10:04, 16/04/2014

Việt Nam trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo Di cư và Phát triển. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 9 trong danh sách quốc gia thu hút kiều hối lớn nhất toàn cầu với 11 tỷ USD

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo Di cư và Phát triển. Theo đó, năm 2013, lượng kiều hối toàn cầu của các nước đang phát triển đạt 542 tỷ USD. Con số này được dự đoán tăng lên 581 tỷ USD năm 2014 và 681 tỷ năm 2016. Trong đó, Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia thu hút kiều hối lớn nhất toàn cầu.


Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 9 trong danh sách quốc gia thu hút kiều hối lớn nhất toàn cầu với 11 tỷ USD. Nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới là Ấn Độ với 70 tỷ USD. Theo sau là Trung Quốc (60 tỷ USD), Philippines (25 tỷ USD) và Mexico (22 tỷ USD). Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ kiều hối trên GDP, quốc gia dẫn đầu lại là Tajikistan (52%), Cộng hòa Kyrgyz (31%) và Nepal, Moldoval (cùng 25%).

 


Theo giới quan sát, lượng kiều hối gửi về Việt Nam không ngừng tăng do số người Việt tại nước ngoài tiếp tục gia tăng, đặc biệt là với hàng trăm ngàn sinh viên ra nước ngoài học tập, hay những lao động ra làm việc theo hợp đồng ở ngoại quốc. Ngoài ra, công việc chuyển ngân ngày càng dễ dàng và thuận tiện hơn, với hệ thống ngân hàng hoàn thiện hơn, đặc biệt là với sự có mặt hàng loạt công ty chuyển ngân quốc tế tại Việt Nam như Western Union, MoneyGram.


WB nhận định kiều hối về các quốc gia đang phát triển sẽ tăng 7,8% so với năm ngoái, lên 404 tỷ USD. Đây là nguồn thu từ bên ngoài quan trọng với nhóm nước này, vượt xa các hỗ trợ tài chính chính thức và ổn định hơn cả dòng vốn đầu tư nước ngoài. Với rất nhiều quốc gia trong nhóm này, kiều hối là nguồn ngoại tệ quan trọng, lớn hơn cả nguồn thu từ xuất khẩu, và giúp trang trải đáng kể chi phí nhập khẩu.


Mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, các dòng kiều hối được dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, với lượng kiều hối toàn cầu dự kiến sẽ đạt 581 tỷ USD vào năm 2014, trong đó 436 tỷ USD sẽ chảy sang các nước đang phát triển. Trong ngắn hạn, WB nhận định triển vọng kiều hối toàn cầu vẫn mạnh. Tuy nhiên, việc này còn rủi ro, chủ yếu do người dân quay về nước vì xung đột hoặc bị trục xuất từ nơi đang làm việc.


Theo KTĐT