04:11, 08/11/2010

Ế ẩm vì cúp điện

Nhiều ngày qua, hoạt động kinh doanh của các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại chợ Đầm, Nha Trang gặp rất nhiều khó khăn do cúp điện. Đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, nguyên nhân cúp điện là do hệ thống dây điện ngầm gặp sự cố vì mưa lũ.

Nhiều ngày qua, hoạt động kinh doanh của các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại (TTTM) chợ Đầm, Nha Trang gặp rất nhiều khó khăn do cúp điện. Đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, nguyên nhân cúp điện là do hệ thống dây điện ngầm gặp sự cố vì mưa lũ.

Đèn sạc không đủ cung cấp điện cho các sạp hàng.
Đèn sạc không đủ cung cấp điện cho các sạp hàng.
Tòa nhà TTTM chợ Đầm có khoảng 250 sạp hàng bày bán nhiều chủng loại hàng hóa như quần áo, mỹ phẩm, đồ lưu niệm… Hơn 10 ngày qua (kể từ ngày 30-10), hệ thống điện cung cấp cho khu vực tầng trệt TTTM gặp sự cố khiến việc buôn bán của các tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn. Điều đáng nói, cũng ở tầng trệt nhưng có sạp hàng có điện, có sạp hàng lại bị mất điện. Vào TTTM chợ Đầm những ngày này, dễ dàng bắt gặp cảnh tiểu thương “dài cổ” đợi khách hoặc túm năm tụm bảy tán gẫu giết thời giờ. Trong ánh sáng leo lét rọi ra từ những chiếc đèn sạc, thỉnh thoảng, có vài “thượng đế” ghé sạp hàng, đảo qua một lượt rồi lắc đầu bỏ đi.

Kinh doanh 35 năm nay tại chợ Đầm, anh M, chủ một sạp hàng bán ba lô, túi xách chưa bao giờ chứng kiến đợt cúp điện nào lâu như hiện nay. Anh M. cho hay: “Bình thường, các sạp hàng thuộc TTTM chợ Đầm phải sử dụng điện trong suốt thời gian mở cửa hàng. Thế nhưng đã nhiều ngày nay không có điện, các lối đi và gian hàng tối thui, khách không thiết tha tới việc xem xét, ngắm nghía, nói gì đến mua hàng. Tháng 11 vốn nằm trong mùa kinh doanh thấp điểm, cộng thêm việc cúp điện khiến hàng hóa bán chậm lại càng ế ẩm. Từ sáng tới chiều, tôi mới bán được 1 chiếc giỏ xách”.

Cũng giống như anh M., chị T, kinh doanh ngành hàng may mặc tại đây thở dài buồn bã: “Từ khi tôi kinh doanh tại chợ Đầm, đợt mất điện lâu nhất là cúp điện luân phiên (1 ngày có, 1 ngày cắt) theo chủ trương cắt giảm điện mùa khô của các ngành chức năng. Chưa khi nào phải chứng kiến cảnh mất điện dài ngày như hiện nay. Không có điện, việc buôn bán của tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu mỗi ngày chỉ bằng khoảng 1/4 - 1/5 so với trước. Có ngày, sạp mở cửa từ sáng tới tối vẫn không có  khách nào tới mua. Chưa tới 5 giờ chiều, các chủ sạp đã rục rịch dọn hàng, trong khi những ngày có điện phải hơn 6 giờ chiều mới đóng cửa.”

Đối phó với tình trạng không có điện kéo dài, hầu hết các tiểu thương kinh doanh tại tầng trệt TTTM phải sắm đèn sạc hoặc “nương nhờ” ánh sáng hắt vào từ khu vực có điện. Bà B, chủ một sạp hàng kinh doanh giày dép cho biết: “Đèn sạc cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi không cung cấp đủ ánh sáng và cũng chỉ dùng được vài tiếng rồi phải sạc lại. Chúng tôi thường xuyên phải gọi người nhà mang đèn về sạc hoặc sắm 2 - 3 chiếc thay thế luân phiên. Mấy ngày nay, bán hàng được cho vài khách quen là đã mừng lắm rồi. Còn lại, hầu hết khách hàng tới đây đều tỏ ra thờ ơ dù được người bán mời mọc nhiệt tình. Không ít đoàn khách du lịch nước ngoài cũng tỏ vẻ thất vọng vì không thể tham quan và chọn mua đồ trong điều kiện thiếu ánh sáng. Mong sao việc cung cấp điện sớm trở lại bình thường để tiểu thương yên tâm buôn bán.”

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hội, Phó Ban Quản lý (BQL) chợ Đầm cho biết: Hiện nay, điện cung cấp cho TTTM chợ Đầm có 2 trạm: trạm số 27 và trạm số 28, do BQL chợ Đầm chịu trách nhiệm quản lý. Trạm 28 sử dụng dây điện nổi (phía trên mặt đất), cung cấp điện cho khu vực tầng trên, khu vực giữa và hệ thống điện bảo vệ (bố trí theo lối đi của tầng trệt TTTM). Hiện đường dây điện thuộc trạm 28 vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, trạm 27 (nằm ở khu chung cư B chợ Đầm) sử dụng dây điện ngầm dài 65 mét, cung cấp điện cho các gian hàng khu vực tầng trệt. Do đã có thời gian sử dụng trên 30 năm, cộng thêm ảnh hưởng của đợt mưa lũ, ngập lụt kéo dài vừa qua, dây điện thuộc trạm 27 đã gặp sự cố dẫn đến cúp điện toàn bộ khu vực tầng trệt TTTM (ngoại trừ đường dây điện bảo vệ thuộc trạm 28). BQL chợ đã có công văn kiến nghị UBND TP. Nha Trang và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm lại hệ thống điện. Theo đó, chúng tôi kiến nghị đường dây điện mới sẽ được thiết kế “nổi” trên mặt đất. Trong thời gian chờ đợi hệ thống điện mới được xây dựng, trước mắt, BQL chợ tiếp tục bổ sung thêm các đèn ở hệ thống điện bảo vệ (dọc các lối đi) để tăng cường ánh sáng, tạo điều kiện cho tiểu thương buôn bán.

VIỆT ANH