08:01, 27/01/2010

Chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn

- Hỏi: Tôi kết hôn từ năm 1998 và có một đứa con 10 tuổi. Trước khi lấy vợ, tôi có mua một căn nhà nhưng sau khi kết hôn mới được cấp sổ (đứng tên tôi). Nay hai vợ chồng tôi muốn ly hôn nhưng vợ tôi đòi chia căn nhà và đòi quyền nuôi con. Xin hỏi, về mặt pháp lý thì căn nhà này có phải riêng của tôi hay không? Nếu tôi muốn nuôi con thì phải làm sao?

- Hỏi: Tôi kết hôn từ năm 1998 và có một đứa con 10 tuổi. Trước khi lấy vợ, tôi có mua một căn nhà nhưng sau khi kết hôn mới được cấp sổ (đứng tên tôi). Nay hai vợ chồng tôi muốn ly hôn nhưng vợ tôi đòi chia căn nhà và đòi quyền nuôi con. Xin hỏi, về mặt pháp lý thì căn nhà này có phải riêng của tôi hay không? Nếu tôi muốn nuôi con thì phải làm sao?

ĐINH VĂN HÙNG (Nha Trang)

- Trả lời: Theo quy định thì tài sản có giá trị lớn (nhà ở, quyền sử dụng đất) có được trong thời kỳ hôn nhân phải được đứng tên cả vợ lẫn chồng. Vì thế, nếu giấy tờ đứng tên bên nào thì bên đó được công nhận quyền sở hữu. Khi vợ chồng ông ra Tòa ly hôn, nếu có tranh chấp quyền sở hữu về căn nhà thì Tòa án sẽ yêu cầu chứng minh nguồn gốc. Về mặt pháp lý, căn nhà này do ông mua trước thời kỳ hôn nhân nên thuộc sở hữu của ông cho dù thời gian cấp sổ là trong thời kỳ hôn nhân (việc này ông phải chứng minh trước Tòa án). Nếu Tòa án công nhận đây là sở hữu của ông thì nguyên tắc là ông vẫn tiếp tục sở hữu căn nhà dù đã đưa vào sử dụng chung trong một thời gian dài. Khi đó, ông sẽ phải hỗ trợ cho vợ ông tìm chỗ ở mới hoặc cho vợ ông lưu cư 6 tháng để tìm chỗ ở mới. Nếu vợ ông có đóng góp trong việc xây dựng, cải tạo nhà trong thời kỳ hôn nhân thì ông phải thanh toán phần giá trị mà vợ ông được hưởng theo quy định.

Về quyền nuôi con là do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Mặt khác, do con ông đã hơn 9 tuổi nên Tòa án cũng phải xem xét nguyện vọng của con ông khi quyết định.

Luật gia MINH HƯƠNG