
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, năm qua, các ngành, các lực lượng trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, năm qua, các ngành, các lực lượng trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tuy nhiên, theo dự báo, cùng với sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của địa phương trong năm 2011, cuộc chiến trên lĩnh vực này sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức…
![]() |
| Các mặt hàng xăng dầu, thực phẩm, sắt thép, phân bón… sẽ được tăng cường kiểm tra để chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. |
. Giữ vững sự ổn định của thị trường:
Năm qua, tuy có nhiều khó khăn nhưng nhìn chung công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại… đã có nhiều kết quả thiết thực, góp phần bình ổn thị trường địa bàn tỉnh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Năm 2010, lực lượng chức năng đã thực hiện hơn 8.000 lượt kiểm tra đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông, qua đó phát hiện 2.571 vụ vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh thương mại (trong đó có 776 vụ vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 24 vụ hàng giả; 201 vụ gian lận thương mại và 1.570 vụ vi phạm về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không đủ điều kiện kinh doanh, kinh doanh sai nội dung…). Các lực lượng chức năng đã xử lý 2.472 vụ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng. Đáng chú ý là một số vụ như: tháng 4-2010, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục QLTT phối hợp với chính quyền xã Ninh Hải (Ninh Hòa) và Đồn Biên phòng 366 trực tiếp kiểm tra vụ kinh doanh xăng dầu trên biển do bà Nguyễn Thị Hạnh (trú thôn Đông Cát, Ninh Hải) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện tàu đang vận chuyển hơn 2.500 lít dầu DO mua bán lẻ cho các tàu thuyền khác nhưng không có giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh xăng dầu và có 3 hóa đơn khống. Qua đó, đã xử phạt hành chính đối với bà Hạnh với số tiền hơn 27 triệu đồng; đồng thời tịch thu hơn 2.500 lít dầu DO bán sung công quỹ Nhà nước với số tiền hơn 32 triệu đồng. Tháng 9-2010, Đội QLTT cơ động thuộc Chi cục QLTT đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra xe vận tải mang biển số 30L-5251 do ông Trương Văn Thủy (trú Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một số hàng hóa là thiết bị, vật tư ngành cầu đường do Trung Quốc sản xuất, có giá trị theo hóa đơn gần 260 triệu đồng; có dấu hiệu vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường… Trước đó, Đội QLTT cơ động cũng đã kiểm tra và phát hiện vụ vận chuyển 834kg hạt hướng dương chưa qua chế biến, không có nguồn gốc, có chứa chất gây ung thư, nhiễm vi sinh và hóa học được vận chuyển trên xe tải mang biển số 17K-6328 do tài xế Hoàng Văn Ban (trú Đông Hưng, Thái Bình) vận chuyển…
Nhìn chung, năm 2010, các ngành, các lực lượng chức năng đã có sự phối hợp tốt trong việc tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với các doanh nghiệp. Công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật quy định, có tác dụng tích cực trong việc răn đe, giáo dục chung đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giữ vững sự ổn định của thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.
. Cuộc chiến còn nhiều khó khăn
Theo dự báo, năm 2011, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, diễn biến bất ổn của giá cả thị trường thế giới, lãi suất ngân hàng, tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ngày càng phức tạp sẽ tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Do vậy, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại cũng như các loại tội phạm khác sẽ có xu hướng gia tăng với diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, khó lường, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, điều tra và xử lý. Các đối tượng sẽ lợi dụng những bất cập và kẽ hở trong cơ chế chính sách để buôn lậu, tung tin thất thiệt, gây hoang mang cho người tiêu dùng; đặc biệt là chính sách ưu đãi về đầu tư, chính sách miễn thuế… để buôn lậu và trốn thuế.
Trước cuộc chiến còn nhiều khó khăn và thử thách này, ngày 3-1, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, các bộ, ban, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đối với các khu vực, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, kiên quyết ngăn chặn và xử lý tình trạng buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm. Khẩn trương triển khai các kế hoạch, phương án chống hàng giả thuộc các loại hàng thiết yếu: vật tư nông nghiệp, dược phẩm, thực phẩm, trong đó chú ý các mặt hàng có thuế suất cao như rượu, bia, thuốc lá; tăng cường quản lý, kiềm chế việc tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng đối với các loại hàng thiết yếu; quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, ghi nhãn, công bố thông tin về hàng hóa; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật…
Ban Chỉ đạo 127 của tỉnh về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các ngành chức năng tiếp tục triển khai các phương án của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về kiểm tra mặt hàng xăng dầu, sắt thép xây dựng, gỗ, thuốc lá điếu nhập lậu; chống hàng giả, hàng kém chất lượng đối với mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm công nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi, địa bàn quản lý các lĩnh vực về an ninh trật tự xã hội, hải quan, biên phòng, thuế, kiểm lâm, nông nghiệp… để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.
Có thể nói, trước cuộc chiến đầy cam go này, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Bên cạnh đó, còn nhiều, rất nhiều chính sách về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Để công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đạt hiệu quả cao, các ngành, lực lượng chức năng ngoài sự phối hợp chặt chẽ, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức và tuân thủ quy định của pháp luật…
TUỆ VĂN

![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)



