05:10, 21/10/2009

Án nặng cho những kẻ giật điện thoại di động

 Khi chị Linh lấy điện thoại di động Nokia 5200 ra nghe nhạc thì bị Trắng đến giật điện thoại rồi bỏ chạy. Đến 15 giờ 30 cùng ngày thì Trắng bị Công an bắt giữ...

Tuy chỉ giật chiếc điện thoại di động trị giá hơn 1,6 triệu đồng, nhưng hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Trắng, sinh 1983, trú 48B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, hiện ở tổ 48 Trường Phúc, Vĩnh Phước thuộc loại tái phạm nguy hiểm nên Trắng đã bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang tuyên phạt 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Khoảng 2 giờ ngày 17-10-2008, anh Nguyễn Văn Bình ở thôn 1, xã Ninh Thượng, huyện Ninh Hòa cùng bạn gái là Trần Thị Diệu Linh ở 8A Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang nằm tâm sự tại bãi biển trước khách sạn Xuân Phú, đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Khi chị Linh lấy điện thoại di động Nokia 5200 ra nghe nhạc thì bị Trắng đến giật điện thoại rồi bỏ chạy. Đến 15 giờ 30 cùng ngày thì Trắng bị Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 6-1-2004, Trắng bị TAND tỉnh xử phạt 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản; tiếp đến ngày 30-8-2005, Trắng lại bị TAND tỉnh xử phạt 42 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù chưa được bao lâu, Trắng lại tiếp tục phạm tội nên phải nhận mức án trên.

 

Bị cáo  Cao Văn Tý trước vành móng ngựa.

Tương tự, bị cáo Cao Văn Tý (Bo Ngọng, sinh 1989, trú 14/5/6 Tân An, Nha Trang) cũng vừa bị TAND TP. Nha Trang tuyên xử 36 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Do không có tiền tiêu xài nên tối 4-6-2008, Tý cùng Phạm Phú Cường, Phạm Minh Phương và Đặng Thanh Khoa rủ nhau dùng xe máy đi cướp giật tài sản. Phương mượn xe Wave của Loan (chưa xác định) chở Khoa; còn Tý dùng xe máy 79K2-0274 chở Cường. Đến khu vực ngã tư Ngô Gia Tự - Bạch Đằng, Nha Trang thấy chị Trần Thị Kim Chuyên đang đi xe đạp cùng bạn về đường Nguyễn Trãi, chị Chuyên đang ngồi sau nghe điện thoại di động, Tý liền chạy xe máy áp sát để Cường ngồi sau giật điện thoại rồi bỏ chạy; Phương và Khoa đi phía sau làm nhiệm vụ cản đường người truy đuổi. Sau khi giật được chiếc điện thoại di động hiệu Samsung E250 trị giá hơn 1,5 triệu đồng, cả bọn đến chung cư Ngô Gia Tự. Phương và Khoa cầm điện thoại vào tiệm 187 Ngô Gia Tự gặp bà Bùi Thị Huê thế chấp lấy 800.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 5-8-2008, Cường bị bắt khẩn cấp, Phương ra đầu thú, Khoa và Tý bỏ trốn. Đến ngày 6-2-2009, Tý bị bắt theo lệnh truy nã. Sau đó Cường, Phương đã bị TAND TP. Nha Trang đưa ra xét xử vào ngày 22-1-2009, còn Khoa hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

HOÀNG VĂN