05:07, 30/07/2010

Chậm trễ thực hiện việc dán tem hợp chuẩn

Tuy Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quy định về việc dán tem hợp chuẩn đối với một số mặt hàng (đồ chơi trẻ em, 6 loại mặt hàng điện và điện tử, mũ bảo hiểm), nhưng trên thực tế, số lượng đơn vị thực hiện đúng quy định còn rất khiêm tốn. Thị trường vẫn tràn ngập hàng kém chất lượng, không nhãn mác, không có tem hợp chuẩn.

Tuy Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quy định về việc dán tem hợp chuẩn (DTHC) đối với một số mặt hàng (đồ chơi trẻ em, 6 loại mặt hàng điện và điện tử, mũ bảo hiểm - MBH), nhưng trên thực tế, số lượng đơn vị thực hiện đúng quy định còn rất khiêm tốn. Thị trường vẫn tràn ngập hàng kém chất lượng, không nhãn mác, không có tem hợp chuẩn.

° “Mỏi mắt” tìm tem hợp chuẩn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có một loạt quy định liên quan tới việc DTHC đối với một số loại hàng hóa. Cụ thể, kể từ ngày 15-4, trước khi lưu thông trên thị trường, đồ chơi trẻ em phải được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy CR; từ ngày 1-6, 6 mặt hàng điện và điện tử (bao gồm dụng cụ điện đun nóng tức thời, dụng cụ điện đun và chứa nước nóng, máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác, ấm đun nước, nồi cơm điện, quạt điện) cũng phải được gắn dấu hợp quy; kể từ ngày 1-7, dấu CS và tem “đã kiểm tra” trên MBH hết hiệu lực sử dụng, tất cả MBH sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu thống nhất gắn tem CR.

Nồi cơm điện là một trong những mặt hàng phải thực hiện dán tem hợp quy CR
Quy định là thế, nhưng trên thực tế, số đơn vị sản xuất và nhập khẩu được chứng nhận hợp quy còn ít, số lượng hàng được chứng nhận hợp quy và gắn dấu CR không nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TC-ĐL-CL) tỉnh: Đối với đồ chơi trẻ em (phân thành 2 loại là đồ chơi cho trẻ dưới 36 tháng tuổi và từ 36 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi), Chi cục đã gửi công văn thống kê đến 74 cơ sở kinh doanh (CSKD), nhưng đến nay chỉ có 28 cơ sở phản hồi, tổng số đồ chơi tồn đọng gần 150.000 chiếc. Đối với 6 mặt hàng điện, điện tử, chỉ có 5/72 cơ sở báo cáo số liệu thống kê tới Chi cục, hiện tồn đọng 830 sản phẩm chưa có dấu hợp quy. Mặt hàng MBH tuy có khả quan hơn, nhưng đến nay vẫn còn 9 cơ sở tồn đọng gần 1.500 MBH chưa gắn dấu CR trên tổng số 48 (CSKD) được gửi công văn yêu cầu báo cáo.

Khảo sát trên thị trường, phần lớn các CSKD tỏ ra rất thờ ơ trước quy định hàng hóa cần được chứng nhận hợp chuẩn gắn dấu hợp chuẩn CR. Chủ một cửa hàng đồ chơi trẻ em tại chợ Đầm tỏ ra không mấy bận tâm tới quy định về việc dán tem CR đã được ban hành hơn 3 tháng nay: “Khách tới cửa hàng không ai hỏi về dấu CR, họ chỉ quan tâm xem con mình thích thứ gì và hàng có hợp túi tiền hay không”. Vì vậy, đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc với kiểu dáng tinh vi, màu sắc bắt mắt vẫn tiếp tục độc chiếm thị trường dù mập mờ về chất lượng.

Tại các điểm kinh doanh 6 mặt hàng điện và điện tử kể trên, việc dán tem CR cũng “án binh bất động”. Những chiếc nồi cơm điện, máy sấy tóc, quạt điện… nhãn mác không rõ ràng, không có nhãn phụ tiếng Việt… vẫn chiếm lĩnh thị trường. Anh Lê Đức Minh (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) lo ngại: “Tôi có nghe nói về quy định DTHC với một số mặt hàng điện, điện tử gần 2 tháng nay, nhưng xem ra quy định không mấy khả thi, hàng hóa không có chứng nhận hợp chuẩn vẫn tràn lan, thậm chí vô tư chen chân tại cả một số điểm kinh doanh hàng điện máy lớn”.

Đối với mặt hàng MBH, sau gần 1 tháng có quy định về việc thống nhất sử dụng một loại tem CR, đã có một số đơn vị nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, tại các chợ nông thôn hay các điểm bán lưu động dọc một số tuyến đường như: Lê Hồng Phong, đường 2-4… (TP. Nha Trang), MBH kém chất lượng, không rõ xuất xứ vẫn tràn ngập với những tấm biển hiệu chào giá chỉ khoảng 20 - 35 ngàn đồng/chiếc. Vì ham rẻ, nhiều người dân vẫn chấp nhận đội những chiếc mũ dởm khi đi trên đường mà quên rằng đang “đánh cược” với tính mạng của chính mình.

° Sau ngày 15-9, sẽ xử lý nghiêm các vi phạm

Lý giải nguyên nhân của việc chậm trễ thực hiện quy định về DTHC một số mặt hàng trên, bà Trần Thị Việt Hạnh - Chi cục trưởng Chi cục TC-ĐL-CL tỉnh Khánh Hòa cho hay: Tại Khánh Hòa, phần lớn các CSKD có tính chất nhỏ lẻ, chủng loại hàng hóa nhiều, chi phí chứng nhận hợp quy cho từng chủng loại lên tới cả triệu đồng nên tiến độ thực hiện kiểm định hàng hóa và chứng nhận hợp quy còn chậm. Bên cạnh đó, việc quản lý chất lượng hàng hóa hiện còn gặp nhiều khó khăn do có rất nhiều mặt hàng nhập theo đường tiểu ngạch, đặc biệt là hàng của Trung Quốc, nhãn hàng hóa và các hồ sơ chất lượng không rõ ràng. Cũng theo bà Hạnh, quy định hạn chót để hoàn tất việc chuyển đổi gắn tem CR đối với hàng hóa đến ngày 15-9 là quá ngắn, bởi chi phí chuyển đổi lớn trong khi lượng hàng tồn kho còn nhiều, lực lượng thực hiện chức năng quản lý chất lượng và kiểm tra, kiểm soát hàng hóa quá mỏng.

Hiện nay, Chi cục TC-ĐL-CL tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên ngành hướng dẫn các đơn vị thống kê số lượng các mặt hàng tồn đọng nói trên để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi, chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy… Chi cục cũng kiến nghị Nhà nước tăng thẩm quyền xử phạt đối với lực lượng quản lý chất lượng hàng hóa của Chi cục, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất về công tác thử nghiệm chất lượng các mặt hàng trên để giảm bớt chi phí cho các CSKD cần chứng nhận hợp quy và gắn dấu CR. Được biết, sau ngày 15-9, khi hoàn thành công tác chuyển đổi hàng tồn theo hướng dẫn của Tổng cục TC-ĐL-CL, Chi cục sẽ phối hợp các đơn vị kiểm tra việc thực hiện và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các CSKD vi phạm.

VIỆT ANH