Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu ven biển và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện hệ thống nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT)...
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến nông giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo các tiêu chuẩn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Năm 2025, dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11-2025, ngành trồng trọt Khánh Hòa vẫn giữ được đà phát triển tương đối ổn định, từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng.
Khánh Hòa hiện là địa phương sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng lớn nhất cả nước. Để giữ vững thương hiệu tôm giống Khánh Hòa, tỉnh xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là chủ động nguồn tôm bố mẹ trong nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và áp dụng nghiêm ngặt các giải pháp an toàn sinh học.
Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Khánh Hòa đang trở thành đòn bẩy giúp các cơ sở sản xuất thay đổi tư duy. Từ những xưởng quy mô hộ gia đình, nhiều đơn vị mạnh dạn đầu tư công nghệ sâu, biến sản vật địa phương thành thương hiệu quốc gia, tự tin thâm nhập các thị trường khó tính bậc nhất thế giới.
Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tốt, được đầu tư máy móc hiện đại nhưng vẫn loay hoay ở khâu quản trị. Để không bị bỏ lại phía sau, nâng cao năng lực quản lý được xem là “cú hích” quan trọng, giúp các doanh nghiệp nhỏ chuyển mình từ sản xuất mang tính gia đình sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp.
Sự kết hợp giữa thế mạnh chế biến ở phía bắc và vùng nguyên liệu đặc thù ở phía nam đang mở ra cơ hội vàng cho công nghiệp nông thôn Khánh Hòa. Thông qua dòng vốn khuyến công, những sản vật như trầm hương, gốm Bàu Trúc, yến sào hay các loại trái cây đặc sản đang dần thoát khỏi cái bóng sản xuất thủ công để gia nhập chuỗi giá trị của thị trường cả nước.
Từ những xưởng sản xuất quy mô hộ gia đình, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn tại Khánh Hòa đang dần "lột xác" nhờ cú hích kịp thời từ nguồn vốn khuyến công. Không chỉ hỗ trợ máy móc, đây còn trở thành điểm tựa quan trọng giúp doanh nghiệp nâng tầm quản trị, hướng tới kinh tế xanh và bền vững.
Đợt mưa lũ trong tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương trong tỉnh. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tập trung triển khai các giải pháp giúp nông dân khôi phục sản xuất.