08:01, 06/01/2010

Kẻ dùng “sổ đỏ” giả để lừa đảo đã sa lưới

Sau khi thụ án 12 năm tù về tội “Lừa đảo” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, được đặc xá tha tù, hắn lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục giở trò lừa đảo bằng thủ đoạn “bán vịt trời” để chiếm đoạt tài sản.

 Bùi Nghĩa Nhân tại Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang.

Sau khi thụ án 12 năm tù về tội “Lừa đảo” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, được đặc xá tha tù, hắn lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục giở trò lừa đảo bằng thủ đoạn “bán vịt trời” để chiếm đoạt tài sản.

Bùi Nghĩa Nhân sinh năm 1962, trú thôn Lễ Thạnh, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Năm 1993, khi đang là cán bộ tín dụng Ngân hàng X., Nhân lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của người khác 425 triệu đồng và lừa đảo vay mượn tiền, vàng nhiều người với số lượng lớn nên bị vào tù. Ngày 9-5-1995, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Bùi Nghĩa Nhân 12 năm tù về tội “Lừa đảo…” và 18 năm tù về tội “Lạm dụng….”, tổng hợp hình phạt 2 tội là 20 năm tù. Sau khi thụ án 12 năm tại Trại giam Xuân Phước (Bộ Công an) ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, năm 2007, Nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn. Mấy năm đầu, thấy Nhân thành lập Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhân Phát (thuê nhà mở trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), một số bạn bè, người thân thầm mừng cho Nhân, tưởng hắn đã hoàn lương, làm ăn lương thiện. Không ngờ, những ngày cuối năm 2009, vị giám đốc này tiếp tục vào trại giam.

Vụ việc bắt đầu từ nguồn tin ở bộ phận giải quyết thủ tục hành chính “một cửa” của TP. Nha Trang. Đầu tháng 12-2009, cán bộ thụ lý hồ sơ nhà đất phát hiện một “sổ đỏ” giả do công dân Huỳnh Thanh (sinh năm 1975, trú 30A/11 Cồn Giữa, phường Xương Huân) mang đến làm thủ tục trước bạ chuyển quyền sử dụng đất. Thông tin này được chuyển đến Công an TP. Nha Trang. Lãnh đạo Công an TP. Nha Trang chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ tiến hành xác minh. Qua xác minh cho thấy, ngày 30-11, Bùi Nghĩa Nhân chủ động tìm gặp anh Thanh đặt vấn đề bán thửa đất có diện tích 100m2, tọa lạc tại số 339, tổ 8, Ba Làng, Vĩnh Hòa. Sau khi dẫn anh Thanh đến xem thửa đất trên, Nhân đưa ra “sổ đỏ” do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 27-5-2008. Thấy thửa đất đẹp, lại có cả “sổ đỏ” nên anh Thanh chấp nhận mua với giá 600 triệu đồng, đưa trước 500 triệu đồng, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi làm thủ tục trước bạ, chuyển quyền sử dụng. Phi vụ mua bán lần đầu chưa hoàn tất, thì ngày 4-12, Nhân tìm gặp anh Thanh “gạ” bán thêm một thửa đất có sẵn căn nhà cấp 4 diện tích 155,8m2 ở số 8 Dã Tượng, phường Phước Long với giá 1,2 tỷ đồng. Để thuyết phục bên mua, Nhân đưa ra “sổ đỏ” do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 10-7-2006. Lần này, anh Thanh cẩn thận hơn nên tạm mượn “sổ đỏ” đến bộ phận “một cửa” của TP. Nha Trang để dò hỏi. Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ địa chính, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Nha Trang phát hiện 2 “sổ đỏ” nói trên đều là sổ giả.

Khi các điều tra viên đến nơi đăng ký giao dịch của Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Nhân Phát ở đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa mới biết doanh nghiệp này đã chuyển đi nơi khác. Tiến hành truy xét, các điều tra viên phát hiện Bùi Nghĩa Nhân tự ý thay đổi địa chỉ giao dịch của doanh nghiệp đến một căn hộ mới thuê ở tổ 10, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang). Từ chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 9-12-2009, cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Nghĩa Nhân. Đấu tranh với Nhân, hắn khai: 2 “sổ đỏ” giả hắn đã sử dụng để lừa đảo là do một kẻ lạ mặt bán cho hắn với giá mỗi sổ 2 triệu đồng. Được biết, đây là lần đầu tiên ở TP. Nha Trang xuất hiện chiêu lừa đảo bằng “sổ đỏ” giả. Sau gần 1 tháng bị khởi tố, bắt giam, ngày 3-1-2010, Bùi Nghĩa Nhân khai thêm: Trước khi “bán” 2 thửa đất đó cho anh Huỳnh Thanh, ngày 28-10-2009, Bùi Nghĩa Nhân đã dùng “sổ đỏ” giả thứ 2 (đất nhà số 8 Dã Tượng) gạ bán cho chị Đ.T.B trú phường Xương Huân với giá 700 triệu đồng. Hai bên đã làm hợp đồng chuyển nhượng, công chứng viên Phòng Công chứng số 1 của tỉnh cũng đã chứng thực nội dung giao dịch. Ngày 9-11-2009, Nhân sử dụng “sổ đỏ” giả thứ nhất (thửa đất 339, tổ 8, Ba Làng, phường Vĩnh Hòa) bán cho chị Đ.T.B với giá 300 triệu đồng. Hai bên cũng đã lập hợp đồng và được Phòng Công chứng số 1 chứng thực. Như vậy, Bùi Nghĩa Nhân đã “mượn” 2 thửa đất do người khác làm chủ sở hữu rồi tạo dựng các “sổ đỏ” giả để lừa đảo thông qua 4 phi vụ bán đất, chiếm đoạt của anh Huỳnh Thanh và chị Đ.T.B số tiền 1,2 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông giám đốc này còn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký ô tô hiệu Toyota Inova biển số 79D-4155 mang tên chủ sở hữu Bùi Nghĩa Nhân, để thế chấp vay của chị Đ.T.B 300 triệu đồng. Thế nhưng, đó chỉ là giấy chứng nhận giả, còn chủ sở hữu thật là một người khác. Ngoài ra, Bùi Nghĩa Nhân còn mượn của chị Đ.T.B 250 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên 1,75 tỷ đồng.

Sau 12 năm thi hành án, Bùi Nghĩa Nhân vẫn chưa muốn làm người lương thiện, nên hắn lại phải vào nhà giam. Do tính chất của vụ án, sắp tới, Công an TP. Nha Trang sẽ chuyển giao hồ sơ và đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

NGUYỄN XUÂN