06:09, 29/09/2009

Phá nhà, cưỡng đoạt tài sản để… trừ nợ!

Sau khi dỡ nhà “người vô tội” để lấy “phế liệu”, Bùi Văn Chọn và đồng bọn còn cưỡng đoạt 1 ti vi, 1 đồng hồ treo tường...

 

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Ngày 17-8-2007, gia đình ông Nguyễn Trấn (Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) bán cho vợ chồng ông Phạm Văn Thiện, bà Phan Thị Hạnh một số tài sản, vật dụng gia đình cùng căn nhà tại tổ 7 Hà Ra (Vĩnh Phước, Nha Trang). Tuy nhiên, do chưa có nơi ở mới nên sau đó, gia đình ông Trấn thuê lại căn nhà này để ở. Đến ngày 23-12-2007, khi nhiều người dân trong khu vực cho con trai ông Trấn là Nguyễn Tấn Hùng vay tiền tìm đến đòi nợ, gia đình ông Trấn không có tiền để trả nợ thay con nên đã trả lại căn nhà cho gia đình bà Hạnh, rồi bỏ trốn. Khi nghe tin gia đình ông Trấn bỏ trốn, chiều cùng ngày, Mai Thị Xinh (sinh 1968), Nguyễn Long Hoàng (1969), Nguyễn Văn Ty (1978) và Trần Văn Minh (1933), cùng trú tổ 7 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang, kéo đến đòi đập phá nhà và cưỡng đoạt một số tài sản như: bàn, ghế, tủ, nệm, loa thùng… (tổng trị giá gần 2,6 triệu đồng) trong nhà bà Hạnh để… trừ nợ. Vợ chồng ông Thiện, bà Hạnh ra sức giải thích và ngăn chặn, nhưng những người này vẫn không nghe và mặc nhiên khiêng tài sản của gia đình bà Hạnh ra về. Gia đình bà Hạnh phải gọi Công an phường Vĩnh Phước đến can thiệp. Công an phường Vĩnh Phước đã đến lập biên bản và tạm giao căn nhà của gia đình bà Hạnh cho em trai ông Trấn là ông Nguyễn Tường trông giữ. Thế nhưng, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Bùi Văn Chọn, Trần Thị Bích Hạnh, Bùi Văn Thanh, Tạ Văn Phương, Trần Văn Chánh, Trần Thị Bích Dung, Dương Hùng, Dương Văn Dũng (cùng trú tổ 7 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang) lại kéo đến căn nhà trên, dùng búa đinh, xà beng để đập phá, tháo dỡ toàn bộ phần mái, sàn gỗ, đà gỗ và cửa, khiến căn nhà chỉ còn trơ lại những bức tường. Sau khi dỡ nhà “người vô tội” để lấy “phế liệu”, Bùi Văn Chọn và đồng bọn còn cưỡng đoạt 1 ti vi, 1 đồng hồ treo tường. Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND TP. Nha Trang, toàn bộ tài sản mà Chọn cùng đồng bọn cưỡng đoạt của gia đình bà Hạnh trị giá hơn 5 triệu đồng, riêng căn nhà bị phá hủy trị giá gần 25,5 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Mai Thị Xinh, Bùi Văn Chọn và đồng bọn đều bị bắt (sau đó tất cả đều được cho tại ngoại). Ngoài Trần Văn Minh do tuổi cao, bệnh nặng nên Cơ quan Điều tra, Kiểm sát không truy cứu trách nhiệm hình sự, còn Mai Thị Xinh, Nguyễn Long Hoàng, Nguyễn Văn Ty, Mai Văn Đệ đều bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Bùi Văn Chọn, Trần Thị Bích Hạnh, Trần Văn Chánh, Tạ Văn Phương, Trần Thị Bích Dung, Dương Hùng, Dương Văn Dũng, Bùi Văn Thanh bị truy tố về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Ngày 25-9-2009, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa vụ án ra xét xử. Tại Tòa, các bị cáo (BC) khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi đập phá nhà của một số BC chỉ cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” chứ không phải là “Hủy hoại tài sản” như Viện Kiểm sát truy tố. Vì thế Tòa đã quyết định chuyển tội danh từ “Hủy hoại tài sản” sang tội danh “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với những BC này; đồng thời tuyên phạt Bùi Văn Chọn, Trần Thị Bích Hạnh, Trần Văn Chánh, Tạ Văn Phương, Trần Thị Bích Dung, Dương Hùng, Dương Văn Dũng, Bùi Văn Thanh, mỗi BC từ 3 - 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, từ 6 - 15 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; các BC khác bị phạt từ 6 - 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

THANH NAM