02:11, 02/11/2010

“Té giá” theo mưa lũ

Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nhiều tuyến đường bị ngập lụt khiến việc cung ứng mặt hàng thực phẩm gặp không ít khó khăn. Nguồn cung khan hiếm khiến giá các mặt hàng rau xanh, thủy hải sản… được dịp tăng mạnh. Sức mua tại các chợ giảm 40 - 60% so với ngày thường.

Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nhiều tuyến đường bị ngập lụt khiến việc cung ứng mặt hàng thực phẩm gặp không ít khó khăn. Nguồn cung khan hiếm khiến giá các mặt hàng rau xanh, thủy hải sản… được dịp tăng mạnh. Sức mua tại các chợ giảm 40 - 60% so với ngày thường.

Rau xanh là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong những ngày mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài liên tục mấy ngày qua khiến nguồn cung thực phẩm giảm cả về chủng loại và số lượng. Tại các quầy rau, củ, quả khu vực chợ Đầm (Nha Trang), rau xanh được “đôn” giá lên 70 - 80%, có loại tăng gấp 2 - 3 lần so với trước. Người đi chợ không khỏi than phiền vì giá rau đắt, còn người bán cũng “chảnh” không kém. Chị Nguyễn Thị Hà (phường Tân Lập, Nha Trang) phàn nàn: “Người bán lớn tiếng khi khách mặc cả bó rau muống 5 ngàn đồng xuống 4 ngàn đồng, trong khi trước ngày mưa lũ chỉ có 3 ngàn đồng/bó”. Chủ một sạp hàng phía ngoài khu vực chợ Xóm Mới phân bua: “Không phải trả giá, chị có đi hết chợ cũng vậy thôi. Giá mỗi ngày một khác”. Hiện rau muống là một trong những mặt hàng khan hiếm và bán chạy với giá 5 ngàn đồng/bó, có thời điểm lên tới 7 ngàn đồng/bó; rau cải tăng từ 3 ngàn đồng/bó lên 5 ngàn đồng/bó; bắp cải, cải thảo tăng từ 6 - 8 ngàn đồng/kg lên 10 - 20 ngàn đồng/kg; súp lơ từ 25 - 30 ngàn đồng/kg tăng lên 40 ngàn đồng/kg, xà lách từ 20 - 30 ngàn đồng/kg lên 40 ngàn đồng/kg… Giá các loại củ, quả cũng tăng khoảng 10 - 20% so với ngày thường: cà chua từ 7 - 8 ngàn đồng/kg lên 10 ngàn đồng/kg, cà rốt từ 10 ngàn đồng/kg lên 12 ngàn đồng/kg, bí ngô từ 8 ngàn đồng lên 10 ngàn đồng/kg… Chủ một ki-ốt chuyên kinh doanh sỉ và lẻ rau củ quả tại chợ Đầm cho biết, lượng rau gieo trồng tại địa phương bị hư hỏng rất nhiều do ngập úng. Trong khi đó, nguồn rau nhập từ ngoài tỉnh cũng bị hạn chế do ách tắc giao thông. Do đó, lượng rau cung ứng từ các chợ đầu mối đều giảm.

“Đợt mưa lớn cũng khiến việc đánh bắt thủy hải sản gặp khó. Tại các chợ, hầu hết là hàng hải sản cấp đông. Hàng thủy hải sản tươi sống trở nên khan hiếm và tăng giá” - ông Nguyễn Văn Hội, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Đầm cho biết. Hiện giá các loại thủy hải sản tăng từ 5 - 10 ngàn đồng/kg: cá thu loại 90 - 100 ngàn đồng/kg lên 100 - 120 ngàn đồng/kg, tôm biển loại 50 - 60 ngàn đồng/kg tăng lên 70 - 80 ngàn đồng/kg, cá dìa từ 50 ngàn đồng/kg lên 60 ngàn đồng/kg, cá bò từ 50 ngàn đồng/kg lên 55 - 60 ngàn đồng/kg…

Giá thịt bò, thịt heo tạm thời chưa có biến động lớn song cũng đã “nhanh chân” tăng 5 ngàn đồng/kg tại một số chợ: nạc thăn từ 60 ngàn đồng/kg lên 65 ngàn đồng/kg, heo mông sấn từ 65 ngàn đồng/kg lên 70 ngàn đồng/kg, thịt bò bắp từ 115 ngàn đồng/kg lên 120 ngàn đồng/kg… Giá trứng các loại cũng được điều chỉnh theo hướng tăng lên: trứng gà công nghiệp từ 19 - 20 ngàn đồng/chục lên 21 - 22 ngàn đồng/chục, trứng vịt từ 23 - 25 ngàn đồng/chục lên 25 - 26 ngàn đồng/chục, trứng cút từ 4 ngàn đồng/chục lên 5 ngàn đồng/chục. Trước tình hình thực phẩm tươi sống “đội” giá, nhiều gia đình chuyển sang mua thực phẩm khô dự trữ như mì ăn liền, cá khô, chà bông… Chị Hồng (phường Phước Long, Nha Trang) cho biết: “Chiều hôm trước, ghé qua một tiệm tạp hóa bán lẻ, tôi đã phải mua mì ăn liền Hảo Hảo với giá 3.000 đồng/gói, cao hơn 500 đồng/gói so với trước”.

Mưa lớn không chỉ khiến giá nhiều mặt hàng tăng cao mà sức tiêu thụ cũng giảm 40 - 60% do cả người mua và người bán đều ngại ra chợ. Ông Bùi Quý Ân, Trưởng Ban Quản lý chợ Vĩnh Hải, Nha Trang cho biết: “Mưa liên tiếp khiến nước dâng cao tới 1m ở các đoạn đường đi vào chợ. Lượng người bán và mua đều giảm mạnh, chỉ bằng 40 - 50% so với trước. Đến sáng 1-11, nguồn cung và sức mua bằng khoảng 80% so với ngày thường. Tuy nhiên, một số tiểu thương còn e ngại đợt mưa lớn chưa chấm dứt nên vẫn tạm nghỉ bán hàng trong vài ngày tới”. Một tiểu thương kinh doanh thịt heo tại đây cho biết: “Hơn 10 giờ sáng nhưng thịt các loại vẫn còn ê hề trên sạp, trong khi ngày thường đến giờ này đã hết veo”.

Thông tin từ các Ban Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh cho biết, hiện nguồn cung hàng hóa trên thị trường nhìn chung vẫn ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong những ngày tới, giá rau, củ, thực phẩm tươi sống và một số mặt hàng khác dự báo sẽ vẫn ở mức cao do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra lo ngại đây là dịp để thị trường “tịnh tiến” tới một mặt bằng giá mới.

VIỆT ANH