11:11, 05/11/2010

Thị trường Nha Trang chưa căng thẳng

Từ trung tuần tháng 10 đến nay, giá USD trên thị trường tự do liên tục leo thang, phá mốc 20.000 đồng/USD và hiện nay đã áp sát mức 21.000 đồng/USD. Dù vậy, giao dịch vẫn diễn ra rất chậm. Theo nhận định của các ngân hàng (NH), nguồn cung ngoại tệ trên thị trường Nha Trang chưa căng thẳng như các nơi khác.

Từ trung tuần tháng 10 đến nay, giá USD trên thị trường tự do liên tục leo thang, phá mốc 20.000 đồng/USD và hiện nay đã áp sát mức 21.000 đồng/USD. Dù vậy, giao dịch vẫn diễn ra rất chậm. Theo nhận định của các ngân hàng (NH), nguồn cung ngoại tệ trên thị trường Nha Trang chưa căng thẳng như các nơi khác.

Tuy giá USD nóng nhưng giao dịch vẫn trầm lắng.
Tuy giá USD nóng nhưng giao dịch vẫn trầm lắng.
Đầu giờ chiều 4-11, tuy các NH vẫn niêm yết giá bán USD ở mức 19.500 đồng/USD và tỷ giá bình quân liên NH do NH Nhà nước công bố vẫn không đổi (đang ở mức 18.932 đồng), nhưng trên thị trường tự do, giá đã gần chạm mốc 21.000 đồng/USD. Tại Nha Trang, giá mua bán USD của các tiệm vàng từ 20.800 đồng đến 20.900 đồng/USD, cách xa giá trên thị trường chính thức mà các NH đang công bố, một mức tăng rất hiếm khi xảy ra. Việc USD tăng giá liên tục và tăng mạnh trong những ngày gần đây khiến người dân và doanh nghiệp (DN) hoang mang. Tuy vậy, giao dịch USD trên thị trường vẫn diễn ra rất chậm. Những diễn biến bất ngờ về giá các mặt hàng đã khiến các DN, người dân và giới đầu tư cùng có thái độ thận trọng. Tại các tiệm vàng, lượng khách giao dịch rất thưa thớt. Chủ một tiệm vàng cho biết: “Lượng người mua không nhiều, người bán cũng vậy. Mỗi lần giao dịch chỉ vài trăm USD”.

Theo NH Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có NH nào “kêu” thiếu ngoại tệ. Hiện nay, cung cầu ngoại tệ trên thị trường Nha Trang tương đối cân bằng, tỷ giá niêm yết ở các NH thương mại vẫn ở mức quy định. NH Nhà nước vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành tỷ giá ổn định. Giám đốc một NH thương mại cho biết: “Thị trường Nha Trang chưa căng thẳng về USD, vì Nha Trang có hoạt động xuất khẩu là chính nên nhu cầu USD của các DN không nhiều, không giống như các vùng chuyên nhập khẩu như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… nhu cầu ngoại tệ của các DN rất cao. Chính vì thế, việc cung ứng USD cho các DN vẫn được các NH đáp ứng với tiêu chí thuận mua vừa bán. Đây cũng là lý do giá USD thị trường tự do ở Nha Trang hiện vẫn thấp hơn ở TP. Hồ Chí Minh; đồng thời ở Nha Trang cũng không có hiện tượng người dân, DN đổ xô đi mua USD”.

Thông thường, cứ đến cuối năm, giá ngoại tệ lại tăng mạnh khiến hoạt động nhập khẩu cũng như giá các mặt hàng tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, lý do tăng giá không phải lúc nào cũng giống nhau. Đặc biệt, mùa tăng giá ngoại tệ năm nay có nhiều bất thường và gây nhiều thiệt hại đối với DN. Nếu như những lần trước, giá USD tự do tăng mạnh do giá vàng trong nước cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới, tạo ra hiện tượng người đầu cơ gom USD tiền mặt trên thị trường tự do để nhập lậu vàng thì lần này, giá USD tăng không vì nguyên nhân này. Sau khi NH Nhà nước ban hành Thông tư cấm các NH cho vay vàng để kinh doanh đầu cơ, chênh lệch giá giữa trong và ngoài nước gần như không đáng kể. Vì vậy, giá USD tự do tăng không giống như những lần trước.

Nói về nguyên nhân của tình trạng giá USD thị trường tự do trong nước leo thang mấy ngày qua, giám đốc một NH thương mại cổ phần nhận định: Phải có một lực mua mạnh trên thị trường mới đẩy giá USD tự do tăng cao như vậy. Nguyên nhân có thể do cuối năm, các DN không thể mua ngoại tệ được từ NH nên phải đi gom USD trên thị trường tự do để thanh toán cho đối tác nước ngoài. Mặt khác, do các DN có nguồn thu USD đã “ém” tiền không bán ra, đồng USD được cho “chạy lòng vòng” để kiếm lời, khiến cung cầu không gặp nhau, dẫn đến gây căng thẳng trên thị trường ngoại hối.

Theo một chuyên gia kinh tế, việc tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng nóng như hiện nay không phải là hiện tượng lạ, bởi sức tăng này đã được dự báo trước. Người dân không nên quá chạy theo nó, vì đây chỉ mang tính thời điểm; về dài hạn, sức tăng sẽ “hạ nhiệt” dần. Điển hình như thời điểm cuối năm 2009, tỷ giá USD tự do cũng tăng vọt lên ngưỡng 20.000 đồng/USD. Tuy vậy, tình trạng này chỉ “nóng” trong thời gian ngắn, sau khi NH Nhà nước can thiệp và giữ cho tỷ giá ở mức nhỉnh hơn 19.000 đồng/USD trong nhiều tháng của năm 2010.

Chính phủ quyết định giữ nguyên tỷ giá và “bơm” thêm USD ra thị trường:

Trước thực trạng tỷ giá USD tăng chóng mặt, Thường trực Chính phủ đã họp và đi tới quyết định giữ nguyên tỷ giá USD như hiện nay, đồng thời thực hiện một loạt giải pháp nhằm ổn định thị trường như “bơm” thêm USD ra thị trường. Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia Lê Đức Thúy công bố tại cuộc họp báo diễn ra trưa 4-11.

Thường trực Chính phủ nhận định, trong tình hình này, việc điều chỉnh tỷ giá là không có lợi cho nền kinh tế, đặc biệt xu hướng chung của thế giới là đồng USD đang yếu đi. Vì thế, Chính phủ quyết tâm giữ ổn định tỷ giá USD như hiện nay, ít nhất tới Tết âm lịch.

Để thực hiện chủ trương ổn định tỷ giá, Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện một loạt giải pháp cấp bách, trong đó có việc tung thêm USD ra thị trường, bảo đảm cung cấp đủ ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, phân bón… nhằm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân; đồng thời tăng dự trữ ngoại tệ.

BÍCH KHUÊ