06:01, 21/01/2010

Bắt nhanh nhóm cướp, cướp giật tài sản

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tập trung lực lượng, triển khai truy tìm và chỉ sau 6 giờ đồng hồ đã làm rõ môït nhóm tội phạm từng gây nhiều vụ án cướp giật trên địa bàn 2 huyện Cam Lâm, Diên Khánh trong vòng một năm naỵ

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tập trung lực lượng, triển khai truy tìm và chỉ sau 6 giờ đồng hồ đã làm rõ môït nhóm tội phạm từng gây nhiều vụ án cướp giật trên địa bàn 2 huyện Cam Lâm, Diên Khánh trong vòng một năm naỵ

Lê Hoàng Sơn

Gần 22 giờ ngày 7-1-2010, trực ban Công an huyện Diên Khánh tiếp môït cô gáị Đó là chị Lê Thị Mỹ Duyên, trú thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh. Chị Duyên cho biết: “Tôi đi làm về đến đoạn Quốc lộ 1A xã Diên Thạnh thì bị 2 thanh niên chạy xe mô tô từ phía sau lên giâït 1 túi xách để trước giỏ xe đạp. Giật xong, chúng chạy vào trong xóm. Tôi đuổi theo phát hiện được bọn chúng. Tôi điện thoại gọi người nhà thì một trong 2 tên xông vào xô tôi ngã xuống đất, môït tay bịt miệng, tay kia giằng điêïn thoại rồi chạy mất…”.

Nhận thấy trong vụ án này, ngoài hành vi cướp giâït, các đối tượng này còn có dấu hiệu cướp, Trưởng Công an huyện Diên Khánh giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm thủ phạm. Qua mô tả nhận dạng đặc điểm của đối tượng, loại xe mô tô chúng sử dụng kiểu dáng Wave màu đen và thu thập các nguồn tin khác trong nhân dân, nhất là nhờ công tác quản lý địa bàn, đối tượng, lãnh đạo Công an huyện và Đội CSĐT tội phạm về TTXH sớm có nhận định đúng hướng: khả năng vụ án do các đối tượng ở khu vực Suối Tân (Cam Lâm), Suối Tiên (Diên Khánh) gây rạ Từ nhận định này, ngay trong đêm, lãnh đạo Đội triệu tập các điều tra viên đến cơ quan hình thành 2 tổ công tác, 1 tổ đến hiện trường nơi xảy ra vụ cướp giật; 1 tổ vào Suối Tân, Suối Tiên phối hợp với Công an 2 xã sàng lọc, truy xét đối tượng. Được sự giúp đỡ của Công an huyện Cam Lâm và sự nhiệt tình phối hợp của Công an xã Suối Tân, qua sàng lọc, truy xét và nắm tình hình, tổ công tác thấy nổi lên 2 đối tượng có nhiều nghi vấn. Đó là Mang Thanh Đông, còn gọi là Út, sinh 1988, trú thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm và Lê Hoàng Sơn, còn gọi là Cu, sinh 1992, trú cùng thôn. Quần chúng nhân dân cho biết nguồn tin quan trọng: Tối hôm đó, 2 đối tượng đi chơi với nhau bằng xe mô tô kiểu Wave màu đen, mượn của Nguyễn Thanh Phong, sinh 1988, trú thôn Xuân Lập, xã Cam Tân là bạn của Đông. Từ các nguồn tin trên côïng với các nguồn tin trinh sát khác, tổ công tác khẳng định: Thủ phạm của vụ án là Đông và Sơn. Vì thế, 4 giờ ngày 8-1-2010, sau khi xin ý kiến lãnh đạo, tổ công tác quyết định triệu tập Mang Thanh Đông lên Công an xã Suối Tân đấu tranh. Sau một hồi quanh co, nhưng trước các chứng cứ không thể chối cãi, Đông đã cúi đầu nhận tộị Đông khai: Khoảng 17 giờ ngày 7-1-2010, hắn đến rủ Lê Hoàng Sơn đi cướp giật tài sản của người đi đường. Đông đến mượn xe mô tô của Phong chở Sơn chạy dọc Quốc lộ 1A từ Suối Tân ra thị trấn Diên Khánh. Đến thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Thạnh, Đông và Sơn phát hiện một cô gái đi xe đạp cùng chiều phía trước, trên giỏ xe để một chiếc túi xách. Đó là chị Lê Thị Mỹ Duyên. Đông điều khiển xe lên áp sát chị Duyên để Sơn giật túị Sau khi giật được, Đông điều khiển xe vượt lên phía trước rồi rẽ vào một đường hẻm ở xã Diên Thạnh. Đến quãng đường vắng, chúng dừng xe lục túi xách tìm tài sản. Trong túi có 1 thẻ ATM, 1 bộ quần áo, một ví da nhưng không có tiền, cùng một số giấy tờ tùy thân. Sơn lấy thẻ ATM, còn các thứ khác vứt lại bên vệ đường. Bọn chúng vừa lục tìm xong thì cũng là lúc chị Duyên đạp xe truy tìm đến nơị Chị đã dùng xe đạp tông vào mô tô của bọn chúng làm xe ngã xuống đường, sau đó chị tri hô “cướp, cướp” rồi lấy điện thoại di động (ĐTDĐ) gọi cho người nhà. Thấy vậy, Đông nói với Sơn: “Mày dựng xe dậy, nổ máy chờ sẵn, tao đến lấy điện thoại của nó”. Nói xong, Đông xông đến quật ngã chị Duyên xuống đất, một tay bịt miệng, môït tay lấy điện thoại, rồi lên xe Sơn chở về Suối Tân. Sơn đưa thẻ ATM cho Đông, còn chiếc ĐTDĐ Đông đưa cho bạn là Hà Ngọc Châụ Sau khi Đông khai báo, tổ công tác được sự giúp đỡ của Công an xã Suối Tiên đã triệu tập và tạm giữ Lê Hoàng Sơn, đưa về Công an huyện Diên Khánh tiếp tục đấu tranh.

Mang Thanh Đông

Xét thấy phương thức, thủ đoạn của Đông và Sơn mang tính chuyên nghiệp, Đội CSĐT tội phạm về TTXH quyết định điều tra mở rộng vụ án. Với tinh thần đấu tranh liên tục, vận dụng khéo léo các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã làm rõ hành vi và đồng bọn của nhóm đối tượng nàỵ Cụ thể: Từ đầu năm 2009 đến nay, Mang Thanh Đông, Lê Hoàng Sơn cùng Trần Quốc Hùng, sinh 1990, trú khu Kinh tế mới, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh và Nguyễn Phi Hùng, sinh 1993, trú thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm đã sử dụng xe mô tô thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản. Mục tiêu của chúng là phụ nữ đi đường có mang theo túi xách hoặc học sinh đi học về. Tại địa bàn xã Suối Tân, nhóm này đã thực hiện 3 vụ cướp giật. Tại địa bàn huyện Diên Khánh dọc tuyến Quốc lộ 1A từ Suối Hiệp đi thị trấn Diên Khánh, nhóm này thực hiện 3 vụ. Đoạn Tỉnh lộ 2, Diên Thạnh đi Diên Lạc chúng thực hiện 2 vụ.

 

và Trần Quốc Hùng tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh

Ngày 10-1-2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Mang Thanh Đông, Lê Hoàng Sơn, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Phi Hùng vềø tội “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 136, Bộ Luật Hình sự (BLHS). Riêng Đông và Sơn còn bị khởi tố về tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 133, BLHS; bắt tạm giam Đông, Sơn và Trần Quốc Hùng. Trưởng Công an huyện Diên Khánh đã báo cáo đềø nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH và 3 cán bộ điều tra gồm các đồng chí: Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Quốc Việt. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

NGUYỄN XUÂN