07:10, 28/10/2009

Triệt phá nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản

Hơn 2 năm nay, trên địa bàn huyện Diên Khánh (DK) xảy ra khá nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản nhưng chưa xác định được thủ phạm...

Hơn 2 năm nay, trên địa bàn huyện Diên Khánh (DK) xảy ra khá nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản nhưng chưa xác định được thủ phạm. Lãnh đạo Công an huyện hạ quyết tâm: Đây là “món nợ” cần phải trả, nên thường xuyên chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn bám sát tình hình, theo dõi chặt đối tượng để kịp thời triệt phá.

Nguyễn Kim Hải, Lê Văn Hải, Huỳnh Ngọc Vĩnh, Lê Hồng Vương tại nhà tạm giữ Công an Diên Khánh .

Nghiên cứu nhật ký tình hình tội phạm, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an huyện DK nhận thấy: Từ giữa năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện còn khoảng hơn chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản chưa xác định được thủ phạm. Nhiều người bị hại cho biết: Bọn chúng còn trẻ, bề ngoài có vẻ quê mùa, nhưng khi hành động lại tỏ ra chuyên nghiệp và quyết liệt. Đáng chú ý, các vụ cướp giật tài sản trong trường hợp bị hại đang ở vị trí cố định (như: chủ cửa hàng hay quán ăn), bọn chúng đều phân công một tên giả vờ hỏi han mua bán, rồi thực hiện cướp giật, còn tên kia nổ máy xe chờ sẵn. Khi đồng bọn hành động xong, tất cả cùng lên xe chạy thoát. Các trinh sát và lãnh đạo Đội cũng như lãnh đạo Công an huyện nhận định: Có thể chúng từ TP. Nha Trang lên, nhưng cũng không loại trừ khả năng là người tại chỗ. Do đó, lực lượng đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an các xã, triển khai quyết liệt ở các địa bàn trọng điểm như: Diên Phú, Diên Phước, Diên Thọ, Suối Hiệp, Diên An và thị trấn DK để xác minh, truy tìm thủ phạm.

Quá trình điều tra xác minh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an DK thấy nổi lên một số đối tượng, trong đó đáng chú ý là nhóm thanh niên (TN) ở xã Diên Thọ gồm: Lê Hồng Vương, còn gọi là Tèo (sinh năm 1987, trú thôn Phước Lương); Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Xẻng (sinh năm 1989); Huỳnh Ngọc Vĩnh, còn gọi là Chỉnh (sinh năm 1990) đều trú thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ. Ngoài ra, trinh sát cũng xác định thêm một đối tượng ở địa phương khác tham gia trong nhóm tội phạm này là Nguyễn Kim Hải (sinh năm 1981, trú thôn Thanh Minh 2, xã Diên Lạc). Nguồn tin quần chúng cho biết: Bọn chúng không tên nào có nghề nghiệp nhưng tiền nong lúc nào cũng rủng rẻng, ăn chơi bất minh, có nhiều lần đi thâu đêm suốt sáng, thậm chí còn đi sang các địa phương khác. Lãnh đạo Công an DK nhận định: Có nhiều khả năng đây là nhóm thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn, nên đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH sớm triển khai phá bắt. Các trinh sát đã đi sâu nắm chắc đặc điểm nhận dạng của từng đối tượng, phương tiện sử dụng và chứng minh: Tuy hình thành băng nhóm nhưng chúng thường đi từng đôi, vừa trộm cắp vừa cướp giật chứ không đơn thuần chỉ trộm cắp hoặc cướp giật như môït số đối tượng khác vẫn làm. Tài sản trộm, cướp giật được của cặp nào chúng sử dụng riêng cặp đó, mặc dù chúng biết việc làm của nhau. Trong thời điểm nhiệm vụ đang được triển khai ráo riết, lúc 21 giờ 20 ngày 17-10-2009, tại thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp xảy ra vụ cướp giật tài sản. Người bị hại là chị Nguyễn Thị Thúy Vân, thủ phạm là 2 TN còn rất trẻ, môït cao to, môït tầm thước. Khi thấy chị Vân đang đứng bán bánh mì có đeo sợi dây chuyền, chúng dừng xe, môït đứa nổ máy đợi sẵn, đứa kia vào mua bánh mì. Lợi dụng lúc chị Vân đang nhồi thịt vào bánh, tên mua bánh đã giật sợi dây chuyền rồi lên xe bỏ chạy. Tiếp đến, ngày 20-10-2009, lúc 3 giờ, lợi dụng gia đình ông Nguyễn Ngọc Vương (thôn 5, xã Diên Đồng) đang xây cất, chưa có cửa, bọn trộm đã đột nhập lấy 50 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Ông Vương ngủ say nên không biết được hình dạng đối tượng, nhưng qua nguồn tin khác, trinh sát của Đội khẳng định, thủ phạm của vụ trộm là Nguyễn Kim Hải và Lê Văn Hải. Trên cơ sở các chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 22-10-2009, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an DK triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Diên Thọ và Diên Lạc triệu tập 4 đối tượng gồm: Nguyễn Kim Hải, Lê Văn Hải, Lê Hồng Vương và Huỳnh Ngọc Vĩnh về trụ sở của Đội để đấu tranh. Trước chứng cứ “còn nóng”, Kim Hải và Văn Hải phải thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Vương ở xã Diên Đồøng; còn Huỳnh Ngọc Vĩnh và Lê Hồng Vương thì không thể chối cãi vụ cướp giật dây chuyền của chị Nguyễn Thị Thúy Vân tại thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp.

Qua đấu tranh, chúng còn khai: Lúc 18 giờ 30 ngày 23-9-2009, Lê Văn Hải cùng Lê Hồng Vương chạy xe mô tô từ thị trấn DK vào xã Suối Hiệp để cướp giật tài sản. Khi đến trước quán phở A Tỷ (xã Suối Hiệp), thấy chủ quán là chị Lê Thị Hiếu đeo sợi dây chuyền. Hải ngồi trên xe mô tô nổ máy chờ sẵn, Vương vào quán giả vờ mua thịt về nhậu. Trong khi chị Hiếu đang chặt thịt, Vương giật sợi dây chuyền rồi ra xe Hải đợi sẵn tẩu thoát về thị trấn DK. Vương giữ lại sợi dây chuyền để sử dụng nên phải thối lại cho Hải 700.000 đồng. Ngoài 4 đối tượng nói trên, qua đấu tranh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an DK còn làm rõ thêm 4 đồng bọn khác của bọn chúng là: Bùi Văn Hồng Quang, còn gọi là Quang Sô đa (sinh năm 1988); Trần Ngọc Tuấn, còn gọi là Tý Ngà, Tý Beo (sinh năm 1988); Huỳnh Xuân Sang, còn gọi là Tý Nouvo (sinh năm 1990); Huỳnh Ngọc Điền (sinh năm 1992) đều trú thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ. Chúng khai đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật trên các địa bàn DK, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Nha Trang.

Ngày 22-10-2009, cơ quan CSĐT Công an DK ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Kim Hải, Huỳnh Ngọc Vĩnh, Lê Hồng Vương về tội “Cướp giâït tài sản”; khởi tố Lê Văn Hải về tội “Trộm cắp tài sản”; ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng nói trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng còn lại. Tuy nhiên, trong ngày 22-10, Bùi Văn Hồng Quang và Trần Ngọc Tuấn đã bỏ trốn khởi nơi cư trú. Cơ quan điều tra Công an huyện DK đã động viên gia đình kêu gọi Quang và Tuấn về đầu thú nếu không sẽ ra lệnh truy nã.

NGUYỄN XUÂN