10:08, 07/08/2009

Bếp gas mặt kính đang chiếm ưu thế

Giữa nhiều nhãn hiệu, mẫu mã trên thị trường, bếp gas có mặt kính với ưu thế đẹp, dễ lau chùi, chịu lực và chịu nhiệt đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn...

Bếp gas nổi, mặt bằng kính đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Giữa nhiều nhãn hiệu, mẫu mã trên thị trường, bếp gas có mặt kính với ưu thế đẹp, dễ lau chùi, chịu lực và chịu nhiệt đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

NHIỀU LỰA CHỌN 

Khó mà đếm được hiện có bao nhiêu thương hiệu bếp gas trên thị trường - đây là nhận xét của nhiều đại lý cung cấp đồ gia dụng, bếp gas tại Nha Trang. Quan sát trên thị trường Nha Trang cũng có thể thấy, hiện có hơn 50 nhãn hiệu bếp gas, phổ biến nhất vẫn là những tên tuổi: Rinnai, Sakura, NaMilux, Paloma, Electrolux…

Dòng bếp gas dùng trong gia đình hiện có 2 loại: bếp âm và bếp nổi. Loại bếp âm đang phổ biến trên thị trường thường là bếp đôi, bề mặt bằng kính hoặc inox. Trong đó, thông dụng hơn là loại bếp có mặt kính màu tối (đen/xám) sang trọng, chịu lực và chịu nhiệt tốt. Theo một nhà cung cấp gas và bếp gas tại Nha Trang, bếp âm sản xuất trong nước luôn có linh kiện thay thế, giá phổ biến từ 800 ngàn đồng đến dưới 1,8 triệu đồng/chiếc, cao nhất khoảng dưới 3 triệu đồng/chiếc, bảo hành 2 năm. Hiện nay, hàng nhập khẩu nguyên chiếc (như bếp âm đôi của Electrolux giá từ 4 triệu đồng/chiếc) bán không chạy bằng loại có mức giá khoảng 1 triệu đồng vì người tiêu dùng không chuộng bằng. Do phải khoét mặt đá để lắp đặt, tháo dỡ nên với bếp âm, nếu cần thay thế linh kiện hoặc thay bếp mới khá tốn công. Vì thế, người tiêu dùng nên chọn những hãng có uy tín, tránh mua bếp có xuất xứ không rõ ràng, sẽ rất khó tìm linh kiện thay thế.

So với bếp âm, bếp nổi có nhiều ưu thế và linh hoạt hơn, dễ thay đổi vị trí đặt bếp. Nếu sau 2 - 3 năm sử dụng, không thích nữa, người dùng chỉ cần mua bếp mới về thay thế là xong, không cần gia công chỗ đặt bếp. Bếp nổi hiện có rất nhiều mức giá: Bếp inox đơn từ 190 - 300 ngàn đồng/chiếc, bếp đôi giá từ 320 ngàn đồng trở lên. Theo một số chủ cửa hàng bếp gas, người tiêu dùng chủ yếu lựa chọn các loại bếp nổi đôi (2 lò đốt) có giá dưới 1 triệu đồng/chiếc, loại từ 1,2 - 2,5 triệu đồng rất khó bán. “Chẳng hạn như, bếp gas Paloma nhập nguyên chiếc, xuất xứ từ Nhật Bản, đánh lửa bằng IC, chất lượng tốt, giá từ 2 triệu đồng/chiếc nhưng bán rất chậm” - chị Thùy Trang, chủ cửa hàng gas, đồ gia dụng và bếp gas Khang Trang (đường Cao Bá Quát) cho biết.

Thời gian gần đây, trên thị trường bày bán loại bếp nổi có mặt kính cường lực, bật lửa bằng magneto hoặc IC, giá từ 700 ngàn đồng đến dưới 1 triệu đồng/chiếc. Sở dĩ loại bếp này được nhiều người chọn vì kiểu dáng đẹp, gọn, mỏng, mặt bằng kính, rất thuận tiện khi lau chùi mà lại không phải khoét đá như bếp âm. Loại này tỏ ra có ưu thế hơn loại bếp nổi tráng men (có thể bị trầy tróc lớp men) hay bếp inox (lâu ngày sẽ bị đóng rỉ).

LƯU Ý 

Theo thông số đưa ra từ nhà sản xuất, mức độ tiêu hao gas thông thường của các loại bếp dao động từ 0,2 - 0,45kg gas/giờ đun nấu/ngăn đun (trái/phải). “Bếp âm nhìn đẹp nhưng tiêu hao nhiều gas hơn” - chị Mỹ Duyên (Phương Sài) vừa chuyển sang dùng bếp âm được vài tháng nhận xét.

Về tính năng an toàn của bếp gas, chị Thùy Trang, chủ cửa hàng Khang Trang cho biết, bếp thế hệ mới có thêm chức năng ngắt lửa tự động. Trong trường hợp bếp bị phựt lửa khi đang đun nấu thì bộ phận này sẽ tự động ngắt lửa. Khi đó, người tiêu dùng chỉ cần xoay núm vặn về vị trí OFF. Thêm nữa, để sử dụng bếp bền lâu, cần biết đầu cảm nhiệt nằm cạnh mâm đốt rất nhạy. Do vậy, không nên dùng bàn chải hoặc miếng vải cứng để lau chùi. Khi đun nấu thấy ngọn lửa vàng, nguyên nhân có thể do đầu đốt bị dính mỡ hoặc bụi, cần lau bằng nước ấm pha xà phòng rồi lau khô và lắp trở lại vị trí. Trường hợp bật công tắc mà lửa không lên, cần kiểm tra van ở bình gas, bảo đảm ở trạng thái mở. Hoặc có thể do đầu đốt bị phôi kim loại bịt kín sau một thời gian dài đun nấu, cần lau rửa đầu đốt để loại bỏ phôi kim loại.

Khi lắp đặt bếp, khoảng cách giữa bếp và kệ bếp phía trên bằng vật liệu dễ cháy phải cách nhau tối thiểu 100cm. Đối với loại bếp đánh lửa IC, nếu ấn nút khởi động mà không thấy có lửa và không có tiếng kêu “tách, tách”, cần thay pin mới (nằm ở bên cạnh hoặc đằng sau bếp).

P.T