06:12, 23/12/2009

Hơn 16 năm tù cho 8 tên côn đồ

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 17-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tiếp tục đưa vụ án cố ý gây thương tích xảy ra đêm 28-11-2007, tại quán Bar Sailing Clup (72-74 Trần Phú, TP. Nha Trang) ra xét xử.

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 17-12, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang tiếp tục đưa vụ án cố ý gây thương tích xảy ra đêm 28-11-2007, tại quán Bar Sailing Clup (72-74 Trần Phú, TP. Nha Trang) ra xét xử. Sau 2 ngày xét xử, ngày 21-12, Tòa tuyên phạt 8 bị cáo (BC) trong vụ án này tổng cộng 16 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

 Các bị cáo trước vành móng ngựa. 

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 28-11-2007, anh Nguyễn Hữu Thắng cùng 2 người bạn là Đoàn Văn Bình và Huỳnh Ngọc Hoàng (cùng ngụ TP. Nha Trang) đến chơi tại quán Bar Sailing Clup (đường Trần Phú). Tại đây, trong lúc đi vệ sinh, anh Bình bị một người khách nước ngoài nắm tóc đập đầu xuống đất làm trầy da, chảy máu. Anh Bình và anh Thắng trình bày sự việc này với nhân viên bảo vệ của quán, nhưng nhân viên bảo vệ ở đây cho rằng 2 anh đã say rượu nên không can thiệp, đồng thời mời 2 anh ra ngoài, dẫn đến hai bên kình cãi nhau. Đúng lúc này, Ngô Huỳnh Hùng (sinh năm 1985, trú 44 Hà Ra, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) từ trong Sailing Clup đi ra, thấy anh Bình và anh Thắng đang cãi nhau với nhân viên bảo vệ nên tới can ngăn. Hùng bị anh Bình và anh Thắng chửi và đòi đánh. Hùng cho rằng, anh Bình và anh Thắng đã “lấy oán trả ân” nên ôm mối hận và tìm cách đánh hai anh này để trả thù. Hắn quay vào quán bar, gọi điện thoại nói anh trai là Ngô Huỳnh Chung (sinh năm 1983, bị TAND TP. Nha Trang xử phạt 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, vào tháng 4-2009) gọi thêm người đến Sailing Clup đánh Bình và Thắng. Ít phút sau, Ngô Huỳnh Chung kéo thêm các đối tượng: Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1986, trú 62 Quang Trung, Nha Trang), Lê Chí Hoàng (sinh năm 1990, trú 104/5 Phương Sài, Nha Trang), Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1990, trú 9 Trần Nguyên Hãn, Nha Trang), Trần Anh Minh (sinh năm 1988, trú 181/4 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang), Trần Thành Tiến (sinh năm 1990, trú 181/8 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang) Nguyễn Đình Hiếu (sinh năm 1987, trú 112 Trịnh Phong, Nha Trang) và Trần Xuân Hiển, Trần Quốc Tuấn, Trần Thị Nhật Vy (cùng ngụ tại TP. Nha Trang) đến quán Bar Sailing Clup để đánh người giúp Hùng. Khi có anh trai cùng đồng bọn đến tiếp sức, Ngô Huỳnh Hùng dùng cùi chỏ đánh vào mặt anh Bình. Anh Bình và anh Thắng bỏ chạy về phía Tháp Trầm Hương; chạy được một đoạn thì anh Bình vấp té, liền bị các tên: Hiếu, Tiến, Minh xông vào đánh tới tấp. Anh Thắng cũng bị nhóm côn đồ đuổi kịp và bị tên Nhật dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát, tên Kiên dùng vỏ chai bia (đã đập bể đáy chai) đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Lúc anh Thắng ngã xuống đất, máu me đầy người còn bị anh em Ngô Huỳnh Hùng, Ngô Huỳnh Chung và các tên: Hiển, Hoàng dùng tay, chân đấm đá túi bụi. Khi nhóm côn đồ rút khỏi hiện trường, một số người dân quanh đó mới dám lại gần để đưa anh Thắng đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, anh Thắng bị đa vết thương (trong đó có 1 vết đâm xuyên thấu ngực, thủng phổi) với tỷ lệ thương tật 17%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn. Sau khi gây án, 8 đối tượng trực tiếp tham gia đánh và gây thương tích cho anh Thắng là: Ngô Huỳnh Hùng, Ngô Huỳnh Chung, Nguyễn Minh Nhật, Lê Chí Hoàng, Nguyễn Trung Kiên, Trần Anh Minh, Trần Thành Tiến,  Nguyễn Đình Hiếu lần lượt bị bắt và bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 104, Bộ Luật Hình sự.

Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm sáng tỏ thêm một số tình tiết, ngày 17-12, TAND TP. Nha Trang tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Tại Tòa, trong khi các BC khác đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thì Nguyễn Trung Kiên vẫn một mực kêu oan. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của các BC khác và người có quyền, nghĩa vụ liên quan, theo Tòa, những lời phản cung của BC Kiên là không có cơ sở.

Xét hành tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng BC, Tòa tuyên phạt Ngô Huỳnh Chung 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt 9 năm tù của bản án ngày 3-4-2009 của TAND TP. Nha Trang, buộc BC phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù; Lê Chí Hoàng 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng của bản án ngày 17-9-2008 của TAND TP. Nha Trang, buộc BC phải chấp hành hình phạt chung là 2 năm 6 tháng tù; các BC khác từ 2 - 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

THANH NAM