
Giá nhiều mặt hàng tiêu dùng lại trên đà “leo thang” do giá xăng dầu tăng, nguyên liệu đầu vào và tỷ giá đồng đô la tăng… khiến người tiêu dùng thấp thỏm…
Giá nhiều mặt hàng tiêu dùng lại trên đà “leo thang” do giá xăng dầu tăng, nguyên liệu đầu vào và tỷ giá đồng đô la tăng… khiến người tiêu dùng thấp thỏm…
Điển hình của việc tăng giá các mặt hàng tiêu dùng là giá đường trên thị trường những ngày qua liên tục “nhảy múa”. Tại Siêu thị Maximark, đường cát trắng trong diện bình ổn giá duy trì ở mức 18.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 10 - 15% so với giá thị trường. Các loại đường khác vẫn ở mức cao: đường Biên Hòa đóng gói giá 23.000 đồng/kg, đường Ninh Hòa 20.100 đồng/kg, đường Sài Gòn 23.000 đồng/kg, đường Thành Thành Công 23.200 đồng/kg. Tại các chợ, giá đường cát trắng, đường cát vàng dao động ở mức 18.500 - 19.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tháng trước và cao hơn 3.000 - 4.000 đồng so với khoảng 4 tháng trước. Diễn biến phức tạp của giá đường cùng sự tăng giá một số nguyên liệu khác là nguyên nhân khiến các nhà sản xuất bánh Trung thu lần lượt điều chỉnh giá sản phẩm tăng 5 - 10% trong năm nay. Thời kỳ cao điểm sản xuất bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu và năm mới sắp tới còn hứa hẹn nguy cơ khiến giá đường khó “yên vị”.
Sau nhiều lần giảm giá, vài ngày qua, giá gạo tại một số chợ cũng đã nhích lên từ 300 đến 500 đồng/kg. Gạo tẻ thường (Diên Khánh) hiện ở mức 8.000 đồng/kg, gạo tám thơm (Ninh Hòa) 9.000 đồng/kg, gạo nếp thường địa phương 15.000 đồng/kg… Chị Hồng, tiểu thương ở chợ Bình Tân, TP. Nha Trang cho hay: “Giá lúa gạo tăng do nguồn cung trên thị trường đang giảm trong giai đoạn vụ Hè - Thu gần thu hoạch xong, trong khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua lương thực tạm trữ” .
![]() |
| Khoảng 300 mặt hàng tại Siêu thị Maximark sẽ tăng giá trong thời gian tới. |
Giá nguyên liệu đầu vào và tỷ giá đồng ngoại tệ trên thị trường tự do tăng cao cũng khiến giá nhiều mặt hàng nhập khẩu điều chỉnh theo hướng đi lên. Từ cuối ngày 19-8, nhiều hãng gas đồng loạt điều chỉnh giá bán tăng 4.000 đồng/bình 12kg sau nhiều tháng liên tiếp giảm (do giá gas thế giới giảm). Giá gas Petro bán lẻ đến tay người tiêu dùng hiện ở mức 248.000 - 252.000 đồng/bình 12kg, 260.000 - 275.000 đồng/bình 13kg. Giữa tháng 8, giá xăng tăng 410 - 450 đồng/lít, dầu diesel tăng 350 đồng/lít, dầu hỏa tăng 400 đồng/lít là yếu tố góp phần đẩy giá nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng trong thời gian tới. Anh Ngô Hùng (phường Phước Long, Nha Trang) phân trần: “Cứ sau mỗi lần giá xăng tăng là hàng loạt mặt hàng khác ồ ạt tăng theo, xét cho cùng, chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt”.
“Góp mặt” trong “cuộc đua” về giá, nhiều loại sữa bột nhập ngoại trên thị trường vẫn tiếp diễn “bài ca” tăng giá kéo dài từ nhiều tháng qua. Dòng sữa bột của các hãng Abbott (Hoa Kỳ), XO (Hàn Quốc)… vừa đồng loạt tăng 6 - 10% so với tháng trước. Giá sữa ngoại bán lẻ tới tay người tiêu dùng mỗi nơi một giá, chênh nhau từ 10.000 - 30.000 đồng/hộp và cao gấp 2, 3 lần so với sữa nội. Chị Ngọc Linh, chủ tiệm tạp hóa đường Dã Tượng, Nha Trang cho hay: “Giá sữa ngoại tăng do giá nguyên liệu đầu vào và tỷ giá ngoại tệ tăng, dẫn đến giá nhập khẩu tăng. Giá tăng nhưng sức mua chưa có chiều hướng giảm sút bởi nhiều người dân vẫn có tâm lý sính dùng sữa ngoại hơn sữa nội”.
Thông tin từ Siêu thị Maximark Nha Trang cho biết, cuối tháng 8, 300 mặt hàng tiêu dùng sẽ xác lập mặt bằng giá mới với mức tăng trong khoảng 3 - 12%. Các mặt hàng tăng giá nhiều nhất là dầu ăn tăng khoảng 3%, đồ ăn nhanh như: cá hộp, xúc xích tăng 4%, bánh kẹo tăng 5 - 8%, hóa mỹ phẩm tăng 5 - 10%, đồ gia dụng tăng 4 - 5%, hàng may mặc tăng 5 - 12%… Lý do tăng giá được các nhà cung cấp đưa ra là giá đường tăng, nguyên liệu đầu vào như: hóa chất, bao bì tăng, tỉ giá đô la trên thị trường tự do tăng. Tuy nhiên, “dự kiến, từ tháng 9, sẽ có thêm nhiều mặt hàng tại siêu thị bán theo giá bình ổn thấp hơn 10 - 20% so với giá thị trường” - anh Võ Văn Mai, Phó Giám đốc Kinh doanh Siêu thị Maximark Nha Trang cho biết.
Theo đại diện Sở Công thương, hiện nay, nguồn cung - cầu hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn vẫn ổn định. Xu hướng tăng giá hàng hóa trong những tháng cuối năm là quy luật do nhu cầu tiêu dùng tăng, ngoài ra còn phụ thuộc vào các yếu tố như: giá nguyên liệu nhập khẩu, tỷ giá đồng đô la, tình hình mưa lũ, dịch bệnh, thời điểm vụ mùa…
Các ngành chức năng đang tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát để bình ổn giá thị trường thời gian tới, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là số lượng các mặt hàng nằm trong diện bình ổn giá chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, còn phần lớn các mặt hàng tiêu dùng khác vẫn chịu sự điều tiết của thị trường. Vì thế, người tiêu dùng không khỏi phấp phỏng lo tới đợt tăng giá mới.
V.A





