06:10, 31/10/2010

“Méo mặt” vì… giá tăng

 Làn sóng tăng giá cuối năm lại tiếp tục “đổ bộ” vào hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nỗ lực bình ổn thị trường của các lực lượng chức năng càng trở nên khó khăn hơn khi phải đối mặt với những bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, giá nguyên liệu đầu vào và nhiều biến động khó lường khác.

 Làn sóng tăng giá cuối năm lại tiếp tục “đổ bộ” vào hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nỗ lực bình ổn thị trường của các lực lượng chức năng càng trở nên khó khăn hơn khi phải đối mặt với những bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, giá nguyên liệu đầu vào và nhiều biến động khó lường khác.

Thời tiết không thuận lợi khiến giá nhiều loại thủy hải sản tăng mạnh.
Thời tiết không thuận lợi khiến giá nhiều loại thủy hải sản tăng mạnh.
Ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực miền Trung những ngày qua khiến nguồn cung thực phẩm trở nên khan hiếm. Các tiểu thương cứ nhìn nhau mà “té giá theo mưa lũ”. Điển hình, các loại rau xanh đã điều chỉnh tăng gấp 1,5 - 2 lần so với trước: rau cải ngọt từ 2 đến 3 ngàn đồng lên 4 ngàn đồng/bó, mùng tơi 3 ngàn đồng/bó lên 5 ngàn đồng/bó, cải xanh từ 10 đến 15 ngàn đồng/kg lên 20 ngàn đồng/kg, xà lách từ 15 đến 20 ngàn đồng/kg lên 30 ngàn đồng/kg… Giá các loại trái cây cũng tăng 2 - 5 ngàn đồng mỗi kilôgram như: Cam ngọt từ 18 ngàn đồng/kg lên 20 ngàn đồng/kg, dưa hấu 10 ngàn đồng/kg lên 12 ngàn đồng/kg, bưởi da xanh từ 30 ngàn đồng/kg lên 35 ngàn đồng/kg, thanh long từ 16 ngàn đồng/kg lên 20 ngàn đồng/kg. Chị Như Khánh (phường Phước Tiến, Nha Trang) thở dài: “Nếu như trước đây, với 100 ngàn đồng có thể mua thức ăn trong 2 ngày thì giờ đây chỉ đủ cho 1 ngày. “Động” đến thứ gì cũng đắt, bó rau cải, rau muống tăng giá từ 3.000 lên 5.000 nhưng lại được bớt xén cho bé lại. Nếu không cắt giảm nguồn thực phẩm thì chẳng mấy chốc mà bội chi ngân sách gia đình”.

Thời tiết không thuận lợi cho việc đánh bắt thủy hải sản cũng là nguyên nhân khiến mặt hàng này tăng giá mạnh từ 5 đến 20 ngàn đồng/kg. Trong vài tuần qua, tôm sú tăng từ 160 đến 180 ngàn đồng/kg lên 200 - 220 ngàn đồng/kg, tôm biển tươi từ 70 ngàn đồng lên 80 - 90 ngàn đồng/kg, cá diêu hồng từ 45 ngàn đồng/kg lên 48 ngàn đồng/kg, cá lóc từ 55 - 60 ngàn đồng/kg lên 65 ngàn đồng/kg, cá nục từ 30 - 35 ngàn đồng/kg lên 40 ngàn đồng/kg, cá cơm từ 30 - 35 ngàn lên 40 - 45 ngàn đồng/kg… Tuy dịch heo tai xanh đã được khống chế, giá thịt heo tại các chợ cũng đã ổn định trở lại như trước khi có dịch, nhưng giá nhiều thực phẩm thay thế khác vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm. Điển hình như: trứng gà công nghiệp 19 - 20 ngàn đồng/chục, trứng gà ta 30 ngàn đồng/chục, trứng vịt từ 23 - 25 ngàn đồng/chục… Thậm chí, giá nhiều mặt hàng thực phẩm ở một số chợ cóc, chợ tạm còn nhắm vào lúc “cầu tăng, cung ít” để tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi chỉ trong 1 ngày. Người mua ngày càng khó trả giá, còn người bán thì một mực khẳng định: “Hàng bán lấy vốn, có đi hết cả chợ cũng chẳng có ở đâu có giá thấp hơn”. Chủ một quán bán hàng ăn sáng ở đường Tô Vĩnh Diện, Nha Trang cho hay: Giá thực phẩm không ngừng leo thang nhưng chúng tôi chưa dám tăng giá bán bún, phở, mì…, vì từ đầu năm đến nay đã tăng 2 lần. Tuy nhiên, với đà tăng giá nguyên liệu thực phẩm thế này, sớm muộn, các cửa hàng ăn uống bình dân cũng phải tăng giá bán”.

Do nhu cầu xuất khẩu tăng, trong tháng 10, giá các loại gạo vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh 1 - 2 ngàn đồng/kg. Tại các chợ, gạo tẻ ngon loại 1 hiện đã tăng bình quân từ 15 - 16 ngàn đồng/kg lên 17 ngàn đồng/kg, gạo tẻ thường địa phương tăng từ 8 ngàn đồng/kg lên 10 ngàn đồng/kg, gạo tẻ ngon dẻo Ninh Hòa từ 10 ngàn đồng/kg lên 11 ngàn đồng/kg, gạo nếp ngon địa phương từ 19 ngàn đồng/kg lên 20 ngàn đồng/kg… Dự báo, trong những tháng cuối năm, giá gạo vẫn chưa có dấu hiệu bình ổn do những biến động của giá gạo trên thế giới.  

Giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác như: gia vị, dầu ăn, nước mắm, đường, đậu… hiện cũng nhích lên khoảng 10% so với trước do “khan” hàng. Hiện nay, giá đường trên thị trường tăng 1 - 2 ngàn đồng/kg do nhu cầu về đường tăng còn vụ mía chưa đến. Tại các chợ bán lẻ, giá đường cát trắng đến tay người tiêu dùng ở mức 21 - 22 ngàn đồng/kg, đường phèn từ 22 ngàn đồng/kg lên 24 ngàn đồng/kg. Nhiều khả năng giá đường sẽ còn tiếp tục biến động vì nhu cầu sản xuất bánh kẹo phục vụ Tết đang tăng. Tại các chợ, giá hạt tiêu hiện ở mức 75 - 80 ngàn đồng/kg (tăng 3 - 5 ngàn đồng/kg), đậu phụng 34 ngàn đồng/kg (tăng 4 ngàn đồng/kg), dầu ăn Neptune (loại 1 lít) 34 - 35 ngàn đồng/chai (tăng 2 - 3 ngàn đồng/chai), bột ngọt Ajinomoto 24 ngàn đồng/gói (tăng 1 ngàn đồng/gói), sữa tươi Vinamilk giá 5.250 đồng/hộp (tăng 250 đồng/hộp) và 21.500 đồng/lít (tăng 1 ngàn đồng/lít). Giá bia và các loại nước ngọt khác đang có dấu hiệu tăng từ 5 đến 15 ngàn đồng/thùng tùy loại như: Cocacola lon từ 150 ngàn đồng/thùng lên 160 ngàn đồng/thùng, bia Heniken từ 315 lên 340 ngàn đồng/thùng, bia 333 từ 185 ngàn đồng/thùng lên 195 ngàn đồng/thùng. Siêu thị Maximark cũng cho hay, từ tháng 11, nhiều mặt hàng tại Siêu thị sẽ được niêm yết giá bán mới cao 5 - 10% so với mức giá hiện tại. Nguyên nhân do nhà cung cấp điều chỉnh giá từ biến động nguyên liệu đầu vào, tỷ giá đồng đô la Mỹ…

Trong những tháng cuối năm, khả năng kìm hãm sự tăng giá tiêu dùng càng trở nên khó khăn hơn do tác động của tình hình mùa mưa lũ, sự biến động của tỷ giá đồng đô la Mỹ và nhu cầu mua sắm cận Tết tăng cao. “Bài ca” tăng giá vẫn luôn khiến các nhà quản lý đau đầu, còn người tiêu dùng thì thở dài ngao ngán.

VIỆT ANH