05:11, 29/11/2009

Tên sát thủ sa lưới

Ngày 29-10, Phòng PC14 Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hải  về hành vi cùng đồng bọn phạm tội giết người trong một vụ án xảy ra cách đây 2 năm....

 

 

Ngày 29-10, Phòng PC14 Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hải (sinh 1979, trú 54KA Cù Lao Thượng, Vĩnh Thọ, Nha Trang) về hành vi cùng đồng bọn phạm tội giết người trong một vụ án xảy ra cách đây 2 năm.

Theo bản kết luận điều tra, tối 3-9-2007, Nguyễn Thành (Quẹo), Lê Thiều Vĩnh Tân, Ngô Hoàng Gia, Phạm Ngọc Ân, Lê Thanh Tuấn và  Nguyễn Xuân Hải rủ nhau đi nhậu. Sau khi nhậu xong, cả bọn kéo nhau đến nhà 527 Lê Hồng Phong rủ một cô gái tên Trâm Anh đi chơi. Địa điểm này là nơi Đỗ Đức Duy và Nguyễn Trần Duy Vũ tập trung gái phục vụ karaoke, nên Duy và Vũ không cho đi. Thành cùng đồng bọn đập cửa quậy phá rồi bỏ về Phước Long. Từ đó, giữa nhóm Thành và Duy, Vũ phát sinh mâu thuẫn. Tức giận về hành động quấy phá của nhóm Thành, ngay sau đó Nguyễn Trần Duy Vũ, sinh 1984, trú 55 Thủy Xưởng, Nha Trang cùng Đỗ Đức Duy đi xe máy về khu vực đường Thủy Xưởng để rủ thêm một số đối tượng khác đi đánh trả thù. Bọn chúng chuẩn bị hung khí gồm: kiếm, mã tấu tự tạo, dao Thái Lan, gậy gỗ, tuýp sắt, 2 viên pháo và ly thủy tinh.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Duy, Vũ gồm 10 đối tượng đi 4 xe máy mang theo hung khí kéo đến khu vực đường Phước Long. Khi phát hiện Nguyễn Thành cùng đồng bọn đang ngồi nhậu, Duy, Vũ xông vào. Hai bên dùng hung khí, pháo nổ, chai lọ, cây chọc bida đánh nhau hỗn loạn, làm mất trật tự khu vực đường Phước Long.

Trong lúc đánh nhau, Thành bị Nguyễn Trần Duy Vũ chém gãy một đốt ngón tay của bàn tay trái, Ân bị pháo nổ bị thương bàn chân và bị Nguyễn Trần Duy Vũ cùng đồng bọn (không xác định được cụ thể là ai) đánh, chém nhiều nhát ngã xuống đường nên được Trí đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Nhóm Vũ, Duy bỏ chạy, liền bị nhóm Thành đuổi theo. Vũ bị đánh ngã xuống đường, sau đó Thành, Hải và nhiều tên khác dùng gạch đá ném và dùng dao đâm; tay chân đấm đá vào người Vũ, làm Vũ chết ngay tại chỗ. Kết thúc trận ẩu đả, 1 người chết, 3 người bị thương nặng.

Bản án sơ thẩm ngày 17-9-2008 của Tòa án nhân dân tỉnh; bản án phúc thẩm ngày 23-12-2008 của Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 19 bị cáo 57 năm tù giam về 2 tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện các bị cáo đã và đang thi hành án. Riêng tên Nguyễn Xuân Hải, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nhân thân nên chưa ra lệnh truy nã.

Tuy vụ án đã được xét xử, nhưng Cơ quan điều tra vẫn còn trăn trở, vì đối tượng Nguyễn Xuân Hải vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh phải bằng mọi biện pháp truy tìm cho bằng được tên Hải để xử lý trước pháp luật, cán bộ chiến sĩ Phòng PC14 hạ quyết tâm cao tập trung truy tìm tên Hải.

Việc truy tìm tên Hải gặp không ít khó khăn, đặc điểm nhân dạng và thông tin về đối tượng quá ít. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC14 đã có đủ tài liệu về nhân thân, lai lịch của Nguyễn Xuân Hải. Ngày 29-10-2009, sau khi xác định tên Hải đang có mặt tại địa phương, ngay lập tức tên Hải đã bị bắt giữ. Trước Cơ quan điều tra, ban đầu Hải khai báo quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hải đã phải cúi đầu nhận tội. Ngay sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi địa phương đến nhiều nơi như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam… Trong thời gian vụ án bị đưa ra Tòa xét xử, sợ các đối tượng khai ra hành vi phạm tội của mình, Hải đã sang Úc du lịch. Sau khi bản án có hiệu lực, không thấy động tĩnh gì, Hải tin rằng mình thoát tội nên trở về địa phương.

Đến nay, vụ án đã chính thức khép lại. Các cán bộ chiến sĩ Phòng PC14 đã tốn nhiều công sức truy tìm tên sát thủ; quá trình xác minh được giữ bí mật tuyệt đối. Việc bắt được tên Hải là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ Phòng PC14… Riêng tên Hải hiện đang bị tạm giam, chờ ngày ra Tòa lãnh án.

HOÀNG LẬP