03:12, 06/12/2009

Một cuộc tuần đêm

Ngày 23-11-2009, từ cuộc tuần tra đêm, Công an phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) phát giác nhóm thủ phạm trộm tài sản trên ghe cá của ngư dân.

Ngày 23-11-2009, từ cuộc tuần tra đêm, Công an phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) phát giác nhóm thủ phạm trộm tài sản trên ghe cá của ngư dân.

Tổ tuần tra (TTT) đêm 23-11-2009 do Trung tá Trần Thanh phụ trách. 20 giờ, TTT đến tổ 11, Sơn Thủy. Trên đường Ngô Đến, TTT phát hiện 3 đối tượng ngồi trên chiếc xe máy biển số 79L9-9388 có dấu hiệu nghi vấn. Trung tá Trần Thanh ra lệnh dừng xe để kiểm tra thì chúng bỏ chạy về phía Trung tâm Du lịch Suối khoáng nóng Tháp Bà, để lại 3 bình ắc quy 150W, loại thường sử dụng cho máy ghe đánh cá của ngư dân. TTT báo cáo về Trưởng Công an phường. Trung tá Lương Thanh Hải - Trưởng Công an phường quyết định xuống hiện trường cùng TTT truy tìm đối tượng. Sau khi nghe TTT báo cáo lại tình hình, mô tả đặc điểm nhân dạng của các đối tượng, biển số xe, Trung tá Hải cho TTT mở rộng thu thập nguồn tin trong quần chúng nhân dân, nhất là các khu vực đậu ghe hai bên bờ sông Cái cả phường Vĩnh Thọ và Vĩnh Phước. Bà con cho biết: Lúc chập tối, có một số thanh niên tụ tập tại khu vực đầu cầu Xóm Bóng, trong đó có Nguyễn Quốc Đông Nam (còn gọi là Cu Lì, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Thọ, hiện tạm trú tại tổ 11, Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước). Bí mật kiểm tra chỗ ở của Đông Nam và số thanh niên thì chúng không có mặt tại nhà. Từ tình hình trên, Trung tá Lương Thanh Hải và TTT nhận định: “Khả năng đây là vụ trộm tài sản dưới ghe cá ngư dân do các đối tượng người địa phương thực hiện. Trước mắt, do vừa bị chạm trán với Công an nên chúng đang tạm lánh, nhưng đêm khuya có thể chúng trở về nhà”. Trung tá Lương Thanh Hải quyết định bố trí lực lượng phục kích tại chỗ ở của Nguyễn Quốc Đông Nam. Cuộc phục kích kéo dài từ 21 giờ đêm 23-11 đến 4 giờ sáng ngày 24-11 thì phát hiện được Đông Nam. TTT liền “mời” Nam về Công an phường làm việc. Lúc đầu, Nam chối quanh co, nhưng sau đó, trước các chứng cứ thu thập được, Đông Nam phải cúi đầu nhận tội. Hắn khai: Tham gia trộm với hắn còn có: Trần Thanh, còn gọi là Rớt (sinh năm 1987, trú Cù Lao, Vĩnh Thọ); Lê Anh Minh (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1990), Giã Hùng (sinh năm 1971), cả 3 đều trú tổ 11 Sơn Thủy. Đông Nam cho biết: Chập tối 23-11, Trần Thanh đến đầu cầu Xóm Bóng báo cho Đông Nam, tối nay, ghe nhà ông Nguyễn Văn Hung (trú 44 KB, Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ) - người ở sát nhà Thanh không có người coi. Ông Hung kêu mệt nên đã về nhà ngủ. Chớp thời cơ này, Nguyễn Quốc Đông Nam và đồng bọn đã khẩn trương hành động. Chúng dùng thúng chai bơi ra ghe KH 3661-TS của ông Hung đang neo đậu trước cảng cá Cù Lao, Vĩnh Thọ dùng búa đập khóa cửa vào trong cabin, dùng kìm cắt dây điện lấy trộm 3 bình ắc quy, lấy 11 can dầu loại 30 lít/can, sau đó cắt 1 chân vịt bằng đồng. Tiếp đến, chúng sang ghe KH72 cũng của ông Hung lấy tiếp 3 bình ắc quy, loại 150W và cắt trộm 1 chân vịt bằng đồng (bình ắc quy trị giá gần 2 triệu đồng/chiếc, chân vịt trị giá 4 triệu đồng/chiếc, dầu gần 400.000 đồng can). Lấy xong số tài sản nói trên, chúng mang sang ghe KH-14450 TS của ông Hạnh do Phạm Đỗ Hữu Đức trông coi. Từ đây, chúng chuyển 6 bình ắc quy, 9 can dầu và 2 chân vịt về khu vực bờ sông Cái đoạn sát Hợp tác xã Đóng tàu Song Thủy. Ngay sau đó, chúng mang 3 bình ắc quy và 2 chân vịt theo đường Ngô Đến, vượt cầu sắt Ngọc Hiệp sang đường 23-10, qua Lê Hồng Phong để đến điểm mua bán phế liệu của ông Ma Văn Long (tại 380 Lê Hồng Phong) bán được 850.000 đồng; mang 2 chân vịt đến bán cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy (trú 582/10 Lê Hồng Phong, Phước Long) được 2.310.000 đồng. Chúng quay về chở tiếp để đi tiêu thụ thì bị TTT Công an phường Vĩnh Phước phát hiện nên phải bỏ của chạy lấy người. Đêm hôm đó, chúng chạy ra khu vực gần bến xe phía Bắc ăn nhậu, gần sáng về nhà ngủ thì bị bắt giữ. Ngày 24-11-2009, Công an phường Vĩnh Phước phối hợp với Công an phường Phước Long thu hồi số tài sản nói trên; đồng thời cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang triệu tập Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1990, trú tổ 11, Sơn Thủy, Vĩnh Phước) lên cơ quan Công an. Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an TP. Nha Trang ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Đông Nam và Nguyễn Văn Đức về tội “Trộm cắp tài sản”. Lê Anh Minh và Trần Thanh bỏ trốn.

Ngày 25-11-2009, Công an TP. Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Đông Nam và Nguyễn Văn Đức; tiếp tục triệu tập Giã Hùng lên đấu tranh; sau đó khởi tố bị can, cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng 2 đối tượng đang bỏ trốn hiện Công an TP. Nha Trang đang truy xét.

NGUYỄN XUÂN