06:09, 13/09/2009

Tiếp tục phải chấp hành hơn 16 năm tù giam

Ngày 7-9-2009, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hường (sinh năm 1940) về tội “Trốn khỏi nơi giam” và tuyên phạt 18 tháng tù giam...

Bị cáo Nguyễn Hường tại Tòa.

Ngày 7-9-2009, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hường (sinh năm 1940) về tội “Trốn khỏi nơi giam” và tuyên phạt 18 tháng tù giam. Cộng thêm 15 năm tù giam mà TAND Tối cao tuyên phạt vào ngày 8-4-1979 và 2 năm tù giam về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” vào ngày 5-2-1988 của TAND tỉnh Phú Khánh (cũ), tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Hường phải thi hành 18 năm 6 tháng tù. Trừ thời gian đã nhập trại và tạm giam, Nguyễn Hường tiếp tục phải chấp hành hơn 16 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hường tham gia tổ chức “Lực lượng quân đội quốc gia Việt Nam - S20” với chức vụ Đại đội trưởng và bị TAND Tối cao xử phạt 15 năm tù (ngày 8-4-1979), bị giam giữ tại Trại A30 - Bộ Công an (nay là cơ sở giáo dục A1, đóng tại huyện Đông Hòa - tỉnh Phú Yên). Nhưng vào trại chưa được 2 năm thì Hường trốn khỏi trại giam và sống lén lút ở vùng núi thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh. Nguyễn Hường đã thay đổi họ tên thành Lê Văn Phúc (sinh năm 1930, có vợ con ở tại phường 1, TP. Cần Thơ), kiếm sống bằng nghề chặt củi, làm rẫy. Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hường tiếp tục phạm tội “Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài” và bị TAND tỉnh Phú Khánh tuyên phạt 2 năm tù giam và 2 năm quản chế tại địa phương. Ngày 9-3-1988, Nguyễn Hường nhập trại A30 để thi hành án, nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, Hường lại tiếp tục trốn trại. Năm 1989, Nguyễn Hường vượt biên và nhập quốc tịch Na Uy, làm thuê, lái xe để kiếm sống và đã nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam. Ngày 4-5-2009, lần thứ tư về Việt Nam thăm người thân ở thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang), Nguyễn Hường bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

THANH NAM