08:11, 12/11/2010

Hàng nhập khẩu “ăn theo” tỷ giá

Tỷ giá đồng đô la Mỹ so với đồng Việt Nam trên thị trường tự do liên tục tăng đã gây áp lực tăng giá lên nhiều mặt hàng nhập khẩu như: gas, thép, ô tô, xe máy, hàng điện tử - điện máy… Giá tăng trùng với thời điểm mưa lũ kéo dài khiến nhiều đơn vị kinh doanh các mặt hàng này thở dài vì ế ẩm.

Tỷ giá đồng đô la Mỹ so với đồng Việt Nam trên thị trường tự do liên tục tăng đã gây áp lực tăng giá lên nhiều mặt hàng nhập khẩu (NK) như: gas, thép, ô tô, xe máy, hàng điện tử - điện máy… Giá tăng trùng với thời điểm mưa lũ kéo dài khiến nhiều đơn vị kinh doanh các mặt hàng này thở dài vì ế ẩm.

Xe máy là một trong những mặt hàng tăng giá mạnh.
Xe máy là một trong những mặt hàng tăng giá mạnh.
Thời gian qua, thị trường chứng kiến sự đua tranh về giá của nhiều mặt hàng NK và sử dụng nguyên liệu NK. Điển hình là giá gas. Sau nhiều lần tăng giá từ 10 - 15 ngàn đồng/bình, từ đầu tháng 11, với lý do tỷ giá USD/VND tăng mạnh, các nhà cung cấp gas đã điều chỉnh giá mặt hàng này tăng gần 10%. Hiện nay, giá gas Petrolimex bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 306 ngàn đồng/bình 12kg (tăng 25 ngàn đồng/bình), 332 ngàn đồng/bình 13kg (tăng 29 ngàn đồng/bình). Giá các loại gas khác cũng dao động ở mức 290 - 330 ngàn đồng/bình. Mức giá này cao hơn gần 1,5 lần so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Thép cũng là một trong những mặt hàng chịu tác động mạnh từ tỷ giá đồng đô la Mỹ do phần lớn thép sản xuất trong nước đều phải NK phôi thép và thép thành phẩm. Ông Nguyễn Bá An - Phó Giám đốc Chi nhánh miền Trung Tổng Công ty (CT) Thép Việt Nam tại Khánh Hòa cho biết: Sau hơn 1 tháng đứng giá, do giá phôi thép thế giới và tỷ giá đồng đô la đều tăng nên giá thép trong nước tăng. Từ ngày 5-11, giá thép tại khu vực Khánh Hòa của Tổng CT Thép Việt Nam tăng thêm 200 ngàn đồng/tấn. Theo đó, thép cây có giá 14,58 triệu đồng/tấn (chưa tính VAT), thép cuộn 14,53 triệu đồng/tấn. Giá thép bán lẻ đến tay người tiêu dùng cao hơn mức giá này từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Giới kinh doanh thép nhận định, thời gian tới, nhiều khả năng giá thép sẽ còn tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, việc tăng tỷ giá cũng là nguyên nhân góp phần đẩy giá xi măng của Tổng CT Xi măng Việt Nam tăng 50 ngàn đồng/tấn so với tháng trước. Giá vật liệu xây dựng đang ở mức cao và thời điểm này đang mùa mưa lũ nên hoạt động xây dựng trên địa bàn rất ảm đạm.

Biến động của tỷ giá USD cũng khiến các đơn vị kinh doanh máy tính xách tay, máy ảnh, máy nghe nhạc, xe máy… NK đứng ngồi không yên. Anh Thanh Châu - Giám đốc CT E.R.P (kinh doanh hàng điện tử, điện máy tại Nha Trang) cho biết: Cách đây 3 tuần, hàng nhập về được quy đổi từ 19.700 - 19.800 đồng/USD. Khi tỉ giá vượt trên ngưỡng 20.950 đồng/USD trong tuần trước, sản phẩm bày bán tại CT đều niêm yết giá tiền Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá USD cũ. Việc CT cố gắng giữ giá, thậm chí chấp nhận lỗ nếu khách hàng thanh toán bằng USD là do mặt hàng này đang trong giai đoạn bán chậm. Lượng hàng tiêu thụ tại CT đã giảm tới 50% nên nếu tăng giá, khách sẽ càng khó mua hàng. Tuy nhiên, “chúng tôi cũng đã tính đến việc tăng giá các mặt hàng nếu tỷ giá vượt hơn 21.000 đồng/USD” - anh Châu cho biết. Còn anh D., chủ một trung tâm điện máy khác tại Nha Trang cho biết, việc tăng tỷ giá khiến CT gặp rất nhiều khó khăn. CT báo giá sản phẩm cho khách hàng vào thời điểm tỷ giá chưa biến động lớn, nhưng khi nhập hàng về gặp lúc tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh. Vì vậy, giá sản phẩm đến tay khách hàng buộc phải điều chỉnh tăng lên. Khách đã mua hàng thì phàn nàn vì giá cao; còn khách tới xem hàng thì chần chừ chưa mua, đợi tới khi tỷ giá hạ nhiệt. Tuy các siêu thị, trung tâm điện máy tích cực áp dụng nhiều chính sách giảm giá, khuyến mại để kích cầu trong mùa thấp điểm, nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều tín hiệu vui.

“Ăn theo” giá USD, nhiều loại xe máy trên thị trường đã tăng giá bán từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/xe. Anh Nguyễn Anh Tuấn - chủ cửa hàng xe máy Tuấn Vân (đường Quang Trung, Nha Trang) cho biết: Do tỷ giá đồng đô la và giá vàng trên thị trường tự do tăng cao, giá xe máy NK và một số loại xe máy lắp đặt trong nước (phải NK phụ tùng) cũng lên giá. Chẳng hạn, xe máy AirBlade của Honda Việt Nam từ 38 triệu đồng tăng lên 41 triệu đồng (chưa kể giấy tờ), AirBlade NK từ Thái Lan từ 60 triệu đồng tăng lên 62,5 triệu đồng; các loại xe khác cũng tăng từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/xe như: xe Lead báo giá 36 - 37 triệu đồng, SCR 42,5 triệu đồng, Spacy 39 triệu đồng, Honda Dio 31 triệu đồng… Anh Tuấn ngao ngán: “Giá tăng cộng với tình hình thời tiết mưa lũ những ngày qua khiến sức tiêu thụ xe máy giảm tới 50%. Gần một tuần nay, cửa hàng chưa bán được chiếc xe nào”.

Tỷ giá USD tăng cũng khiến một số mặt hàng tiêu dùng NK như: mỹ phẩm, sữa, đồ hộp, đồ gia dụng… tăng 5 - 10% tại các cửa hàng bán lẻ. Tại Siêu thị Maximark Nha Trang, giá các mặt hàng này tạm thời chưa tăng. Chị Nguyễn Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Kinh doanh Siêu thị Maximark Nha Trang cho biết: “Siêu thị chưa nhận được thông báo tăng giá từ các nhà cung cấp. Chúng tôi đang đàm phán với các nhà cung cấp để giữ giá hoặc tăng ít nhất có thể nhằm góp phần bình ổn thị trường”.

Theo số liệu của Cục Thống kê Khánh Hòa, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 10 tăng 0,6%, chỉ số giá vàng tăng gần 7,96%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,89%. So với tháng 12-2009, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đã tăng 8,13%, chỉ số giá vàng tăng 12,37%, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,41%. Càng về cuối năm, sự cộng hưởng các yếu tố như: cung - cầu, tỷ giá, giá nguyên liệu đầu vào, sự biến động của thời tiết… càng khiến cho áp lực tăng giá hàng hóa trở nên mạnh mẽ. 

VIỆT ANH