đã đến bên xe tải, kéo anh Võ Lê Quốc Vinh, tài xế xe tải (ở Đô Lương, Phước Hòa, Nha Trang) xuống, đòi anh Vinh phải “bồi thường” 400 nghìn đồng chi phí sửa xe, thuốc thang “điều trị vết thương”. Thấy mình không có lỗi mà bị đòi bồi thường, ban đầu anh Vinh không đồng ý, nhưng trước thái độ ngang tàng, hung hăng của Minh, anh Vinh đành đưa cho chúng 200 nghìn đồng, sau đó điều khiển xe đến số 591 Lê Hồng Phong để giao hàng. Nhưng Minh tiếp tục bảo Hiếu điều khiển xe máy bám theo xe của anh Vinh để đòi tiền. Lúc này, anh Vinh nhất quyết không nhượng bộ đưa thêm tiền. Thấy vậy, Minh bèn lấy điện thoại, gọi cho Hồ Vương (ở Nha Trang), nhờ Vương gọi người đến “can thiệp”. Hồ Vương không đi mà gọi điện cho Nguyễn Mùa (sinh 1987, ở thôn Ngân Hà, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa): “Thằng Minh tông xe, đang đòi đánh lộn trên đường Lê Hồng Phong. Mày chạy lên xem thế nào”. Nghe xong, Mùa liền chạy vào trại để ngư lưới cụ của gia đình ở Hòn Rớ (Phước Đồng, Nha Trang) lấy 1 con dao bỏ vào túi quần, rồi kéo thêm Trần Đơn Hòa (sinh 1986, ở 1707 Ô 38 Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang), Hà Tu Xuyên, Nguyễn Tuấn (những đối tượng cùng nhậu với Minh và Hiếu trước đó tại quán karaoke). Đến trước nhà số 591 Lê Hồng Phong, Nguyễn Mùa đến vỗ vai anh Vinh, nói: “Sao đụng vào xe nó mà không chịu đền tiền?”. Anh Vinh gạt tay tên Mùa ra thì bị Mùa dùng tay trái kẹp cổ, tay phải cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng. Gây án xong, Mùa ra xe của đồng bọn nổ máy chờ sẵn tẩu thoát.

Ngày 28-12-2009, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa vụ án ra xét xử. Tại Tòa, các bị cáo Nguyễn Mùa, Phan Thanh Minh, Trần Đơn Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Mùa 7 năm tù, Phan Thanh Minh 6 năm tù, Trần Đơn Hòa 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; đồng thời buộc 3 bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại gần 34 triệu đồng.

THẾ ANH